Màu sắc chính là những gì đẹp đẽ nhất của thế giới quanh ta, và khi bố mẹ dạy cho bé cách nhận biết, phân biệt các màu sắc khác nhau chính là chuẩn bị cho bé một nền tảng cơ bản để khám phá và thưởng thức vẻ đẹp của thế giới. Bên cạnh đó, việc phân biệt màu sắc sẽ giúp bé phát triển khả năng nhận thức trong giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi, hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển trí tuệ, cảm xúc của con. Và sau đây là một số gợi ý mà các mẹ nên chú ý để có thể “dạy” con về màu sắc, giúp bé hoàn thiện quá trình phát triển ý thức và trí tuệ nhé.



1/ Dạy bé phân biệt màu sắc qua sách, tranh ảnh màu:



Bố mẹ có thể mua những quyển sách dạy bé tô màu, phân biệt màu, với những hình ảnh to, rõ ràng, màu sắc chuẩn, được bán rất nhiều trong các nhà sách lớn nhỏ. Bé sẽ rất thích xem hình ảnh minh họa và mẹ nên chơi với bé thông qua các sách ảnh màu đó bằng cách đặt câu hỏi giúp bé nhận thức về màu sắc và hình dáng các vậtbắt đầu có khái niệm về màu sắc trên những hình ảnh minh họa đó. Ví dụ: Chỉ giúp mẹ con gà con có bộ lông màu vàng, đâu là hình vuông màu đỏ nào….



2/ Phân biệt màu sắc qua thực phẩm:



Khi con muốn ăn món gì đó, bố mẹ cũng nên “tranh thủ” nói cho con biết món ấy có màu gì. Ví dụ quả dâu có màu đỏ, trái nho màu tím, rau màu xanh… Song song với giúp việc học màu sắc qua thực phẩm thì việc này còn giúp bé biết phân biệt được các nhóm thực phẩm khác nhau qua màu sắc nữa.



3/ Học qua các bức vẽ:



Mẹ có thể chỉ bé phân biệt màu sắc trên những bức tranh nào đó treo trong nhà. Hoặc mẹ có thể mua những tấm ảnh dành cho trẻ em đơn giản với các gam màu cơ bản (nên có dưới 3 màu phối, vì nếu tranh ảnh quá nhiều màu sắc bé sẽ bị rối và khó nhớ) để treo trong phòng của bé. Thông qua việc nhìn các màu sắc thường xuyên kết hợp cùng việc mẹ thường xuyên hỏi và dạy bé, bé sẽ ghi nhớ nhanh và lâu hơn về các khái niệm màu sắc, và nhanh biết phân biệt các màu với nhau.



4/ Củng cố trí nhớ của bé đối với màu sắc:



Mẹ có thể củng cố trí nhớ bé bằng cách “luyện tập” cho bé mọi lúc mọi nơi: khi thay quần áo, mẹ có thể hỏi màu sắc bộ đồ bé đang mặc. Khi ăn cơm, mẹ có thể hỏi màu sắc của thức ăn ngày hôm đó. Khi đi ngủ, mẹ có thể hỏi màu sắc của chăn, màn… và khuyến khích bé trả lời. Kể cả bé có trả lời sai thì mẹ cũng kịp thời uốn nắn và khen bé giỏi nếu bé trả lời đúng.



Tuy nhiên, mẹ cũng cần lưu ý là khi dạy bé về màu sắc thì nên dạy từ cơ bản đến nâng cao cũng như học tập vậy. Khi mới bắt đầu thì chỉ nên dạy bé các màu cơ bản và dễ phân biệt (trắng, đen, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời), khi bé đã nhớ và phân biệt tốt rồi thì mới dạy tiếp bé sang những màu khác. Mẹ đừng vì gấp rút mà dạy bé quá nhiều màu phức tạp nhất là những màu pha (ví dụ như tím than, màu cam, màu hồng lợt….) sẽ khiến bé bị rối và nhanh quên. Nếu mẹ chú ý làm theo những gợi ý trên cùng sự kiên trì thì việc học phân biệt màu sắc sẽ nhanh chóng thành công ngoài mong đợi của cả mẹ và con đấy.




Box Thông tin : Nestle NAN Kid 4 – Thức ăn công thức dinh dưỡng (hoặc sữa bột công thức) dành cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, có bổ sung hơn 100 triệu vi sinh vật có lợi PROBIOTICS Bifidus BL® giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe và tăng cường sức đề kháng, giúp trẻ luôn phát triển khỏe mạnh mỗi ngày. Đồng thời còn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như: DHA, axit Linoleic (Omega 6, ω 6, LA), canxi, Vitamin D, sắt, kẽm, vitamin B1, B2, B6, B12… bổ sung thêm vào khẩu phần ăn của bé hằng ngày để giúp cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của bé.