Ai cũng biết rằng trẻ lớn trong khi ngủ, và để dỗ con ngủ thì nhiều mẹ sẵn sàng chiều con

Tuy nhiên có một số thói quen khi ngủ cản trở sự phát triển của bé mà mẹ cần phải lưu ý sửa ngay. Em thấy trên các diễn đàn, nhiều bà mẹ nói rằng con họ có một số sở thích riêng khi ngủ. Ví dụ: chúng thích cầm một món đồ chơi, sờ ti mẹ, và một số thích ngủ bằng cách nghe mẹ hát ru.

Mẹ lo lắng không biết điều này có bất thường đối với trẻ không. Trên thực tế, một số thói quen khi ngủ này là bình thường đối với trẻ. Khi bé còn nhỏ, chúng thích cầm trong tay những món đồ yêu thích để tìm kiếm sự thoải mái. Những vật dụng yêu thích này có thể khiến chúng có được cảm giác an toàn, giải tỏa lo lắng và những nỗi sợ hãi khác .

Nhưng có một số thói quen khi ngủ cản trở sự phát triển của trẻ. Mẹ phải sửa ngay để không ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của con sau này nhé:

1. Ngủ với cái gì đó trong miệng

Em nghe một người bạn kể rằng con gái cô ấy gần hai tuổi và phải ngậm núm vú giả khi ngủ. Tóm lại, ngay cả khi không bú sữa, bé vẫn ngậm thứ gì đó trong miệng. Nếu không cho bé ngậm thì bé có thể khóc cả đêm không ngủ được.

hình ảnh

Nhiều trẻ khi ngủ vẫn ngậm một vật gì đó vào miệng, dù đó là núm vú của mẹ hay núm vú của trẻ, đây không phải là một thói quen tốt và phải sửa càng sớm càng tốt. Mặt khác, nếu có sữa vào miệng thì phải bú, mà bú thì không ngủ được sâu. Nếu không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ và làm chậm quá trình tăng trưởng và phát triển của trẻ. Mặt khác, khi trẻ ngủ mà còn ngậm ti mẹ còn dễ bị sặc sữa, nếu may mắn không bị sặc thì cũng ảnh hưởng đến răng miệng của trẻ và ảnh hưởng đến ngoại hình sau này của trẻ.

2. Mút ngón tay

Khi ngủ, một số trẻ thích cho ngón tay vào miệng mút để trẻ ngủ yên. Đây có thể là một tật nhỏ do tâm lý bất an của trẻ. Có thể do bố mẹ thường bận rộn công việc, ít dành thời gian cho con cái, tâm lý mong muốn được chăm sóc bình thường của trẻ không được thỏa mãn nên trẻ hay mút tay.

hình ảnh

Nhưng việc mút ngón tay khi ngủ rất bất lợi cho sự phát triển bình thường của trẻ, vì bệnh từ miệng mà ra. Việc luôn mút ngón tay dễ làmvi khuẩn xâm nhập vào miệng trẻ, gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Hơn nữa, việc mút ngón tay còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển răng mặt của trẻ, ảnh hưởng đến ngoại hình sau này. Các cụ ngày xưa có câu “cái răng cái tóc là gốc con người”, đừng để đến khi con bị ảnh hưởng mới hối hận nha mẹ ơi.

hình ảnh

3. Ngáy khi ngủ

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng trẻ ngủ ngáy là chuyện bình thường, thực tế không phải vậy, trẻ ngủ ngáy có thể là dấu hiệu của bệnh lý. Hơn nữa, trẻ ngáy khi ngủ chứng tỏ nhịp thở không được thông suốt, có thể dẫn đến tình trạng thiếu oxy máu mãn tính lên não khi trẻ ngủ, khiến trẻ buồn ngủ và lờ đờ vào ngày hôm sau, lâu ngày sự phát triển trí não của trẻ sẽ bị ảnh hưởng.

hình ảnh

Khi phát hiện trẻ có triệu chứng này, tốt nhất mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra và điều trị càng sớm càng tốt.

Mẹ xem bé nhà mình có 3 thói quen khi ngủ cản trở sự phát triển như trên không nhé.

Bài và ảnh tổng hợp từ Sohu.