Hiện nay sự phát triển xã hội càng hiện đại thì cũng có nhiều cái có hại,như có con cái sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử sớm, khi con lười ăn hay khi con khóc thì phụ huynh hay lấy điện thoại để dành con,khi cha mẹ bận công việc thì hay cho con xem điện thoại đ


con chơi ngoan,nên điện thoại cũng trở thành vật hữu dụng giúp các gia đình tránh được những tiếng khóc,tiếng quát tháo của các gia đình,nhưng sử dụng điện thoại nhiều sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho bé con của bạn đó là: Con dễ mắc các bệnh về mắt do con cứ cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào đó sau một thời gian mắt con sẽ bị khô,mắt thâm,và thậm chí mắt bị mờ dần gây cận thị và các bệnh về mắt,con dễ bị nhiễm khuẩn vì điện thoại mang theo rất nhiều vi khuẩn,vì vậy mà ăn uống và xem điện thoại sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho con,điện thoại phát ra bức xạ gây rối loạn chức năng tim,khi con bạn xem điện thoại ở một tư thế sẽ rất dễ làm cho con bị cong vẹo cột sống,có nhiều em bé do chơi game trên điện thoại nhiều mà em bị đau các khớp ngón tay,và nhất là ngón cái ,có nhiều bé còn bị viêm gân dần dần các bé có thể sẽ bị thoái hóa. Khi con bạn chơi game hay sử dụng điện thoại,xem tivi quá nhiều dễ làm cho mắt và dây thần kinh luôn trong trạng thái tập trung cao độ dẫn đến căng thẳng. Theo các nhà khoa học những trẻ em dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng và chơi game 1 ngày 7 giờ đã có dấu hiệu mỏng vỏ não sớm hơn những em bé không sử dụng những thiết bị điện tử này,sóng vô tuyến từ điện thoại di động sẽ thâm nhập sâu vào não,không chỉ xung quanh tai,nếu con bạn sử dụng điện thoại vào giờ ra chơi thì khi vào học con sẽ khó tập trung được làm giảm khả năng học tập và các khả năng khác.