Gối ôm từ nhiều năm nay đã được rất nhiều mẹ sử dụng cho bé giúp giấc ngủ của con sâu hơn. Để tìm được loại gối phù hợp với con, mẹ có thể tham khảo các sản phẩm dưới dây. 

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của bé cả về thể chất lẫn trí tuệ. Theo cac chuyên gia, thời gian ngủ cũng là lúc trí não của con có thể điều chỉnh và tăng thêm năng lượng, cho con ghi nhớ mọi thứ, hỗ trợ con phát triển toàn diện về tình thần. Và để bảo vệ giấc ngủ của con, mẹ nên lựa chọn chiếc gối ôm phù hợp, dưới đây là các gợi ý cho mẹ 

7 gối ôm đang được các mẹ tin dùng

1 - Gối ôm cho bé Khang Home

Gối ôm Khanghome có kèm theo vỏ gối và được quảng cáo sử dụng hoàn toàn cotton tự nhiên, bền màu, không xù và có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, giúp con dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Điểm đặc biệt ở gối ôm Khanghome là vỏ gối được chần bông dày dặn, tăng tính đàn hồi nhưng vẫn mềm mại, mịn màng tạo cảm giác vô cùng thoải mái cho bé khi ôm.

Gối ôm cho bé Khang HomeẢnh: khanghome

Phần vỏ gối được thiết kế tách rời nên mẹ có thể dễ dàng giặt giũ, đảm bảo vệ sinh cho con. Ngoài ra, Khanghome cũng có rất nhiều kiểu vỏ gối ôm có họa tiết đángyêu nên mẹ có thể thoải mái lựa chọn để thay đổi cho con. 

>> Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi <<

2 - Gối ôm cho bé PETIT BEBE

Gối ôm Petit Bebe được nhãn hàng quảng được làm từ cotton thiên nhiên nên rất dịu nhẹ, giúp mẹ có thể dễ dàng mang theo khi di chuyển. Gối ôm có tính mềm, xốp và đàn hồi tốt, giúp mang lại cảm giác thoải mái cho con khi ôm. 

Gối ôm cho bé PETIT BEBE


Ảnh: hstatic

Mỗi chiếc gối được đi kèm với họa tiết hoạt hình ngộ nghĩnh, đáng yêu và những gam màu bắt mắt cho mẹ lựa chọn. Vỏ gối cũng có thể tháo rời để tiện lợi cho việc vệ sinh, giặt giũ của mẹ. 

>> Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi <<

3 - Gối ôm sợi tre Bamboo Comfybaby

Không như các loại gối ôm khác, gối ôm sợi tre Comfybaby có vỏ gối được tạo nên từ các sợi tre mang đến sự mềm mỏng và xốp hơn vải bông nên khả năng thấm hút rất cao, cho bé sự thoải mái, thông thoáng và mềm mại cho da. 

Gối ôm sợi tre Bamboo Comfybaby


Ảnh: comfybaby

Phần ruột gối được làm từ cotton thiên nhiên với nhiều lỗ thoáng khi nên không gây hầm, bí cho bé. Gối gồm đai chặn và được đóng gói với combo 2 gối trong 1 bộ giúp bé không bị giật mình và không lăn khỏi đệm khi ngủ. 

>> Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi <<

4 - Gối ôm hình chuối Hometex

Gối ôm hình chuối Hometex


Ảnh: concung

Gối ôm Hometex với hình dạng quả chuối ngộ nghĩnh, màu sắc bắt mắt giúp bé trở nên thích thú và ngoan ngoãn khi đi ngủ. Phần ruột gối được làm từ bông gòn polyester nên có độ đàn hồi vừa phải, vỏ gối mềm mại được làm từ vải cotton nên khi ôm sẽ có cảm giác êm ái, thoải mái, không bị xù lông. Tuy nhiên vì không tháo rời vỏ gối giặt được nên việc vệ sinh gối sẽ hơi khó khăn một chút, mẹ có thể cân nhắc.

>> Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi <<

5 - Gối chữ U chống giật mình cho trẻ

Gối ôm chữ U


Ảnh: biggo

Gối chặn chữ U đa năng sẽ giúp mang lại cảm giác an toàn cho con và không làm bé bị giật mình trong suốt giấc ngủ. Vỏ gối được thiết kế hai mặt với mặt trên làm từ vải muslin mềm mịn, không thô ráp và mặt dưới làm từ vải lưới giúp hỗ trợ thông khí hiệu quả, không bị hầm bí dù là mùa hè.

>> Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi <<

6 - Gối ôm cao su Liên Á Bolster

Gối ôm cao su Liên Á Bolster


Ảnh: liena

Liên Á là một trong những thương hiệu về nệm, gối uy tín,do đó các sản phẩm luôn có chất lượng rất tốt. Gối ôm cao su Bolster là một trong những sản phẩm luôn được nhiều người ưa dùng. Gối làm từ cao su thiên nhiên và đúc nguyên khuôn nên gối mang đến độ đàn hồi cao, nâng đỡ cơ thể hoàn hảo, không bị tê tay hoặc tê chân khi ngủ. Bé sẽ có được cảm giác êm ái, mềm mại khi ôm gối vào lòng. Gối có đi kèm với vỏ gối với thiết kế đơn giản, nếu bạn muốn chọn loại vỏ gối có họa tiết đẹp hơn, hãy chú ý đến kích thước của gối nhé.

>> Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi <<

7 - Gối ôm hình thú

Gối ôm hình thú


Ảnh: mamashop

Gối ôm hình thú có vỏ làm từ vải nhung mềm mại cùng ruột gối được làm từ bông cotton siêu nhẹ và đàn hồi nên rất thoải mái khi ôm. Gối có các hình dáng các bạn động vật khác nhau như thỏ, sư tử, ếch,... cùng các gam màu tươi sáng và bắt mắt như màu hồng, xanh lá, vàng giúp thu hút các bé, tạo cảm giác thích thú mỗi khi đến giờ ngủ. 

>> Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi <<

Kinh nghiệm khi chọn gối ôm cho bé:

Sai lầm khi lựa chọn gối ôm có thể để lại hệ quả không tốt trong suốt thời gian sử dụng. Vì thế, để đảm bảo chọn gối ôm lý tưởng, hãy chú ý đến những tiêu chí dưới đây:

Chọn gối ôm theo tư thế ngủ

  • Với các bé có thói quen nằm nghiêng, hay co chân nên chọn gối có độ phồng tốt, dày, chắc chắn, sẽ giúp con ổn định khi ngủ.
  • Với các bé có thói quen nằm sấp, nên chọn gối ôm phồng ít, mềm, để tránh tình trạng khó chịu khi thức giấc

Chọn gối ôm có độ cao phù hợp

Dù tư thế ngủ của con ra sao thì mẹ cũng không nên chọn gối ôm quá thấp hoặc quá cao, tương đương với độ căn phồng. Gối phồng cao sẽ khiến cơ tay bị mỏi, chân gác lâu không thoải mái, máu lưu thông không đồng đều, dẫn tới tê nhức.

Chọn gối có màu sắc thân thiện

Gối ôm thường có phần vỏ và ruột. Vì thế khi chọn vỏ gối cho con, mẹ có thể chọn sản phẩm có màu sắc thân thiện, dễ chịu. Đa phần khi dùng gối ôm bé thường có thói quen áp mặt vào gối nên màu sắc gối ôm nên chọn gam nhẹ nhàng, thân thiện, dễ chịu để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Cân nhắc về chất liệu của gối ôm

Dùng gối ôm sẽ giúp bé ngủ ngon hơn. Ảnh: junbaby


Dùng gối ôm sẽ giúp bé ngủ ngon hơn. Ảnh: junbaby

Chất liệu gối ôm ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ của sản phẩm cũng như sức khỏe. Phần ruột gối nên chọn sản phẩm từ chất liệu cao su tự nhiên, cao su non, bông gòn, lông vũ…và tránh những nguyên liệu vụn, tổng hợp vì nhanh bị xẹp, bẩn, mốc, dễ bục hỏng từ bên trong.

Những lưu ý khi dùng gối ôm cho bé

  • Thường xuyên giặt vỏ gối chăn nệm của con một tuần một lần, ruột gối sáu tháng một lần để giữ vệ sinh cũng như độ êm cho chiếc gối của bé.
  • Thông thường nhiều người thường hay không vệ sinh ruột gối, tuy nhiên đây là một quan niệm sai lầm bởi ruột gối cũng là nơi tiềm ẩn rất nhiều vi khuẩn, vì vậy, bạn cũng cần phải vệ sinh ruột gối khoảng 6 tháng 1 lần. 
  • Các mẹ nên kiểm tra kỹ phần nhãn mác để chọn cách giặt ruột gối cho phù hợp.
  • Nếu chất liệu ruột gối là bông có thể phơi dưới ánh nắng mặt trời hay sấy gối với máy sấy ở nhiệt độ thấp. Chất liệu ruột gối là cao su tự nhiên phơi nơi gió mát tránh nhiệt độ trực tiếp.
  • Mẫu gối muốn sử dụng êm ái cần phải đặt đúng chỗ, sau khi ngủ dậy cần đặt gối nằm.
  • Hạn chế làm rơi các vật dụng lên gối hoặc đổ nước lên gối.
  • Vì đây là gối ôm cho bé cho nên khi sử dụng bạn cần phải giặt bằng những loại nước giặt ít chất tẩy, có mùi dịu nhẹ để tránh ảnh hưởng đến làn da của bé.

Trên đây là thông tin cà lưu ý về gối ôm mà mẹ nhất định phải biết để có thể giúp con mình được ngủ trong trạng thái tốt nhất. Hy vọng bài viết này đã có thể giúp mẹ chọn cho bé nhà mình một mẫu gối ôm phù hợp nhất với sở thích cũng như là tính cách của bé. 

Nguồn tham khảo: websosanh

Xem thêm bài viết liên quan:

TOP 7 gối bầu nâng đỡ hoàn hảo, giúp mẹ ngủ ngon, giảm đau lưng hiệu quả

Top 8 gối cao su non cho bé chống méo đầu, chống ngạt được nhiều mẹ tin dùng