Dạy con bằng bạo lực như đánh mắng không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn tâm lý trẻ. Thế những có 4 hành vi của cha mẹ còn hại hơn cả đánh mắng.

Phong là con nhà hàng xóm, cũng là bạn học cùng lớp của con trai tôi. Nó là đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ và đáng yêu. Nó hay sang nhà tôi chơi. Thằng bé lúc nào cũng tươi cười. Phong dễ thương bấy nhiêu thì trong mắt người khác, bố mẹ Phong khó ưa bấy nhiêu. Bố mẹ Phong là người không bao giờ nói lý nên không được lòng hàng xóm.

Có lần Phong đánh nhau ở trường, cô giáo đã gọi bé lên phê bình. Trở về nhà, Phong bí xị mặt mày. Bố mẹ vô cùng tức giận khi biết con trai họ bị chỉ trích ở trường. Họ đùng đùng nổi giận mà thậm chí không hỏi tại sao. Vì vậy, bố mẹ đứa trẻ đã đánh con một trận. Đứa trẻ rất muốn giải thích cho bố mẹ nghe nhưng họ không muốn nghe.

Nghe con trai kể lại, tôi mới biết hóa ra có một đứa trẻ khác đã xé tập của Phong nên thằng bé có to tiếng, mắng bạn. Thay vì xin lỗi, đứa trẻ đó đánh Phong. Tuy nhiên, Phong không đánh trả.

Khi biết rõ mọi chuyện, bố mẹ Phong không xin lỗi con vì nghĩ chuyện đã qua. Nhưng trong thâm tâm, thằng bé đã mãi mãi mất niềm tin nơi cha mẹ. Thằng bé không còn muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với bố mẹ, huống chi là giải thích .

Đây chính là 1 trong 4 hành vi của cha mẹ còn hại cả đánh mắng, chỉ tạo ra những đứa con rụt rè, thiếu tự tin, khó mà thành công.

1. Không bao giờ nghe trẻ giải thích

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cha mẹ rất vô lý. Họ chỉ tin vào kết quả nhìn thấy mà không bao giờ nghe lời giải thích của con cái dù đứa trẻ có làm gì. Nếu cha mẹ nghĩ rằng con sai, họ sẽ cho trẻ sai, không cho con thời gian giải thích. Nếu cha mẹ lắng nghe con, đứa trẻ sẽ không buồn hay bị tổn thương. Mọi hiểu lầm theo đó cũng được hóa giải.

2. Không bao giờ khen ngợi hay động viên trẻ

Mọi người đều muốn được người khác công nhận và trẻ em cũng vậy. Nếu một đứa trẻ luôn nhận được những lời phàn nàn và từ chối từ cha mẹ, không được công nhận và khích lệ từ cha mẹ, ngay cả những đứa trẻ giỏi cũng ngày càng thấp kém vì thiếu tự tin, lúc nào cũng lo lắng mình làm chưa tốt.

3. Luôn so sánh với con người khác

hình ảnh

Có một đứa trẻ lúc nào cũng xuất sắc, hoàn hảo trong mắt cha mẹ là “con nhà người ta”. Cho đù con đã nỗ lực bao nhiêu để đạt thành tích tốt thế nào nhưng miễn có một chút thua trẻ khác, cha mẹ sẽ rất thất vọng và luôn nói: “Nhìn bạn A, bạn B,… kìa”.

Nếu cha mẹ luôn so sánh con với những đứa trẻ khác, đặc biệt là so sánh trước mặt nhiều người, trái tim nhạy cảm và mong manh của con rất dễ bị tổn thương. Đứa trẻ thường xuyên bị so sánh trở nên rụt rè, thiếu tự tin. Vì vậy đây cũng là một trong những hành vi của cha mẹ còn hại hơn việc đánh mắng.

4. Cha mẹ có thói quen xấu

Một số thói quen xấu như đánh bạc, hút thuốc, uống rượu gây ra tác hại lớn đối với sức khỏe và sự phát triển tâm lý của trẻ. Nghiêm trọng hơn nếu cha mẹ thích trút giận lên con cái khi thua bài bạc. Cha mẹ tìm thấy niềm vui trong những “sở thích” này nhưng vô hình trung đứa trẻ lại gánh lấy tác hạ, thậm chí có thể phát triển những thói quen xấu này cho trẻ.

Quá trình giáo dục con cái cũng giúp bố mẹ hoàn thiện mình. Đồng hành trong suốt quá trình lớn lên của con, cha mẹ phải cho con cái cảm nhận sự thoải mái, ấm áp, không kiểm soát quá mức, tất nhiên cũng phải đặt ra một số nguyên tắc cho trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ cần có sự khen ngợi và động viên kịp thời. Đó chính là động lực để trẻ luôn cố gắng, tìm thấy niềm vui và trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Nguồn: Beifang