Đây là một tình trạng phổ biến ở trẻ. Có rất nhiều bà mẹ than vãn rằng và stress vì con lớn rồi nhưng vẫn chưa bỏ được tật đái dầm. Thậm chí có nhiều bé chỉ bị mắc tiểu vào ban đêm. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Đó là trẻ dưới 6 tuổi bàng quang có kích thước tương đối nhỏ trong khi vào ban đêm nhu cầu sản xuất nước tiểu nhiều.

Chính vì vậy mà không thể chứa hết được. Kết quả là bé bị tè dầm ra quần. Hay có thể kể đến những tác nhân tác động như: cho trẻ uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, bé ngủ say nên không biết cảm giác buồn tè, người lớn la mắng trẻ khiến con có cảm giác sợ hãi mỗi khi đi tè và không kiểm soát được bản thân…..

Nguyên nhân và cách điều trị chứng đái dầm ở Trẻ | BIMEDIC

Mặc dù từ 6 tuổi trở lên lúc này bé đã có thể kiểm soát được và không còn hiện tượng buồn tè nữa. Tuy nhiên, ba mẹ có thể rèn luyện và tập cho con từ sớm để con hạn chế được đóng bỉm cũng như thoải mái vận động nha. 1 trong những cách mình hay áp dụng cho bé nhà mình đó là. Buổi tối mình hạn chế tối đa cho con uống nước hay sữa thậm chí là đồ ăn ngọt. Bên cạnh đó trước khi đi ngủ mình tập cho bé đi tè trước khi ngủ.

Ngoài ra đối vs những bé ms và chưa quen các mẹ có thể nửa đêm dậy cho con xi tè rổi dần dần quen điều chỉnh thời gian dài rồi qua đêm là được. Một lưu ý nữa đó là, nhỡ chẳng may con có tè ra giường ba mẹ cũng không nên la con nha. Vì la nhiều khiến con sợ và mất tự chủ và trở thành nỗi ám ảnh. Như vậy càng khó rèn hơn ạ. Cuối cùng  vào mỗi khi thức dậy, ba mẹ cũng đừng quên khen con và ngay lập tức cho con xi tè luôn nữa nhé. Chúc các ba mẹ áp dụng thành công.