Đừng để con phải đeo kính quá sớm, mọi vật dụng có thể gây hại mắt trẻ, cha mẹ hãy cất đi ngay.

Đôi khi những đồ vật tưởng chừng vô hại trong nhà lại khiến đôi mắt non nớt của trẻ chịu tổn thương. Cha mẹ cần chú ý 4 đồ dùng quen thuộc ảnh hưởng thị lực trẻ sơ sinh, đừng đưa vào tầm nhìn của con khiến con bị các tật về mắt.

Đồ chơi treo nôi cũi

Những món đồ chơi được treo theo nôi, cũi đã quá quen thuộc, được xem là giúp con vừa chơi, vừa luyện các kỹ năng tương tác như nhìn, chạm, đập tay… Những loại đồ chơi treo cũi ngày càng có nhiều chức năng hấp dẫn trẻ con như có thể phát ra âm nhạc, tự xoay, hình thù đồ vật nhiều màu sắc, đáng yêu và đa dạng. Đây cũng là dụng cụ lý tưởng để con tự chơi một mình, bớt quấy khóc và dỗ dành con của cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không phải lúc nào những món đồ chơi này cũng tốt cho con, nhất là khi nó bị treo sai vị trí không đúng tầm nhìn của con. Khi đồ chơi treo nôi cũi quá thấp sẽ khiến mắt con trong trạng thái căng thẳng. Mắt luôn phải nhìn lâu một hai điểm cố định trong thời gian dài sẽ khiến mỏi mắt, nhức mắt. Chưa kể vị trí treo không đúng ngay tầm mắt con, khiến con phải ngước nhìn lên, nghiêng đầu, rướn cổ… đều không tốt và gây ảnh hưởng thị lực.

Đèn chiếu trên đồ chơi

Để thu hút sự chú ý của bé, một số loại đồ chơi không chỉ thiết kế bề ngoài với màu sắc tươi sáng mà còn được lắp thêm nhiều đèn khác nhau đôi khi trông rất “chói mắt”, bé sẽ luôn nhìn chằm chằm vì tò mò. Chưa kể những kiểu đèn này thường thay đổi màu sắc liên tục, nhấp nháy không ổn định, nhìn lâu, nhìn trực tiếp quá gần sẽ có tác động lớn đến thị giác của trẻ sơ sinh.

hình ảnh

Ảnh: Aliexpress

Trường hợp mắt tiếp xúc ánh sáng quá mạnh, nguồn chớp tắt liên tục sẽ bị kích thích, thường phải nháy mắt, nheo mắt để điều chỉnh tầm nhìn, thường xuyên thay đổi độ sáng, tối dễ khiến thị lực và độ nhạy với màu sắc của mắt giảm đi.

Đèn ngủ

Những mẹ chăm con đêm thường sẽ để đèn ngủ sáng hơn bình thường, để con có cảm giác an toàn đồng thời mẹ dậy chăm con trong điều kiện có ánh sáng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng việc mẹ bật đèn ngủ quá sáng cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng thị lực con.

hình ảnh

Ảnh: Sina

Tuy ánh sáng của đèn ngủ không đủ gây hại trực tiếp cho mắt nhưng khi ngủ mắt trẻ có thể cảm nhận được ánh sáng, đèn quá sáng khiến con ngủ không sâu, tâm lý trong tình trạng căng thẳng, thiếu ngủ, ngủ không ngon, mắt không được nghỉ ngơi hợp lý lâu dần sẽ ảnh hưởng đến thị lực của con và sự phát triển của cơ thể bé.

Thiết bị điện tử, đèn flash

Từ lâu các bậc cha mẹ đã được khuyến cáo về tình trạng thị lực trẻ giảm, yếu đi do sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, ti vi trong thời gian dài, để mắt quá gần màn hình. Đèn flash điện thoại, chụp ảnh chớp tắt liên tục cũng khiến thần kinh thị giác của con căng thẳng do liên tục bị điều chỉnh. Vì thế cha mẹ hãy hạn chế hoặc tránh dùng những thiết bị gây hại cho mắt đối với các bé sơ sinh.

Cha mẹ nhớ thận trọng khi đặt những đồ vật xung quanh con, hãy đảm bảo chúng an toàn với trẻ sơ sinh. Đối với những đồ vật khiến con giảm thị lực, cha mẹ tốt nhất nên để xa con, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Theo Sina