Mẹ mong muốn con cao lớn, khỏe mạnh


Ngày 22-8-2012, Webtretho đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Dinh dưỡng cho bé: Bụ bẫm hay cao to?” với sự tài trợ của nhãn hàng men vi sinh Lackid. Tham gia buổi giao lưu và trả lời những thắc mắc của các ông bố, bà mẹ trong vấn đề dinh dưỡng cho con có Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cùng Thạc sĩ - Bác sĩ Đào Thị Yến Phi, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Tổng kết chương trình có 287 câu hỏi gởi đến và các bác sĩ đã trả lời được 46 câu hỏi.


Giúp con phát triển chiều cao


Hầu hết nội dung các câu hỏi tập trung vào vấn đề dinh dưỡng, tiêu hóa và cách chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, kém hấp thu. Những câu hỏi thắc mắc về hệ tiêu hóa, kém hấp thu của trẻ đã được Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu trả lời rất cụ thể như: hệ tiêu hóa đảm nhận vai trò hấp thu các dưỡng chất cũng như tạo ra kháng thể bảo vệ cơ thể, nếu hệ tiêu hóa không khỏe mạnh, bé rất hay mắc bệnh, hấp thu các chất dinh dưỡng kém và khả năng đề kháng bệnh thấp. Để bảo vệ đường tiêu hóa, các bác sĩ khuyên nên cung cấp cho bé những dưỡng chất có lợi cho hệ miễn dịch và sự phát triển của tế bào niêm mạc ruột như: kẽm, vitamin A, C, một số vi lượng. Cung cấp đầy đủ chất xơ, vi khuẩn có lợi cũng giúp cho đường ruột mạnh khỏe hơn.


Vấn đề quan tâm của các mẹ còn xoay quanh việc làm sao để giúp bé tăng trưởng chiều cao, tăng sức đề kháng. Thạc sĩ - Bác sĩ Đào Thị Yến Phi cho biết bé phát triển chiều cao nhanh nhất trong hai năm đầu đời và giai đoạn tiền dậy thì. Ở độ tuổi này thì cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng giúp phát triển chiều cao, nhất là sữa (bao gồm cả thành phần sữa non), các thực phẩm giàu canxi như cá, tôm nhỏ, cua đồng. Mỗi ngày bé cần được phơi nắng ít nhất 15 phút trước 9 giờ sáng. Ngoài ra, bé cần phải được vận động đầy đủ, ngủ đủ giấc, không có bệnh lý nặng kéo dài và môi trường sống càng trong sạch càng tốt.


Tầm quan trọng của sữa non


Một số bà mẹ quan tâm đến việc chọn những sản phẩm từ sữa non cho bé đã thắc mắc sữa non có đảm bảo sức khỏe hệ miễn dịch, tăng chiều cao và tăng cường khả năng giúp trẻ hấp thu dưỡng chất không. Trả lời thắc mắc trên, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu cho biết sữa non tốt nhất là sữa non của mẹ. Sữa non là sữa tiết ra trong vài ngày đầu tiên sau sinh, tốt nhất là trong vòng 2 ngày. Trong sữa non có chứa các kháng thể chống lại bệnh, bản chất là đạm (protein). Những thành phần này thay đổi tùy theo thời điểm tiết sữa, càng trễ thì lượng kháng thể càng ít và tác dụng bảo vệ kém hơn. Do đó để phân biệt được chất lượng của sữa non, người ta đo lượng CBP - là lượng protein của sữa non có trong sản phẩm. Trong một số trường hợp phải sử dụng sữa non từ bên ngoài, cần quan tâm đến hàm lượng protein của sữa non đó. Sữa non trên thị trường thông thường là sữa non của bò, trong đó có chứa một số kháng thể chống bệnh, một số yếu tố tăng trưởng và dưỡng chất. Thành phần kháng thể chống bệnh chủ yếu nằm trong lượng protein của sản phẩm. Chất lượng của sữa non phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm lấy sữa, phương pháp sản xuất và bảo quản. Việc sử dụng sữa non có một số tác dụng có lợi trên hệ miễn dịch giúp bé chống lại bệnh tật, tăng trưởng niêm mạc ruột và ổn định đường ruột, giúp dễ hấp thu, đồng thời làm tăng mật độ, thể trọng và trọng lượng trong quá trình phát triển xương và cơ rất tốt.


Lợi ích của sữa non chuẩn hóa và năm loại lợi khuẩn


Trả lời những thắc mắc của các mẹ trong chương trình giao lưu trực tuyến, các bác sĩ cho rằng ngoài các loại sữa công thức thì việc sử dụng men vi sinh cũng là một cách giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa cho trẻ. Các sản phẩm men vi sinh có bổ sung thêm sữa non thường là nhóm vi khuẩn có lợi, giúp đường ruột khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch.


Hiện trên thị trường, men vi sinh Lackid có chứa đầy đủ các thành phần sữa non chuẩn hoá và có sự kết hợp một cách khoa học của năm loại lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacilluss acidphilus, Bifidobacteriumlongum và Streptococcus faecalis rất có ích cho trẻ.


Theo một số nghiên cứu của các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Hiệp hội Thực phẩm và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, để giúp trẻ tăng hấp thu, ngoài chế độ ăn uống thích hợp với đầy đủ chất thì việc bổ sung thêm các men vi sinh (như sự kết hợp một cách khoa học của năm loại lợi khuẩn) sẽ giúp trẻ hấp thu tốt, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa. Nhóm nghiên cứu trên cũng cho thấy rằng những men vi sinh phải chứa đầy đủ năm loại lợi khuẩn mới giúp trẻ hấp thu tối đa dưỡng chất. Nếu thiếu một loại lợi khuẩn cũng sẽ làm suy giảm khả năng hấp thu ở trẻ.


Một số nghiên cứu khoa học do nhóm Giáo sư Hàn Quốc thực hiện đã chứng mình rằng sữa non là một hỗn hợp của những thành phần hoạt chất sinh học giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng chiều cao của trẻ do sữa non chứa các thành tố tăng mật độ, thể trọng và trọng lượng xương, thúc đẩy sự hình thành xương và ngăn chặn sự phá hủy cấu trúc của xương. Việc ứng dụng những lợi ích vượt trội của sữa non, tạo ra sữa non chuẩn hoá (CBP) để giúp trẻ tăng trưởng chiều cao tối ưu và hệ miễn dịch tốt.


Chương trình cũng đã chọn ra 10 mẹ có câu hỏi hay nhất để trao 10 phần quà của nhà tài trợ. Sau đây là danh sách ID của 10 mẹ :


1. MeBeTeo


2. Beboki


3. Hoanang1


4. Hoangthuytien2010


5. Mainguyen4586


6. Tuyetmaicfa


7. Thq


8. Tuelien


9. Bongmeo


10. Vetnhonho



Và 3 mẹ may mắn được chọn để nhận 3 phần quà may mắn của chương trình :


1. Ashley90


2. TrongKhai


3. Xuti


BTC và nhà tài trợ Lackid xin chân thành cảm ơn các mẹ đã quan tâm và ủng hộ chương trình. Các mẹ có ID nhận phần quà ở trên hãy gởi thông tin qua hộp tin nhắn Giaoluutructuyen_WTT trước ngày 28/08/2012 cho BTC nhé.


Các thông tin cần có:


- Họ và tên


- ID trên diễn đàn WTT đã được BTC chọn trao quà


- Địa chỉ


- Số điện thoại


- Địa chỉ email


Nếu quá ngày quy định mà vẫn chưa nhận được các thông tin cần thiết, BTC sẽ toàn quyền quyết định phần thưởng.