Hy vọng nghề sư phạm sẽ thu hút nhiều anh tài sau khi Nghị định mới có hiệu lực từ 15-11-2020, sinh viên sư phạm được miễn hoàn toàn học phí và phí sinh hoạt 3,63 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian học tập.

Thật mừng cho các sinh viên sư phạm tương lai khi Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm. Theo đó, sinh viên sư phạm được miễn hoàn toàn học phí và phí sinh hoạt 3,63 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian học tập (tối đa 10 tháng/ năm học).

hình ảnh

Song cũng có điều ràng buộc mà ai cũng cho rằng hợp lý: các sinh viên phải bồi hoàn kinh phí đã hỗ trợ nếu không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp; đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học… thì phải.

Thật sự Nghị định 116 là tín hiệu đáng mừng đối với nền giáo dục nước nhà vì đã có những ưu tiên nhất định đối với ngành sư phạm, một ngành mũi nhọn quyết định sự tồn vong và phát triển của đất nước. Bởi lẽ, một dân tộc có phát triển, có tiến lên hay không đều phụ thuộc rất lớn vào nền giáo dục của dân tộc đó. 

hình ảnh


Một góc trường Địa học Sư Phạm TP.HCM - Nguồn ảnh: Internet

Còn nhớ khoảng thời gian trước năm 2000, có một câu nói đùa về ngành sư phạm nhưng đầy xót xa cho thân phận người thầy: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Những năm tháng  đó, điểm vào sư phạm thấp hơn nhiều so với các ngành khác. Cũng dễ hiểu vì lương bổng giáo viên lúc bấy giờ khá thấp. Có những người thầy vì yêu nghề phải làm thêm đủ thứ công việc bên lề để trụ lại với trường lớp.

Ngày nay, nhìn thấy cuộc sống nhiều giáo viên đỡ cơ cực hơn trước, ổn định hơn thiết nghĩ cả xã hội nên mừng cho họ. Một phần việc dạy thêm đã làm đời sống giáo viên có thêm thu nhập bên cạnh mức lương cũng đã được cải thiện đáng kể. 

Thật ra nhìn nhận một cách khách quan, việc dạy thêm không xấu vì đó là nơi thầy cô cung cấp cho học sinh các kiến thức nâng cao hoặc giúp một số em khác bù đắp lỗ hổng kiến thức làm các em mất căn bản. Nhưng học thêm sẽ là vấn nạn nếu giáo viên nảy sinh tư tưởng trù dập những trò không tham gia học thêm hoặc dạy để kiếm tiền nhiều hơn mục đích truyền tải kiến thức. 

Có lẽ không nên cấm học thêm (vì thật sự có cấm được đâu). Về phía phụ huynh, chúng tôi chỉ mong thầy cô luôn đặt chữ tâm với nghề, luôn tâm niệm làm điều tốt nhất cho học trò của mình. Chắc chắn, mọi sự cống hiến của thầy cô sẽ được xã hội nhìn nhận và bù đắp xứng đáng.

Cuối cùng, hy vọng nghị định 116 về việc sinh viên sư phạm được miễn hoàn toàn học phí và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng sẽ là  “cú hích” đối ngành nghề cao quý này; Đồng thời thu hút được nhiều cá nhân ưu tú đủ cả tài đức tham gia vào sự nghiệp trồng người của đất nước.