Ai sinh con ra chẳng mong con xinh đẹp, thông minh phải không các mẹ, em bầu 6 tháng, mong mỏi từng ngày con ra đời để thấy mặt và chăm ẵm. Con đầu cháu sớm nên em cũng cố gắng tẩm bổ để bé ra đời được cứng cáp, khỏe mạnh.



Hôm rồi chồng đưa đi khám thai em gặp một trường hợp xót xa vô cùng. Một chị bầu khám trước ôm mặt khóc nức nở vì bác sĩ chẩn đoán em bé có dấu hiệu bị khoèo bàn chân.



Cùng mang bầu nên nhìn chị ấy khóc mà mình rớt nước mắt theo. Ban đầu ai cũng đoán già đoán non nguyên nhân là do gen di truyền từ nhà chồng.



Nhưng khi ngồi nghe bác sĩ phân tích, em và mấy mẹ bầu cùng khám vô cùng hốt hoảng. Trời ơi bấy lâu cứ nghĩ mình đã làm hết sức để bảo vệ con, vậy mà ai ngờ những thói quen hàng ngày như thế này lại khiến con mình có nguy cơ dị tật từ trong bụng.



1. Uống đồ uống có chất kích thích



Em cứ lầm tưởng loại đồ uống bà bầu nên tránh chỉ là bia, rượu thôi chứ ai ngờ cả cà phê nữa đấy các chị ạ!


Em là con nghiện cà phê nặng, nói chung từ hồi có bầu vì chăm uống sữa nên em đã giảm bớt uống cà phê đi, 1 tuần chỉ 2,3 lần thôi. Nhưng nghe bác sĩ nói nếu hấp thụ quá nhiều chất caffeine sẽ làm tăng nhịp và huyết áp của người mẹ, sau đó chuyển thành các biến chứng ở như thai chết lưu, dị tật, làm tăng nguy cơ sảy thai... thì em run bắn người, thôi từ nay tạm biệt cà phê nhé!



2. Mẹ hay dùng mỹ phẩm



Bác sĩ phân tích rằng: Một số thành phần có trong mỹ phẩm (đặc biệt là các loại mỹ phẩm giá rẻ) như chì (Pb), thủy ngân (Hg) và thạch tính (As) sẽ được hấp thụ vào cơ thể mẹ bầu qua niêm mạc và da, rồi tiếp tục khuyếch tán trong máu, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi.


Mỗi lần ra ngoài em cũng chỉ tô chút son môi cho bớt nhợt nhạt chứ không trang điểm gì, nhưng thôi vì con yêu mẹ xấu xí chút cũng có sao.



3. Có sở thích ăn cay



Em dám cá phải đến 80% các mẹ có cùng sở thích ăn cay như em, cảm giác ăn món gì mà phết thêm chút tương ớt là kích thích vị giác vô cùng.


Nhưng các mẹ ơi, ăn cay vừa thôi nhé! Bác sĩ bảo rằng các loại gia vị có tính chất cay và nóng như ớt, gừng, hạt tiêu… không tốt cho phụ nữ mang thai đâu.


Chất gây tê có trong những loại thực phẩm này có khả năng làm tê liệt hệ thần kinh và khiến em bé không thể phát triển bình thường, thậm chí có thể gây dị tật thần kinh đấy.


Ngoài ra, ăn cay nhiều cũng dễ khiến mẹ bầu bị táo bón. Phụ nữ mang thai bị táo bón dễ sẩy thai, vỡ ối sớm, sinh non và nhiều biến chứng xấu khác.



4. Mẹ bầu lười suy nghĩ



Mang thai nên người lúc nào cũng mệt mỏi, cảm thấy lười vận động và muốn ngủ nhiều. Mẹ nào đang như vậy thì hãy thay đổi đi, mẹ mà lười suy nghĩ thì con ra đời cũng không thông minh đâu.


Bé con trong bụng có mối liên hệ mật thiết với quá trình tiếp nhận và thông tin từ người mẹ. Cho nên mẹ lười suy nghĩ thì não của bé cũng trở nên chậm chạp và lười biếng theo. Hơn nữa trong thời gian mang bầu, các mẹ nhớ hạn chế khóc lóc hay rầu rĩ thôi nhé, vì làm thế có hại cho thai nhi, con sinh ra có thể bị dị tật hoặc sẽ mang giới tính khác thường.



5. Không kiềm chế “yêu”



Có ai cảm thấy có bầu vào càng cảm thấy ham muốn hơn không ạ?


Có “thèm” đến đâu thì sau lần nghe bác sĩ phân tích thì em cũng “tắt điện” luôn, bác sĩ bảo có 10% – 18% trường hợp sảy thai là do bố mẹ “yêu” không lành mạnh.


3 tháng đầu mang thai, nhau thai chưa hình thành, mô phôi thai chưa đủ vững chắc trên thành tử cung, nếu “yêu” thường xuyên hoặc động tác mạnh bạo dễ làm cho tử cung co thắt, dẫn đến vỡ màng thai.


3 tháng cuối, việc “yêu” có thể mang vi khuẩn vào âm đạo, dẫn đến viêm nhiễm, gây sảy thai


1 tháng trước khi sinh, “chuyện ấy” sẽ làm tăng áp lực ổ bụng dẫn đến sinh non, viêm nhiễm tử cung.


Sợ quá phải không các mẹ? Cho nên là chồng ơi, “thèm” đến đâu anh cũng cố nhịn một chút nhé!



webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.




Tham khảo thêm một số bài viết cùng chủ đề:


Mẹ sinh con dị tật không tay vì vô tình làm điều quen thuộc này khi mang thai 3 tháng đầu


Đi siêu âm bác sĩ bảo thai dị tật, đẻ con ra thông minh khác người


Làm gì khi mẹ bị tiền sử thai lưu, thai dị tật?