Dạy con học là một trong những công việc gây stress cho các ông bố bà mẹ nhất, chẳng vậy mà một người mẹ đã không giữ nổi bình tĩnh đến nỗi phải bật khóc nức nở khi dạy con trai học.

Một đoạn clip trên tiktok đến từ Trung Quốc thu hút sự chú ý của động đảo cư dân mạng với hơn 9 triệu lượt xem, gần 2 triệu lượt yêu thích và hàng trăm ngàn bình luận. Trong clip là cảnh người mẹ dạy con trai học. Tình huống bi hài xảy ra khi mẹ vừa khóc vừa sửa bài cho con còn cậu bé thì thút tha thút thít. Nhiều người cho rằng có lẽ người mẹ bất lực trước khả năng tiếp thu bài của con nên không giữ nổi bình tĩnh. 

hình ảnh

Nhiều bố mẹ xem xong đoạn clip như thấy bóng dáng mình trong đó:

- Trời ơi, sao giống nhà này thế, lúc ấy chỉ muốn phẹt cho hắn vài cái vào mông.

- Bình tĩnh nào mẹ ơi.

- Nhìn thằng bé đúng tội.

- Trả học sinh cho cô giáo này cô ơi.

- Nhà ai có con học lớp 1 mới thấm thía…

Vâng, nhà ai có con học tiểu học, nhất là lớp 1 mới thấm thía cảnh này. Cảnh mẹ phải kèm con học đến 10, 11g đêm là “chuyện thường ngày ở huyện’. Có hôm con viết đến run tay bật khóc, lòng mẹ xót nhưng vẫn phải để con làm nốt bài kẻo ngày mai vào lớp con bị cô phạt. 

hình ảnh

Thương con, các bố các mẹ cố gắng giữ bình tĩnh nhé. Bố mẹ càng thiếu kiên nhẫn, la hét thì con càng sợ sệt, dúm dó, từ đó mà con không thể suy nghĩ được gì. Khi thấy con ấp úng, không trả lời được những câu hỏi đơn giản, cha mẹ càng nôn nóng thúc ép trẻ. Kết quả là con sợ sệt và nảy sinh tâm lý sợ học.

Một số bước dưới đây sẽ giúp bố mẹ dạy con đỡ vất vả hơn:

- Trước hết, bố mẹ phải loại bỏ các yếu tố gây mất tập trung bên ngoài như tivi, vi tính, tiếng ồn trong nhà… sao cho nơi con học phải yên tĩnh nhất có thể.

- Liệt kê tất cả các bài con cần làm, cần học và cho con tự giải quyết từng môn học. Cha mẹ chỉ can thiệp khi con không hiểu bài, không biết làm. Nếu con không hiểu bài, bố mẹ hãy tách bài/câu hỏi thành từng ý nhỏ rồi dẫn dắt con hiểu từ từ.

- Nên kết hợp giữa học và nghỉ giải lao sẽ giúp trẻ giải tỏa áp lực và tiếp thu bài nhanh hơn. 

- Nếu bố mẹ cảm thấy không giữ nổi bình tĩnh hãy đứng dậy bước ra ngoài thư giãn, hít thở thật sâu, uống nước… để tìm sự cân bằng. Đừng la mắng dọa nạt sẽ làm trẻ chẳng những không thể tập trung tiếp thu bài mà nỗi sợ hãi sẽ làm con rối trí. Kết quả là con khóc mà đến mẹ đôi khi cũng nức nở như người mẹ trong clip nói trên.