Vì sự bất cẩn của cha mẹ, nhãn cầu của cậu bé đã chuyển từ màu đen sang thành trắng toát

Trong quá trình chăm sóc con thường ngày, đôi khi có những thứ bất thường mà cha mẹ không thể nhìn thấy được. Nhiều khi tắm rửa vệ sinh cho con thì mới biết con có vết trầy vết xước, chứ có bệnh bên trong thì thật không biết đâu là lần luôn đó các mẹ. Như sự việc nhãn cầu bé 6 tuổi trắng toát, cha mẹ mới phát hiện gần đây.

Về nhà 7 ngày, bé sơ sinh phải nhập viện thay máu toàn thân, để lâu dễ tổn thương thần kinh vĩnh viễn

"Bác sĩ, con tôi có chữa được không. Nó chỉ mới 6 tuổi thôi mà, chẳng lẽ suốt quãng đời còn lại nó sẽ không được nhìn thấy ánh sáng nửa?”. Trong một góc phòng ở bệnh viện, người cha lo lắng hỏi vị bác sĩ chuyên khoa mắt. Con trai anh, bé Minh bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Cha mẹ bất cẩn chưa bao giờ nhận thấy sự bất thường của mắt trẻ. Cho đến một tháng trước, bà nội cháu bắt đầu tự hỏi, tại sao nhãn cầu đen của mắt trẻ lại có màu trắng? Gia đình cậu bé sống ở vùng nông thôn Hồ Bắc, Trung Quốc, dẫu vậy cha mẹ luôn quan tâm con cái, sao có thể không nhìn ra được?

hình ảnh

Thị lực của cậu bé 6 tuổi suy giảm trầm trọng nhưng cha mẹ không chú ý

Khi cha mẹ bé Minh biết được điều này, họ đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Kết quả cho thấy cháu bé bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và chỉ còn lại thị lực ở mắt trái, khiến cha mẹ điếng người vì trong suốt 6 năm qua, họ không thấy con có điều gì bất thường.

Do mức độ chăm sóc y tế địa phương hạn chế, gia đình đã đưa bé Minhđến Bệnh viện Mắt Vũ Hán để tìm Bác sĩ giám đốc Yan Tao, một trong những chuyên gia đầu ngành. Sau khi thăm khám bé 6 tuổi nhãn cầu trắng toát, bác sĩ cho biết: "Đứa trẻ bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Tầm nhìn bình thường của một đứa trẻ 6 tuổi là 10/10, nhưng bé Minh thì chỉ tương đương trẻ 2,3 tuổi. Tình hình nghiêm trọng và cần phẫu thuật càng sớm càng tốt."

hình ảnh

Nhãn cầu cậu bé trắng toát chứ không có màu đen

Sau khi tham khảo ý kiến chung, nhóm chuyên gia đã phát triển phương pháp chiết xuất đục thủy tinh thể, đồng thời cấy thấu kính nội nhãn cho mắt trái dưới trong 1 phẫu thuật gây mê toàn thân cho Lele, và sau đó bé Minh cũng phải theo một khóa trị liệu mắt để phục hồi thị lực sau phẫu thuật.

Vào ngày đầu tiên sau ca phẫu thuật, thị lực mắt trái của Lele trở lại 4/10 và khuôn mặt của cha mẹ cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng. Tầm nhìn dự kiến sẽ được cải thiện hơn nữa khi cậu bé tập luyện mắt với bác sĩ.

hình ảnh

Giai đoạn trước 6 tuổi là giai đoạn quan trọng cho sự phát triển thị lực của trẻ em và đục thủy tinh thể bẩm sinh bé Minh ảnh hưởng đến ánh sáng bên ngoài vào mắt và không thể kích thích sự phát triển bình thường của thị lực. Trong quá trình phát triển thị lực của trẻ, không thể bỏ qua sự chú ý của cha mẹ. Đục thủy tinh thể bẩm sinh chủ yếu xảy ra ở mắt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chủ yếu biểu hiện là thị lực kém, không thể quan sát và không có phản ứng với kích thích ánh sáng; con ngươi chuyển sang màu trắng. Cha mẹ cần phát hiện kịp thời và điều trị kịp thời cho con. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền đục thủy tinh thể nên chú ý nhiều hơn đến các triệu chứng ban đầu của trẻ sơ sinh. 

hình ảnh

May mắn là tình trạng cậu bé vẫn có thể cải thiện sau phẫu thuật

Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể đánh giá tình trạng mắt của trẻ bằng cách quan sát xem mắt của trẻ có bình thường hay không, hai mắt có cân xứng và cân đối hay không, liệu thói quen mắt của trẻ có bất thường hay không, như nghiêng đầu, nheo mắt và cúi đầu khi nhìn một vật gì đó.

hình ảnh

Bé Minh và gia đình sau phẫu thuật

Cho con kiểm tra mắt toàn diện theo từng năm Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như nhãn cầu bé trắng toát thì phải phát hiện kịp thời và điều trị ngay.

Bài và ảnh tổng hợp từ QQ