Đoạn video cho thấy cô giáo đã kéo bé gái lên bục giảng và dùng thước đánh hơn chục lần, sau đó kéo về ghế ngồi đánh liên tục, tát vào mặt đến chảy máu miệng

Một người cha đã tố cáo cô giáo mầm non đánh vào mặt trẻ suốt 8 phút vì cho rằng bé nghịch ngợm. Vào ngày 16 tháng 9, anh Liu đến từ Vũ Hán, Trung Quốc phát hiện mặt con gái mình bị mẩn đỏ và sưng tấy, đồng thời có những vết bầm tím ở các mức độ khác nhau trên mặt và thân dưới khi đón con. Cô bé cho biết bị phạt trong lớp nhiều ngày nay. Người cha tức tốc yêu cầu xem camera giám sát và rụng rời phát hiện chỉ trong ngày hôm đó, cô con gái mới 5 tuổi của mình bị đánh liên tục trong 8 phút.

hình ảnh

Ngay khi sự việc được thông báo, cư dân mạng đã rất chú ý và cảnh sát đã vào cuộc để điều tra.

Khi người cha đón con gái Đậu Đậu từ trường về, anh đã phát hiện ra rằng khuôn mặt của đứa trẻ bị thương. Khi anh hỏi 1 người bạn cùng lớp con gái xem có chuyện gì xảy ra thì bé này cho biết “Hôm nay bạn ấy bị đánh rất nặng và miệng chảy máu nữa”. Anh Liu rất ngạc nhiên khi thấy rằng từ ngày 14 đến ngày 16, con gái anh bị giáo viên đánh với nhiều mức độ khác nhau mỗi ngày, 4 đến 5 lần một ngày, và thời gian đánh lâu nhất là 8 phút.

hình ảnh

Tay chân bé đầy vết đỏ

Hóa ra hôm xảy ra vụ việc, Đậu Đậu bị cô giáo kéo lên bục giảng vì nghịch ngợm, quấy khóc và không nghe lời. Giáo viên mầm non dùng thước đánh bé gái hơn chục lần, sau đó kéo về ghế ngồi đánh liên tục, tát vào mặt nữ sinh nhiều lần. Tổng cộng cô giáo mầm non đánh vào mặt bé 8 phút. Khi bạn bị đánh, những đứa trẻ xung quanh đều đứng nhìn và không dám phát ra tiếng động. Có thể hình dung được nỗi đau mà Đậu Đậu đã trải qua, người lớn còn không thể chịu đựng được việc bị đánh đập như vậy, huống chi là một cô bé.

hình ảnh

Khi sự việc xảy ra, các bạn nhỏ trong lớp chỉ biết ngồi nhìn chứ không dám làm gì

Đoạn video giám sát của trường được lưu giữ trong ba ngày nên phụ huynh không chắc những ngày trước đó các bé có bị đánh không.

Các phương tiện truyền thông đã tìm đến trường để hỏi, và các giáo viên nói rằng đó là do Đậu Đậu nghịch ngợm trong lớp và không nghe lời, lại hay khóc, giáo viên đã làm điều này để khiến các bé tốt hơn, cho dù họ biết rõ đánh phạt là phương pháp cực đoan. Đại diện nhà trường cũng cho biết: "Cha mẹ có thể giáo dục con cái bằng cách đánh đập, tại sao giáo viên lại không thể? Cha mẹ đánh dạy con thì không xót, sao lại không cho cô giáo đánh dạy con mình?"

hình ảnh

Một bên má Đậu Đậu tím bầm

Hiện tại, thông báo chính thức đã được ban hành yêu cầu cơ sở mầm non dừng tất cả các nhiệm vụ giảng dạy từ ngày 22/9. Cơ quan công an địa phương cũng tuyên bố rằng một khi hành vi vi phạm pháp luật của giáo viên được xác nhận, chứng chỉ của giáo viên sẽ bị thu hồi và xử lý nghiêm. Thậm chí cô giáo trong vụ việc này có thể bị yêu cầu không được tham gia giảng dạy cho đến hết đời.

Phải chăng chỉ phạt nặng thì mới có hiệu quả?

Cây thước dùng để cảnh cáo học sinh, không được làm tổn thương học sinh, phương pháp giáo dục không nên bạo lực. Mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau, và chúng ta phải áp dụng những phương pháp khác nhau. Gửi trẻ đến trường là để được giáo dục. Kiểu đánh đòn này, một khi có vấn đề gì về thể chất thì không ai chịu trách nhiệm. Trong xã hội ngày nay, đánh đập không còn giải quyết được gì.

hình ảnh

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể biết điều kiện sống của trẻ trong trường mẫu giáo? Có 4 thủ thuật dành cho phụ huynh:

1. Tốt nhất không nên cho trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ

Các cơ sở giáo dục mầm non đã có những bài kiểm tra cho thấy, dù có kiên nhẫn, yêu thương, tinh thần trách nhiệm đến đâu nhưng một khi trường mầm non có nhiều trẻ và ít giáo viên thì giáo viên sẽ không tránh khỏi quá tải, thậm chí mất kiên nhẫn trong việc chăm sóc trẻ.

Xét cho cùng, trẻ ở giai đoạn này còn quá nhỏ, dù là khả năng tự chăm sóc bản thân, khả năng nhận thức, trí tuệ đều kém hơn một chút, đương nhiên sẽ khó thích nghi với cuộc sống tập thể của nhà trẻ hơn, và sự khó khăn trong quản lý của giáo viên cũng sẽ tăng lên.

hình ảnh

Phần môi của bé vẫn còn dập rỉ máu

Vì vậy, nếu phải cho con đi học mẫu giáo sớm, khuyến cáo các bậc phụ huynh nên thận trọng trong việc lựa chọn và phải chọn cơ sở có bằng cấp chính quy. Đối với trẻ từ 2 đến 3 tuổi, tỷ lệ giáo viên trên trẻ nên nhiều hơn 1: 4.

2. Chơi nhiều trò chơi nhập vai hơn với con bạn

Những đứa trẻ còn đang học mẫu giáo suy cho cùng kỹ năng diễn đạt còn hạn chế, khi đối mặt với hàng loạt câu hỏi của cha mẹ, chúng thường không biết trả lời như thế nào.

Nhưng nếu chúng ta thay đổi quan điểm của mình và để bọn trẻ đóng vai trò là giáo viên và cha mẹ thông qua các trò chơi nhập vai, có lẽ các bậc cha mẹ sẽ có thể tận mắt trải nghiệm cách con mình trải qua ở trường mẫu giáo.

Xét cho cùng, trẻ ở giai đoạn này sẽ không nói dối, và cách giáo viên đối xử với chúng, chúng sẽ học được rất nhiều điều và thể hiện điều đó khi nhập vai. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên trao đổi với con nhiều hơn, trẻ vẫn sẽ tiết lộ một số thông tin.

hình ảnh

Đậu Đậu hiện nay vẫn đang nghỉ ở nhà

3. Phụ huynh trao đổi với giáo viên thường xuyên hơn

Thông thường, cha mẹ cũng nên trao đổi với giáo viên nhiều hơn, một mặt có thể hiểu được tình hình của trẻ ở trường mẫu giáo, mặt khác cũng có thể quan sát qua quá trình giao tiếp với giáo viên, qua triết lý giáo dục của cô giáo và phương pháp giao tiếp với trẻ. Cho biết liệu người này có quan tâm và kiên nhẫn hay không.

hình ảnh

Bố Đậu Đậu mong muốn cô giáo phải bị xử lý thích đáng

4. Cha mẹ có quyền xem giám sát

Để tránh một số tranh chấp và nâng cao chất lượng hoạt động của trường, nhiều trường mầm non hiện nay đã trang bị camera giám sát, phụ huynh có thể thành lập ban phụ huynh, qua kiểm tra, giám sát thường xuyên phát hiện một số vấn đề có thể bỏ qua và trao đổi với nhà trẻ để kịp thời giải quyết. Không để xảy ra những việc đau lòng như cô giáo mầm non đánh vào mặt trẻ suốt 8 phút mà không một ai can thiệp ngay.

Bài và ảnh tổng hợp từ QQ