Mẹ nuôi con nhỏ ai mà chẳng thuộc lòng mấy chứng bệnh "đáng ghét" như: lười ăn, ho sổ mũi, viêm họng, viêm tai, đi ngoài... Mỗi lần như vậy là cả 2 mẹ con cùng khổ, người thì ốm mệt, người thì chăm sóc đêm ngày mất ăn, mất ngủ. Chị em nào có bí quyết gì hay thì "bơi" vào đây để chia sẻ với mọi người đi, em mới sưu tầm được "bộ bí kíp" trị các chứng bệnh này cho con (do bác sĩ hướng dẫn), các mẹ thử áp dụng xem sao?



1. Bé lười ăn, ăn không hấp thụ được, hay nôn trớ



Gặp phải tình trạng này, các mẹ hãy nhớ làm 1 mẹo nhỏ thế này nhé! Sáng ngủ dậy dùng lòng bàn tay xoa vòng tròn theo chiều kim đồng hồ 30 vòng cho thắt lưng bé nóng lên. Lưu ý khi xoa phải nhanh tay mới nóng ấm, và nóng ấm mới có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn. Chú ý làm không quá 5 ngày. Nếu con vẫn lười ăn thì cần nghỉ 5 ngày sau mới được làm tiếp 5 ngày.



Lặp lại vài chu kì như vậy, mẹ sẽ thấy bé khỏe và ăn tốt ngay, ngủ ngon và sâu giấc hơn.



2. Ho dai dẳng có đờm



Bệnh này thì cần phải chữa trị bằng những vị thuốc tự nhiên, mẹ hãy làm theo các cách sau:



- Lá bàng: 3 - 4 lá bàng + 250ml nước lọc + 1/2 thìa ăn cơm muối hạt, xay nát lọc lấy nước, đun sôi lên, khi nguội cho vào chai đóng nắp chặt, để vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Ngày nhỏ 4 - 6 lần vào mũi, 2 bên, mỗi bên 10 giọt, súc miệng 4 - 6 lần. Trẻ nhỏ quá chưa biết súc miệng thì thấm vào khăn xô lau mồm cho bé, lau đi lau lại 2, 3 lần. Ngày lau 4 - 6 lần như vậy. Nhớ làm ấm trước khi dùng.



Cách này chắc là nhiều mẹ cũng biết rồi. Bản thân em cũng từng áp dụng cho con và thấy khá hiệu quả.



- Tỏi, mật ong: Lấy 1 củ tỏi bóc vỏ giã nát cho vào cái chén cho 2 thìa mật ong vào, hấp cách thủy để sôi nhỏ lửa 20 phút cho bé uống. Từ 0 - 3 tháng dùng 10 giọt (nhớ pha loãng ra với nước ấm), 4 - 6 tháng 15 - 20 giọt, 7 - 9 tháng 20 - 25 giọt, 12 tháng 30 giọt. Đếm giọt vào cái cốc pha thêm nước ấm rồi cho bé uống. Bé càng nhỏ càng phải pha loãng ra bé mới hấp thụ được.



Các mẹ chú ý khi chữa ho cho bé chỉ dùng 1 trong các cách trên chứ không kết hợp tất cả nhé! Nếu cách này không được thì mới chuyển sang cách khác.



3. Ra mồ hôi trộm



Mẹ lấy 5 con trai đồng loại vừa; 30g lá dâu non; 50g gạo nếp; 50g gạo tẻ; dầu thực vật, bột gia vị vừa đủ. Pha nước muối loãng ngâm trai, sau một tiếng vớt ra rửa sạch, cho vào nồi luộc. Nhặt lấy ruột trai và lọc lấy nước trong. Ruột trai bỏ hết phần đất, thái nhỏ ướp gia vị, dùng dầu thực vật xào cho thơm.



Lá dâu non rửa sạch thái nhỏ. Gạo tẻ, gạo nếp xay thành bột mịn, cho thêm nước vào nước luộc trai, cho bột gạo vào quấy đều, đun nhỏ lửa. Khi cháo chín cho trai, lá dâu, nêm vừa gia vị, cháo trai sôi lại là được. Cho bé ăn 2 lần/ngày vào lúc đói, cần ăn liền trong 4-5 ngày cho bé sẽ giúp bé hết hẳn mồ hôi trộm.



4. Hắt hơi, sổ mũi, cảm, sốt, viêm họng



Mẹ dùng dầu nóng và 2 ngón tay cái day bấm 2 gan bàn chân từ dưới lên đến ngón, làm đi làm lại mỗi chân 15 giây rồi đổi qua chân bên kia. Mỗi chân lần lượt 3 lần rồi đi tất dày vào trước khi đi ngủ. Ngày ngủ 2 lần thì làm cả 2 lần. Chú ý nên làm sớm từ khi con chớm bị bệnh thì sẽ khỏi ngay.



Nếu bé không khỏi là do bạn xoa quá nhẹ nên dầu không ngấm vào sâu được (nhớ xoa day bấm vào lòng bàn chân phải mạnh tay 1 chút). Khi bé bị cảm ngấm sâu rồi thì vẫn nên làm nhưng phải kết hợp uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nhé!



Ngoài ra, có thể vẫn dùng cách xoa dầu nóng vào lòng bàn chân, đi tất dày vào rồi dùng máy sấy tóc sấy nóng 2 gan bàn chân con nhiều lần. Làm cho bé khi ngủ trưa và tối cực kỳ hiệu nghiệm!



Chú ý khi bé bị bệnh này phải luôn được giữ ấm, nhất là sau khi thức dậy (vào mùa đông) cần để trẻ quen dần với sự thay đổi nhiệt độ chứ không đột ngột bỏ chăn ra hoặc bế con từ phòng kín ra bên ngoài.



5. Bé bị đi ngoài



(Cái này chỉ áp dụng khi con bị đi ngoài do rối loạn tiêu hóa, ăn uống không đảm bảo chứ không dùng trong trường hợp bé bị đi tướt mọc răng nhé các mẹ).



Các chị hãy lấy gừng tươi xát vào lòng bàn chân, bàn tay cho bé mỗi chỗ 15 giây - 4 bàn chân và tay 60 giây. Nghỉ 5 phút làm lại lần 2, 10 phút sau làm lại lần 3. Nếu chưa khỏi sau 3 - 4h có thể làm lại lần nữa như thế. Nếu bé đi ngoài nhiều, giã nát gừng, xát vào vùng thắt lưng rồi dùng lòng bàn tay xoa nóng ấm lưng bé lên.



Gừng rất tốt cho tiêu hóa có thể làm bụng bé đỡ bị lạnh và cải thiện chứng tiêu chảy hiệu quả.




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa



Kiến thức hay cho mẹ nuôi con nhỏ:


Bảng chuẩn về chiều cao - cân nặng - giờ giấc ngủ - lượng sữa bú của bé từ 0 đến 12 tháng. Mẹ nhớ lưu vào để biết cách chăm con


Bác sĩ "cấm" không cho trẻ nhỏ ăn sáng với 7 món này. Đọc xong giật mình vì nhiều mẹ đang "đầu độc" con mỗi ngày


Xem các mẹ trên thế giới rèn con đi vệ sinh này, em phải học ngay và luôn