Các chuyên gia lo ngại rằng các hóa chất có trong nhựa có thể cản trở sự phát triển của trẻ sơ sinh.

Cách đây không lâu, công bố về việc trẻ bú bình có thể nuốt hàng triệu hạt vi nhựa đã khiến nhiều phụ huynh sửng sốt. Nói về tác động của hạt vi nhựa, gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra các hạt vi nhựa trong nhau thai của phụ nữ sau khi họ sinh con. Các nhà nghiên cứu cho biết đây là một vấn đề rất đáng quan tâm.

Những phụ nữ tình nguyện tham gia vào nghiên cứu không có vấn đề gì với việc mang thai của họ và ảnh hưởng của con họ không được biết đến. Nhưng các chuyên gia lo ngại rằng các hóa chất có trong nhựa có thể cản trở sự phát triển của thai nhi

hình ảnh

Lần đầu tiên tìm thấy hạt vi nhựa tích tụ trong nhau thai người

Vi nhựa là các hạt có kích thước nhỏ hơn 5 mm bắt nguồn từ sự phân hủy của các vật thể bằng nhựa có trong môi trường. Vi nhựa có thể di chuyển từ môi trường sang các cơ thể sống, bao gồm cả động vật có vú. Trong thế kỷ trước, sản lượng nhựa toàn cầu đã đạt 320 triệu tấn (triệu tấn) mỗi năm, và hơn 40% được sử dụng làm bao bì dùng một lần, do đó sản sinh ra chất thải nhựa. Tại Châu Âu, sản lượng nhựa đạt 58 triệu tấn trong năm 2014. Ảnh hưởng khi nhựa thải ra môi trường là một vấn đề nghiêm trọng. Các tác nhân trong khí quyển, chẳng hạn như sóng, mài mòn, bức xạ tia cực tím và quá trình oxy hóa quang kết hợp với vi khuẩn sẽ phân hủy các mảnh nhựa thành các hạt có kích thước siêu nhỏ và nano. Hầu hết các đáy biển trên khắp thế giới và đặc biệt là ở Biển Địa Trung Hải đều đầy hạt vi nhựa.

Tác động sức khỏe của vi nhựa trong cơ thể vẫn chưa được biết. Nhưng các nhà khoa học cho biết chúng có thể mang theo những hóa chất có thể gây tổn thương lâu dài hoặc làm rối loạn hệ thống miễn dịch đang phát triển của thai nhi. Các hạt có thể đã được các bà mẹ dung nạp bằng cách ăn uống hoặc hít thở.

hình ảnh

Hạt vi nhựa có cả trong khoang ối

Nghiên cứu của Bệnh viện Fatebenefratelli ở Rome và Đại học Bách khoa Marche (Ý) về việc phát hiện hạt vi nhựa trong nhau thai còn cho biết rằng vi hạt được phát hiện ở cả khoang ối và màng đệm của nhau thai. Các hạt này được tìm thấy trong nhau thai của bốn phụ nữ khỏe mạnh mang thai và sinh con bình thường. Một tá hạt nhựa đã được tìm thấy. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 4% nhau thai được phân tích, cho thấy tổng số lượng vi hạt cao hơn nhiều. Tất cả các hạt được phân tích là nhựa đã được nhuộm màu xanh lam, đỏ, cam hoặc hồng và chúng có thể có ở bao bì, sơn, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Các vi nhựa chủ yếu có kích thước 10 micron (0,01mm), có nghĩa là chúng đủ nhỏ để được đưa vào máu. Các hạt có thể đã xâm nhập vào cơ thể trẻ sơ sinh, nhưng các nhà nghiên cứu không thể đánh giá điều này.

hình ảnh

Sự hiện diện của các hạt vi nhựa có khả năng gây hại đến sức khỏe của thai nhi

Antonio Ragusa, giám đốc sản phụ khoa tại bệnh viện San Giovanni Calibita Fatebenefratelli ở Rome, cho biết: “Nó giống như việc sinh ra một em bé người máy: không còn chỉ bao gồm các tế bào của con người mà là hỗn hợp của các thực thể sinh học và vô cơ. Các bà mẹ đã bị sốc vì điều này."

Ô nhiễm vi hạt đã đến mọi nơi trên hành tinh, từ đỉnh núi Everest cho đến các đại dương sâu nhất . Con người tiêu thụ các hạt vi nhựa nhỏ qua thức ăn và nước uống, và hít thở chúng. Tác dụng của chúng đối với cơ thể vẫn chưa được biết rõ nhưng các nhà khoa học nói rằng cần phải đánh giá vấn đề khẩn cấp, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh.

Elizabeth Salter Green, tại tổ chức từ thiện Chem Trust, cho biết: “Trẻ sơ sinh được sinh ra đã bị ô nhiễm trước. Nghiên cứu rất nhỏ nhưng vẫn đánh dấu một mối quan tâm rất đáng lo ngại ”.

hình ảnh

Các nghiên cứu sâu hơn cần được thực hiện để đánh giá xem sự hiện diện của vi nhựa có thể kích hoạt các phản ứng miễn dịch hoặc có thể dẫn đến việc giải phóng các chất gây ô nhiễm độc hại, dẫn đến nguy hại cho thai nhi hay không. Dù sao thì việc phát hiện ra các hạt vi nhựa trong nhau thai cũng cho thấy rằng em bé nên được sống an toàn trong môi trường trong bụng mẹ, không nên có bất cứ tạp chất nào.

TH