Trong 8 năm khoác áo Man United (từ năm 1991 đến 1999), thủ môn Schmeichel giành được tới 15 danh hiệu lớn nhỏ. Đáng kể nhất là 5 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và 1 lần lên ngôi ở Champions League. Với những gì đã làm được, Schmeichel xứng đáng được chọn dù 2 đồng nghiệp Edwin van der Sar và David De Gea cũng rất xuất sắc.

hình ảnh

HẬU VỆ PHẢI

GARY NEVILLE

Gary Neville là biểu tượng của lòng trung thành bởi suốt cả sự nghiệp hậu vệ cánh phải mang áo số 2 này chỉ gắn bó với duy nhất một CLB là M.U. Trong 19 năm chơi cho đội một M.U (từ năm 1992 đến 2011), Neville chơi 602 trận, giành 20 danh hiệu lớn nhỏ và hiếm khi không được đá chính.

hình ảnh

TRUNG VỆ

 JAAP STAM

Stam chỉ đá cho M.U trong 3 mùa nhưng vẫn để lại ấn tượng rất đậm nét khi cùng Quỷ đỏ thâu tóm 6 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh liên tiếp (1998/99, 1999/00, 2000/01). Stam chơi hay tới mức, sau này chính Sir Alex cũng phải thừa nhận một trong những quyết định khiến ông hối tiếc nhất là để cầu thủ người Hà Lan có ngoại hình bặm trợn này chuyển sang khoác áo Lazio.

hình ảnh

TRUNG VỆ

RIO FERDINAND

Từng có ý kiến cho rằng M.U quá hào phóng khi sẵn sàng bỏ ra đến 30 triệu bảng để đưa trung vệ Rio Ferdinand về Old Trafford năm 2002, tuy nhiên thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Trước khi chia tay M.U năm 2014, Ferdinand đã giành 10 danh hiệu và hợp cùng Nemanja Vidic tạo thành cặp trung vệ chắc chắn bậc nhất thế giới.

hình ảnh

HẬU VỆ TRÁI

PATRICE EVRA

Evra có màn ra mắt M.U không thành công khi đội bóng của anh để thua Man City 1-3 hồi tháng Giêng năm 2006. Nhưng rồi càng đá, cầu thủ người Pháp này càng tỏ ra chững chạc và trở thành mắt xích không thể thiếu trong đội hình M.U. Trong 8 năm khoác áo M.U, Evra giành được tới 15 danh hiệu, trong đó có 5 chức vô địch Premier League.

hình ảnh

TIỀN VỆ

ROY KEANE

Dù phải ra đi trong ấm ức vào năm 2005, song những đóng góp to lớn của tiền vệ có lối chơi quả cảm Roy Keane cho M.U là rất đáng trân trọng. Dưới triều đại HLV Alex Ferguson, thủ quân người CH Ireland đã giành tất cả những danh hiệu có thể ở cấp độ CLB.

hình ảnh

TIỀN VỆ

PAUL SCHOLES

Tiền vệ Paul Scholes là cầu thủ thuộc thế hệ vàng mà M.U cho trình làng năm 1992. Lúc tuyên bố giải nghệ lần đầu năm 2011, cầu thủ nhỏ con nổi tiếng với những cú sút mạnh như búa bổ này đã giành 10 chức vô địch Premier League cùng 2 lần đăng quang tại Champions League. Sau khi tái xuất vào năm 2012, Scholes còn giúp M.U lên ngôi tại giải Ngoại hạng Anh thêm một lần nữa.

hình ảnh

TIỀN VỆ

RYAN GIGGS

Giống như Neville, hay Scholes, Giggs cũng thuộc "thế hệ vàng" của M.U và gắn bó trọn đời với 1 CLB. Đến thời điểm hiện tại, ngôi sao chạy cánh người Xứ Wales vẫn là người cống hiến cho M.U nhiều nhất với tổng cộng 963 lần ra sân. Đứng thứ 2 là Sir Bobby Charlton mới chạm mốc 758 trận.

hình ảnh

TIỀN ĐẠO TRÁI

CRISTIANO RONALDO

Khi đến với M.U năm 2003, Ronaldo mới có 17 tuổi. Dù không gặt hái được nhiều thành công như ở Real, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha này vẫn giành được tới 9 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Champions League 2007/08. Sau 6 năm cống hiến cho Quỷ đỏ, CR7 kiếm được tấm vé thông hành sang Real với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng vào năm 2009.

hình ảnh

TIỀN ĐẠO

WAYNE ROONEY

Tiền đạo Rooney có sự khởi đầu như mơ ở M.U khi ra mắt đội bóng mới bằng cú hat-trick vào lưới Fenerbahce. Trong 13 năm cống hiến cho M.U, Rooney giành được mọi danh hiệu, với chiếc cúp cuối cùng là chức vô địch Europa League 2017.

hình ảnh

TIỀN ĐẠO

ERIC CANTONA

Tiền đạo Eric Cantona chơi hay tới mức được các fan M.U tôn vinh là "ông vua" của sân Old Trafford. Đây là cầu thủ không chỉ tài năng mà còn rất cá tính. Ngoài việc ghi những bàn thắng có độ khó cao, ngôi sao người Pháp còn để lại dấu ấn đậm nét với cú song phi vào một khán giả khi bị chọc tức.

hình ảnh

hình ảnh