Nhà có 2 cô con gái đứng đầu danh sách các kiểu gia đình hạnh phúc nhất và cha mẹ được cho là ít buồn hơn khi về già.

Trước đây mẹ nào sinh được đủ nếp tẻ là được các cụ yêu thương, xem trọng lắm, cứ bảo khéo đẻ. Nhưng thời bây giờ đủ nếp đủ tẻ không còn được chuộng hoặc không quá xem trọng như xưa nữa.

Trong một nghiên cứu về mức độ hạnh phúc của từng kiểu gia đình, kết quả cho thấy rằng gia đình có hai con gái là gia đình hạnh phúc nhất, cha mẹ cũng sẽ ít buồn hơn khi về già. Tất cả đều có lý do hẳn hoi.

Nuôi con gái đỡ căng thẳng hơn con trai

Con nào nuôi mà chẳng căng thẳng, nhưng nuôi con gái ít áp lực hơn con trai. Theo lời các bậc cha mẹ thì con trai lúc nhỏ nuôi đã tốn kém, lớn lên còn phải chuẩn bị cho con sính lễ, vốn liếng làm ăn để con cưới vợ.

Con gái không cần phải quá chuẩn bị nhiều trong vấn đề này, nếu cha mẹ có thể cho con, con gái sẽ có thêm điểm tựa vững chắc, còn nếu cho ít thì con vẫn có thể tự tin đi lấy chồng được, miễn được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận. Nhà có 2 con gái, cha mẹ thật sự bớt đi áp lực tài chính lúc con đến tuổi dựng vợ gả chồng.

hình ảnh

Ảnh: 360kuai

Con gái ngoan ngoãn và ấm áp

Con gái vốn dĩ rất mềm mỏng và biết nhường nhịn, chỉ cần cha mẹ hướng dẫn đúng cách, mỗi bé gái đều sẽ rất ấm áp và thân thiết, nuôi con gái, cha mẹ cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều.

Con gái sẽ chăm sóc, quan tâm cha mẹ chu đáo hơn con trai. Nếu nhà có 2 con gái, việc thực hiện trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già cũng như chu cấp cho cha mẹ cũng sẽ được san sẻ, không gây áp lực cho cả cha mẹ lẫn con cái.

Con gái tình cảm, hiếu thảo trọn vẹn hơn

Dù con gái lớn lên sẽ có gia đình riêng nhưng dù kết hôn thì con gái cũng không quên cha mẹ, vẫn sẽ hiếu thảo, quan tâm, chăm sóc cha mẹ già. Con trai tuy cũng có thể hiếu thuận nhưng con đường báo hiếu đôi khi không như ý muốn của cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh: qq

Con trai càng lớn càng không thể mở lòng với cha mẹ do tính cách của mình, đôi khi hơi lạnh nhạt vô tâm và cộc cằn. Nhưng con gái thì khác, chỉ cần có hiếu với cha mẹ thì dù bao nhiêu tuổi cũng thích bầu bạn, dựa dẫm và ở bên lo lắng cho cha mẹ, có thể làm cha mẹ ấm lòng hơn.

Nếp tẻ không còn được chuộng

1. Khó khăn về giáo dục

Vì con trai và con gái có giới tính khác nhau, nên để giáo dục con cái tốt hơn, đa số họ sử dụng những phương pháp khác nhau, phương pháp này tốt cho trẻ nhưng lại sinh nhiều điều không thỏa đáng.

Ví dụ, một số bậc cha mẹ sẽ nghiêm khắc hơn trong việc giáo dục con trai so với con gái. Cách đối xử khác biệt của cha mẹ có thể gây ra tâm hồn không lành mạnh ở trẻ, một khi cha mẹ không hướng dẫn và giao tiếp tốt thì hậu quả rất nghiêm trọng, nếu cả 2 con đều là con gái hoặc con trai thì dạy dỗ dễ hơn nhiều.

2. Không công bằng

Nhìn bề ngoài thì có vẻ công bằng, nhưng thực ra sâu trong tâm hồn của những đứa trẻ luôn có sự so sánh và thường chúng cho rằng cha mẹ có thiên vị. Thường sẽ có kiểu gia đình nghiêng về thương con trai nhiều hơn hoặc con gái nhiều hơn. Nói là thương đều là điều không thể.

3. Trẻ em không thể lớn lên đồng điệu

Con trai và con gái có sự khác biệt lớn về tính cách, sở thích lại càng khác nhau, trong quá trình lớn lên hai đứa trẻ khó có thể chơi với nhau, thậm chí có khi còn sinh ra tâm lý ghét nhau.

hình ảnh

Ảnh: singtao

4. Chi phí nuôi con cao hơn

Đối với 2 bé trai hoặc 2 bé gái, em có thể tận dụng dùng lại đồ của anh chị nhưng nếu là 1 trai 1 gái thì rất khó. Việc này đồng nghĩa với chuyện cha mẹ phải tăng gấp đôi tiền nuôi con và ít khi có được khoản tận dụng để tiết kiệm.

Nuôi con là một việc không hề dễ dàng, dù là trai hay gái, con một hay nhiều con đều sẽ gây ra cho cha mẹ những vấn đề khó khăn khác nhau, đồng thời sẽ khiến cha mẹ gặp nhiều áp lực.

Vì vậy, đừng quá quan tâm đến giới tính của con, hãy cứ làm những điều cha mẹ nên làm, chỉ có như vậy mới giải quyết được vấn đề căn cơ và khiến cha mẹ thanh thản, con hiếu thảo, ngoan hiền.