Mới đây, Ozil đã tham gia một cuộc hỏi đáp trên Twitter với các cổ động viên, và được hỏi về những cầu thủ có thể góp mặt ở "Dream Team" của anh.

Có đôi chút bất ngờ khi tiền vệ 31 tuổi điền tên gần như toàn bộ những đồng đội cũ ở Real Madrid, với 8/11 người đã cùng anh chơi bóng tại Bernabeu. Hai cầu thủ khác gồm Jerome Boateng và Philipp Lahm, đều từng sát cánh với Ozil trong màu áo tuyển Đức, trong khi Santi Cazorla là cầu thủ duy nhất của Arsenal góp mặt.

Trong khung gỗ, Ozil chọn Iker Casillas. Che chắn cho "thánh Iker" là bộ tứ vệ Boateng, Lahm, Sergio Ramos và Marcelo. Ở tuyến giữa, Cazorla và Xabi Alonso là cặp đôi tiền vệ trung tâm, còn Cristiano Ronaldo, Kaka và Angel Di Maria chiếm những vị trí còn lại ở hàng tiền vệ. Cuối cùng trên hàng công, Karim Benzema là trung phong duy nhất.

Dream Team của Oezil

Ở trận giao hữu kín với Aston Villa cách đây ít hôm, Ozil đã có lần đầu ra sân cho Arsenal kể từ khi bóng đá trở lại hậu Covid-19. Đây là động thái cho thấy tiền vệ tài hoa này có thể được HLV Mikel Arteta trao cơ hội ở mùa giải 2020/21.

Vào ngày 12/9 tới, Arsenal sẽ đụng độ tân binh Fulham ở vòng khai màn của Premier League 2020/21.