Một đôi vợ chồng trẻ 32 tuổi với 4 đứa con xinh ngoan và chuẩn bị đón bé thứ 5 chào đời - câu chuyện về gia đình đông con này khiến người ngoài cuộc thầm ngưỡng mộ.

Hôm nay đọc bài viết về một gia đình đông con mà thấy khâm phục bố và mẹ nhà ấy ghê các mom ạ. Chị vợ và anh chồng đều 32 tuổi nhưng chuẩn bị đón đứa con thứ 5. 

Anh Nguyễn Anh Quân (32 tuổi) và chị Trần Ngọc Ánh (32 tuổi) quen nhau hồi học cấp 3. Tốt nghiệp cấp 3 một năm thì họ cưới nhau. Sau gần 17 năm hương lửa, tài sản lớn nhất của họ là 4 đứa con và 1 em bé sắp sửa ra đời.

hình ảnh


Nguồn ảnh: thanh niên

Anh chị cho biết họ chỉ định sinh 3 đứa, nhưng đứa thứ 4 và thứ 5 đến bất ngờ ngoài dự tính. Anh Quân nghĩ: “Thôi thì con đến với mình nó là số rồi cho nên quyết định giữ bé lại”. Chứ thật ra, anh cũng lo cho sức khỏe của vợ đồng thời e rằng đông con quá sẽ khó dạy dỗ các con đến nơi đến chốn

Ngay khi bức ảnh của gia đình anh Quân chia sẻ lên mạng xã hội, hàng chục ngàn người đã like, share và dành nhiều lời khen tặng, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với họ. Hai vợ chồng tuy đông con nhưng vẫn trẻ trung, chị vợ xinh đẹp, anh chồng phong độ. Nhất là 4 đứa con bé nào cũng khôi ngô, rạng rỡ. 

Ngày nay, rất hiếm gia đình dám có đông con. Nhiều bố mẹ chỉ dám sinh từ một đến hai con để có thể tập trung nuôi dạy các con trong điều kiện tốt nhất có thể. Hơn nữa, mỗi lần sinh nở là một lần đau đớn và tổn hại sức khỏe nên nhiều phụ nữ sau khi sinh con đầu lòng đã muốn kế hoạch ngay và luôn. Đặc biệt, vấn đề dạy con mới là điều các bố các mẹ lo nhất. Phần lớn bố mẹ đều đi làm cả ngày nên nếu đông con, việc đưa rước các con là cả một vấn đề. Rồi làm sao kèm cặp từng đứa học hành, uốn nắn tính nết các con, dạy các con sống hòa thuận với nhau… Việc này chỉ có nhà ai đông con mới thấm thía.

Như chị Ánh chia sẻ: “Tôi may mắn vì có một người chồng yêu thương vợ con. Là một chỗ dựa vững chắc nên mới sinh nhiều như vậy”. Đúng vậy, nếu người chồng yêu thương vợ, biết quan tâm, chia sẻ việc thì “việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không”. Con cái cũng nhờ đó mà được chăm lo, nuôi dạy tốt nếu bố mẹ đồng lòng.

hình ảnhNguồn ảnh: thanh nien

Hơn nữa, cũng nhờ đời sống kinh tế của anh chị ổn định, hai vợ chồng có một siêu thị nhỏ ở Hà Nội buôn bán ổn định nên cả hai không bị áp lực về mặt kinh tế. 

Trong gia đình đông con, mỗi đứa trẻ một tính nết, đứa ngang bướng, đứa trầm tĩnh, đứa sôi nổi… Việc muốn các con yêu thương, hòa thuận với nhau là nỗi trăn trở của bố mẹ. Vậy làm sao để các con biết đoàn kết, quan tâm nhau? Cha mẹ hãy áp dụng thử 4 điều dưới đây nhé.

Cha mẹ dành thời gian cho con

Việc trẻ tị nạnh, cãi cọ, giận dỗi không thể xem nhẹ và cần được tháo gỡ ngay từ đầu, càng để lâu dễ dẫn đến khúc mắc trong tâm lý trẻ, làm căng thẳng hơn mối quan hệ giữa trẻ và anh chị em trong nhà.

Muốn tháo gỡ khúc mắc này, cha mẹ cần dành nhiều thời gian ở bên các con, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của trẻ, nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa chúng. Sự quan tâm cũng cần chia đều cho các con để tránh trẻ nghĩ rằng mẹ yêu anh, chị, em mình hơn.

Đồng thời, cha mẹ cũng cần chia sẻ mong muốn thấy các con đoàn kết, yêu thương nhau. Khi các con quan tâm nhau, cha mẹ hãy cho các con biết mình hạnh phúc thế nào cũng như khi các con cãi cọ, cha mẹ hãy nói rằng mình rất buồn. Nhờ đó trẻ mới hiểu được cha mẹ mong muốn điều gì ở chúng mà tìm cách sửa đổi.

Tránh so sánh 

Mỗi đứa trẻ có ưu khuyết điểm riêng. Cha mẹ thông thái luôn nhắm vào điểm tốt của con để khen ngợi. Ngoài ra, không nên so sánh giữa các con với nhau, kiểu: “Sao chị con học giỏi mà con tệ vậy”. Khi nói như vậy chính là cha mẹ đang làm tổn thương đứa con nhỏ và vô tình làm tệ đi mối quan hệ giữa các con. Đứa trẻ bị chê sẽ trở nên tự ti và xa lánh anh chị chúng.

Đối xử công bằng giữa các con

Nhiều trẻ tuy vai anh, chị nhưng còn nhỏ tuổi, chưa đủ sâu sắc để nhận ra cha mẹ yêu thương các con đều nhau. Chúng chỉ thấy cha mẹ quan tâm em nhiều hơn, dành thời gian cho em nhiều hơn nên có cảm giác bị bỏ rơi rồi sinh ra ghét em. Nếu cha mẹ không phát hiện, tổn thương này có thể theo trẻ đến tuổi trưởng thành, gây xào xáo gia đình, anh chị em tranh giành quyền lợi, chia rẽ nhau về sau.

Vậy nên, cha mẹ hãy giải thích cho trẻ biết tại sao cha mẹ quan tâm em nhiều hơn nhé.

Tổ chức các chuyến đi chơi gia đình

Ngày nay trẻ dành phần lớn thời gian để học hành, lúc rảnh rỗi thì mê mải với các thiết bị công nghệ nên không còn thời gian chơi cùng nhau. Điều đó làm cho mối quan hệ giữa trẻ và anh chị em trở nên rời rạc. Để cải thiện tình hình, cha mẹ hãy thường xuyên tổ chức các chuyến đi chơi gia đình, yêu cầu các con để điện thoại, thiết bị công nghệ ở nhà, chỉ chủ yếu chơi cùng nhau nhằm củng cố mối quan hệ giữa bọn trẻ.