Áo mưa là vật dụng quen thuộc với chúng ta, nhất là vào những ngày ẩm ướt mưa dầm như hiện nay. Mặc áo mưa khi đi xe máy cũng cần chú ý để đảm bảo an toàn, không bị ướt người hay đồ đạc trên xe.

Áo mưa khi sử dụng cần đáp ứng các tiêu chí là che kín người, không làm ướt, vừa vặn và thuận tiện nếu bạn đang di chuyển bằng xe máy. Có người sẽ thích áo mưa dơi, người thích áo mưa trùm kín, và có người thích áo mưa bộ, áo mưa măng tô… Sử dụng loại nào thì bạn cũng cần chú ý an toàn để không gặp tai nạn té ngã vì áo mưa.

Dưới đây là 10 mẫu áo mưa cho người đi xe máy, có cả sản phẩm cho người lớn và trẻ em nhiều độ tuổi, đảm bảo sẽ phù hợp với nhu cầu sử dụng của cả gia đình bạn.

10 mẫu áo mưa cho người đi xe máy an toàn và che mưa tốt hiện nay

1. Áo mưa phản quang có kính che mặt

Áo mưa cánh dơi có thể xem là loại phổ biến hàng đầu dành cho người đi xe máy. Áo dạng chui đầu tiện lợi, không cần xuống xe vẫn có thể mặc được rất nhanh. Dáng 2 tà và rộng rãi giúp áo mưa che chắn tốt hơn. Áo mưa phản quang có bóng kính trong suốt phía trước rất an toàn khi đi ban đêm, hai kính chiếu hậu cũng được che chắn với bóng kính, bạn sẽ dễ dàng quan sát phía sau khi di chuyển. 

 Áo mưa phản quang có kính che mặt

(Nguồn ảnh Sunzin)

Kính che mặt đi liền với áo mưa sẽ che chắn, tránh nước mưa bắn vào mắt. Áo mưa có thiết kế độc đáo bằng chất liệu vải dù 2 da PVC rất bền, chống thấm cao cấp, không bị bết dính nước mưa như các loại áo nilon. 

Mua ngay với giá ưu đãi

2. Áo mưa người lớn, chất vải Oxford cao cấp

Áo mưa người lớn dành cho 1 người với chất vải Oxford siêu mượt, dày dặn và có bề mặt óng ánh nhẹ rất đẹp. Đặc biệt là chất vải này rất nhanh khô, chỉ cần giũ nhẹ và để tầm 5 phút là khô hoàn toàn. Chất liệu không nhăn xù, luôn thẳng mượt và dễ dàng gấp gọn.

Áo mưa người lớn, chất vải Oxford cao cấp

(Nguồn ảnh Em Trịnh Store)

Áo có kiểu dáng vừa vặn nhưng rất thoải mái, dễ dàng mặc và cởi ra. Áo mưa có 3 size phù hợp cho mọi dáng người, với chiều cao từ 1m40 - 1m85 có thể sử dụng cho các em học sinh tự đi học bằng xe đạp, xe đạp điện. Màu sắc đa dạng xanh, hồng, tím, xám sẽ dễ dàng cho bạn lựa chọn theo ý thích.

Mua ngay với giá ưu đãi

3. Áo mưa choàng bóng kính chống thấm cỡ đại

Áo mưa choàng nhập khẩu vải Oxford tráng nhựa PVC dày 0.22mm, chất liệu chắc chắn, khó rách, chống thấm nước tốt được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Nhật Bản. Thiết kế của áo mưa có mặt nạ che phía trước trong suốt và tai thỏ che kính chiếu hậu có dây kéo chắc chắn. Quanh mép vải được viền bạc để an toàn cho người mặc khi đi trên đường tối.

Áo mưa choàng bóng kính chống thấm cỡ đại

(Nguồn ảnh BEIMEI)

Bạn có thể chọn màu ghi hoặc xám với kiểu màu trơn hoặc phối màu. Kiểu dáng thời trang nhìn không khác gì một chiếc áo khoác chống thấm cao cấp. Áo mưa có 2 size 3XL và 4XL.

Mua ngay với giá ưu đãi

4. Áo mưa nhiều màu 2 đầu siêu nhẹ cỡ đại dành cho 2 người

Một phiên bản cải tiến của áo mưa dơi là áo mưa 2 đầu cho 2 người. Được thiết kế với 2 vị trí chui đầu, để người ngồi sau cũng có thể nhìn cảnh vật trên đường, áo mưa 2 đầu có kích thước 160 x 160cm lớn hơn áo mưa dơi bình thường, vạt áo to hơn và che kín cả người ngồi sau.

Áo mưa nhiều màu 2 đầu siêu nhẹ cỡ đại dành cho 2 người

(Nguồn ảnh Hưng Việt)

Áo mưa 2 đầu có phần trước trong suốt để đèn xe không bị cản trở, có tai thỏ phủ kín 2 gương hậu, giúp áo không bị tốc ngược nếu di chuyển giữa trời mưa có gió mạnh. Đặc biệt trọng lượng áo siêu nhẹ làm bằng vải PVC giúp bạn mặc áo mưa nhưng vẫn rất thoải mái. Áo có 3 màu: xanh lam, tím than, đỏ đô cho bạn lựa chọn.

Mua ngay với giá ưu đãi

5. Áo mưa trong suốt 2 đầu dùng cho 2-3 người từ nhựa vi sinh

Một lựa chọn khác nếu chị em muốn mua áo mưa 2 đầu là dạng trong suốt từ nhựa vi sinh. 2 người ngồi trên xe mà chỉ cần mặc 1 áo mưa, người phía sau không bị trùm kín đầu, vẫn dễ dàng quan sát. Cánh dơi của áo rộng rãi, giúp che kín và không vướng víu khi chạy xe. 

Áo mưa trong suốt 2 đầu dùng cho 2-3 người từ nhựa vi sinh

(Nguồn ảnh Tiện Ích Xanh)

Ưu điểm của áo mưa trong suốt là dù mặc áo mưa nhưng bạn vẫn khéo léo khoe được trang phục bên trong. Chất liệu trong suốt không cản ánh sáng từ đèn xe, giúp chạy xe an toàn. Hơn nữa áo siêu nhẹ, dẻo dai bền chắc và rất dễ gấp gọn.

Mua ngay với giá ưu đãi

6. Áo mưa kín người không xẻ tà vải dù chống thấm

Áo mưa tròng đầu khắc phục được nhược điểm của áo mưa dơi là nếu mưa to có thể hai bên hông sẽ bị tạt ướt. Loại áo mưa 1 người 2 bên không xẻ tà này sẽ trùm kín cả người đến mắt cá chân, đảm bảo không ướt hay tạt dù đi dưới trời mưa gió to như thế nào.

Áo mưa kín người không xẻ tà vải dù chống thấm

(Nguồn ảnh Thành Công Media)

Chất liệu vài dù dày dặn không thấm nước, lại mềm dẻo dễ gấp gọn cho vào cốp xe hay túi xách. Áo mưa dạng tròng đầu an toàn cho người dùng, không sợ gió tốc ngược vạt áo như áo mưa dơi truyền thống. Áo mưa có kích thước 138cm (tính luôn nón) x 100cm. Lưu ý khi sử dụng là chị em cần chú ý vén tà cao lên một chút khi chạy xe để chân không bị kẹt giữa 2 tà áo, khó linh hoạt khi chống chân.

Mua ngay với giá ưu đãi

7. Áo mưa măng tô cao cấp phong cách Hàn Quốc, chất liệu EVA an toàn sức khỏe

Áo mưa măng tô đúng như tên gọi, khi mặc bạn chỉ cần khoác áo vào người và kéo dây kéo trước ngực là đã che kín người, lại rất thoải mái, không bị hở hai bên hông, không sợ mưa tạt vào khi đang chạy xe. 

Áo mưa măng tô

(Nguồn ảnh Em Trịnh Store)

Bạn có thể chọn loại áo mưa măng tô loại thường hoặc loại nâng cấp (có 2 túi áo mưa, phần lưng may rộng để bạn có thể vừa đeo balo vừa mặc áo mưa rất thoải mái). Màu sắc cũng tươi sáng và có 3 lựa chọn Xanh, Vàng, Hồng. Áo có 2 size là M và L cho người cao từ 1m55 đến 1m75 nên bạn sẽ chọn được áo có kích thước vừa với người mình

Mua ngay với giá ưu đãi

8. Áo mưa bộ trong suốt thoáng khí

Nếu không thích dạng áo mưa dơi hoặc áo mưa kín người thì áo mưa bộ sẽ làm bạn hài lòng. Bộ quần áo mưa gồm áo và quần rời nhau, không bị bay tà áo hay vướng víu khi chạy xe máy. Bộ đồ trong suốt giúp chị em dễ dàng khoe trang phục đẹp dù cho đang mặc áo mưa. Chất liệu 100% nhựa vi sinh an toàn và thoải mái khi mặc, không nóng như chất ni lông.

Áo mưa bộ trong suốt thoáng khí

(Nguồn ảnh Thành Nam)

Áo rộng phủ kín trước sau. Một lưu ý là quần hơi ngắn nên chỉ hợp với chị em cao từ 1m6 trở xuống hoặc bạn sẽ bị lộ chân chút đỉnh. Nhưng với giá cực hời thì khuyết điểm nhỏ này không là gì đúng không nào.

Mua ngay với giá ưu đãi

9. Áo mưa bộ kiêm giữ ấm

Áo mưa bộ này có công dụng 2 trong 1, vừa che mưa vừa giữ ấm rất tốt, phù hợp với chị em sống ở những nơi có mùa đông mưa lạnh. Mặc áo mưa bộ di chuyển trên đường bằng xe máy vừa kín đáo vừa ấm áp. 

 Áo mưa bộ kiêm giữ ấm

(Nguồn ảnh Thành Long)

Bộ quần áo mưa cao cấp được thiết kế 2 lớp dày dặn, vải siêu chống thấm và không có mùi hôi. Kiểu dáng áo năng động, thời trang, phù hợp cả nam và nữ ở nhiều độ tuổi. Cả nhà có thể sắm mỗi người một bộ tùy theo size. Áo có 2 vạt che khóa kéo phía trước, các đường may được ép sim chống thấm nước tuyệt đối. Tuy dày dặn nhưng lại trượt nước tốt và mau khô.

Mua ngay với giá ưu đãi

10. Áo mưa trẻ em bít vải dù cho bé gái có chiều cao từ 0.8m - 1.5m

Áo mưa bít vải dù cho bé gái có chiều cao từ 0.8m - 1.5m

(Nguồn ảnh TTGT89)

Nhà có trẻ em thì chị em nên sắm riêng cho con một bộ áo mưa nhé. Áo mưa bít dành cho bé gái với màu sắc rực rỡ đúng tuổi của con. Chất liệu nhựa PVC chống thấm nước cao cấp, bền đẹp, không dễ rách. Áo bít không bị hở bên hông, con được che kín tuyệt đối không bị ướt mưa. Đặc biệt áo có nhiều size, mẹ chọn áo có chiều cao phù hợp với bé nhé.

Mua ngay với giá ưu đãi

Cách mặc áo mưa cho người đi xe máy đảm bảo an toàn

Các loại áo mưa nêu trên đều có thể mặc khi đi xe máy, tuy nhiên có 1 số lưu ý như sau:

- Với loại áo mưa dơi (áo mưa 2 mảnh), hãy ưu tiên chọn loại có lớp nhựa phía trước để không che đèn và xi nhan, tốt nhất là phủ áo mưa qua đùi, không nên phủ lên đầu xe trừ khi đó là loại có tai để trùm gương chiếu hậu

- Nhớ ngồi lên vạt sau áo mưa để cố định, không để vạt sau bay lất phất sẽ không che mưa được, còn gây nguy hiểm cho người cùng lưu thông.

- Để an toàn, hãy chọn loại áo mưa hai mảnh rời nhau hoặc những bộ đồ đi mưa chuyên dụng, chọn loại có kích thước vừa người để dễ quan sát, không vướng víu

- Nếu có chở theo con nhỏ, nên cho bé mặc áo mưa riêng và thắt đai an toàn. Cách này giúp con không bị ngộp và có thể quan sát đường cùng với ba mẹ.

áo mưa rando

Áo mưa Rando (Nguồn ảnh Rando)

Mùa mưa vẫn đang kéo dài ở khắp cả nước, bạn hãy đầu tư cho bản thân và gia đình những chiếc áo mưa chất lượng, vừa vặn để di chuyển an toàn trong thời tiết này nhé.

Xem thêm bài viết liên quan:

7 máy sấy quần áo không thể thiếu trong mùa mưa, giúp đồ mau khô và giảm nhăn vải vóc

Mẹo dùng quạt hơi nước tiết kiệm điện và an toàn với các thiết bị trong nhà