BLĐ Barcelona vừa bỏ qua cơ hội chiêu mộ tiền vệ Willian của Chelsea vào cuối mùa, dù mới cách đây 2 năm họ từng gạ mua cầu thủ chạy cánh người Brazil với mức giá "khủng".

Tại sao Barca quay lưng với Willian, dù từng gạ mua với giá 'khủng'?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Willian hiện chỉ còn hợp đồng với Chelsea đến hết mùa giải 2019/20. Do Willian muốn ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, trong khi The Blues chỉ sẵn sàng giữ anh ở lại Stamford Bridge thêm 2 mùa, nhiều khả năng các bên sẽ đường ai nấy đi sau vài tháng nữa.

Điều đó cũng có nghĩa, Barca đang có cơ hội sở hữu Willian miễn phí vào mùa Hè. Đáng chú ý, theo tờ Sport thì đại diện của Willian là Kia Joorabchian (cũng đang hợp tác với tiền vệ Philippe Coutinho của Barca) đã chủ động liên hệ với gã khổng lồ xứ Catalan để thông báo về việc thân chủ ông muốn chơi bóng ở Nou Camp. 

Tuy nhiên, bây giờ Barca lại chẳng hứng thú với việc "bắt tay" với Willian nữa. Lý do là bởi cầu thủ 31 tuổi người Brazil yêu cầu mức lương khá lớn cùng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ La Liga lại đang có kế hoạch trẻ hóa đội hình nên không sẵn sàng mở cửa chào đón Willian.

Chính vì thế nên thay vì quan tâm đến Willian, Barca lại nhắm đến những mục tiêu trẻ trung hơn cho hàng tấn công như Neymar của Paris Saint Germain hay Lautaro Martínez của Inter Milan. Theo tờ Daily Mail, với việc không còn hy vọng được đầu quân cho Barca, Willian đang xem PSG và Tottenham là những điểm đến tiềm năng hơn dành cho mình.