Bà phải đút ăn từng muỗng cho đứa bé đang “bận” chơi game, nhiều người cho rằng việc nuông chiều cháu này khiến đứa trẻ hỏng “toàn tập”.

Đứa trẻ có lẽ chỉ mê chơi điện thoại, đói thì sẽ tự ăn được nhưng chính việc bà nội đút ăn tận miệng để cháu chơi điện thoại vô tình khiến trẻ sinh hư, vừa lậm vào điện thoại, vừa quen thói ỷ lại, thích được nuông chiều mà sinh lười biếng.

Bà lo cháu đói vì mải mê điện thoại

Tình cảm người già dành cho con cháu thì khỏi phải nói, đó là vô giá, không đòi hỏi đáp lại. Đặc biệt ông bà rất thương cháu, muốn gì được đó. Nhưng kiểu tình yêu bất chấp, cho hết mà thiếu suy nghĩ thế này đôi khi khiến trẻ sinh hư. Gần đây có một số hình ảnh được đăng lên mạng xã hội khiến người ta nghĩ nhiều về việc “cháu hư tại bà”, nghe thì xót cho bà nhưng đó là sự thật.

hình ảnh

Ảnh: DDN

Hình ảnh có một cậu bé 10 tuổi đang mải mê dán mắt vào điện thoại, còn người bà thì ngồi cạnh bên, lấy từng muỗng đồ ăn đút cho cháu. Hành động “dâng” tận miệng này thực sự khiến người qua đường khó chịu. Bởi bà làm vậy chẳng khác nào đang ủng hộ cháu mê điện thoại. Bên cạnh đó, việc bà đút cháu ăn để rảnh tay chơi điện thoại là hành động nuông chiều quá mức khiến trẻ sinh tính ỷ lại, lười nhác, không tự chăm sóc được cho bản thân.

Nhiều người bảo bà thương cháu là lẽ thường, nhưng với nhiều người khác, với thiên chức làm cha mẹ lại rất quan tâm đến chuyện giáo dục con nhỏ. Việc úp cho bà cái danh “cháu hư tại bà” là hơi quá nhưng cũng có phần đúng, khi mà đứa trẻ được nuông chiều đến mức thế này thì khi về với ba mẹ, sẽ phải kỷ luật nghiêm khắc đến mức nào mới có thể uốn nắn được đứa con đã quen được chăm sóc tận răng và quá mê điện thoại này?

hình ảnh

Ảnh: DDN

Gửi cháu cho ông bà, đừng quên thống nhất những quy tắc dạy con

Việc cha mẹ suốt ngày đi làm khó chăm được con thực sự chỉ có thể gửi cho ông bà những lúc con không đến trường. Vì vậy cũng khó tránh những trường hợp con bị ông bà chiều đến hỏng. Một bên cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, quay lưng đi bà lại nuông chiều hết mực, đứa trẻ thật khó vào được nề nếp. Vì thế, nếu phải gửi con, cha mẹ đừng ngại nói chuyện với ông bà để cùng hợp tác dạy con nên người.

Mong ông bà cứ nghiêm với cháu

Đừng nghĩ ông bà không biết cách giáo dục, chỉ là vì quá thương cháu nên sẽ chiều chuộng quá mức mà thôi. Cha mẹ cần nói rõ với ông bà, nhờ ông bà cứ nghiêm khắc khi cháu làm sai, đó mới là tốt nhất cho cháu.

Đừng bênh vực cháu khi cha mẹ dạy dỗ

Nếu trẻ mắc lỗi phải nghiêm trị, và nếu cha mẹ đang phạt trẻ thì hãy xin ông bà đừng can thiệp vào. Đây là khó khăn rất nhiều gia đình gặp phải vì ông bà cứ bênh vực, trẻ sẽ không còn nghe lời cha mẹ nữa, thậm chí còn làm sai mà không lo lắng bị phạt.

Ông bà cha mẹ cần hòa thuận vui vẻ trước mặt con

Trẻ con rất thông minh, chỉ cần nhận thấy trong nhà ai có tiếng nói hơn, bênh vực mình hơn là nhanh chóng chạy về phía người đó mỗi khi bị la mắng, bị phạt. Vì thế chỉ cần cả nhà thống nhất ý kiến, vui vẻ trước mặt con, con sẽ hiểu bản thân phải chịu phạt vì phạm lỗi, chẳng có ai cho con dựa vào, ỷ lại.

Nhiều cha mẹ do bận công việc phải giao con cái cho ông bà chăm hộ nhưng không được chủ quan, dù bận rộn đến đâu thì việc giáo dục con cái là trách nhiệm của cha mẹ nên đừng phó mặc hết cho ông bà rồi đổ lỗi cháu hư tại bà.

Theo daydaynews