Mình là người có học tiếng Anh, học trong thời cấp II, cấp III và 2 năm đầu Đại học. Khi đi học thì trình độ cũng được đánh giá khá ở cấp độ B. Nhưng do làm trong ngành kỹ thuật, không sử dụng tiếng Anh nên tiếng Anh rơi rụng hết. Hơn nữa, ra trường từ 2003 nên đến khi con đi học lớp 1 là năm 2012 thì chả còn gì để dạy con, và rất cấp thiết muốn con không có ở tình trạng mù tiếng như mình.


- Từ lớp 1, mình cho con đi học tiếng Anh. Lúc đầu cho con học ở Language Link. Sau 1 khóa học do trực tiếp người nước ngoài dạy, con không có phản ứng với tiếng Anh, nghe thấy tiếng Anh thì sợ, có thái độ làm lơ.


- Sau đó cho con học 2 khóa ở Cung thiếu nhi, khóa học có 1/4 buổi học do người nước ngoài dạy. Kết quả là không thích học tiếng Anh, chỉ thích đi học để chơi trò chơi.


- Lớp 3, con đã học tiếng Anh chính thức ở trường, trường cũng có các buổi tiếng Anh tăng cường do 1 giáo viên nước ngoài và 1 giáo viên VN cùng dạy. Mẹ bắt đầu tải các bài hát trên youtube về bắt xem. Kết quả, biết vài từ vỡ lòng, vẫn chưa có phản ứng với tiếng Anh nhưng có vẻ hứng thú hơn với "nó".


- Lớp 4, mẹ và con thi đỗ một khóa học tiếng Anh của EPVS. Hai buổi học đầu tiên (1 buổi/ 1 tháng), con miễn cưỡng theo được chương trình học của EPVS. Ở nhà mẹ chủ động yêu cầu con xem, học thuộc, hát lại để tăng trình độ. Hai mẹ con cố gắng duy trì xem chương trình 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, buổi tối hỏi lại các từ con đã học. Hiện trình độ của con đã tăng từ KK (nhà trẻ) lên K (mẫu giáo). Hy vọng trong 3 tháng tới con sẽ tăng lên trình độ grade 1 (lớp 1).


Phương pháp mình cho con học trên cơ sở học tiếng mẹ đẻ. Đó là một đứa trẻ ban đầu chưa biết nói, bé chỉ đoán ý của người lớn thông qua cách nhìn và nghe, sau đó bé lớn dần lên, phát ra được âm thanh có chủ đích thì bé sẽ bắt chước người lớn. Thông qua cách nhìn, nghe, nói theo mà bé có thể nghe - hiểu - nói. Mình mới áp dụng phương pháp này cho con từ giữa tháng 12-2015, nhưng ban đầu vì cho con xem các bài trình độ cao quá nên con không theo được. Từ 28-12-2015 đến nay, mình tìm được các bài hát vừa với trình độ con, thì con mới có tiến bộ rõ rệt.


1. Thời điểm nào con nên làm quen với tiếng Anh, như bên Tomokid nói là từ khi 2 tuổi.


2. Con làm quen với tiếng Anh như thế nào? Làm quen qua các mẫu câu ngắn, đơn giản, thường chỉ có 3 đến 5 từ. Các mẫu câu ngắn thường có trong các bài hát. Nguồn bài hát trên youtube có rất nhiều. Hãy cho các con xem Super Simple Songs, Pinkfong,... nhưng hãy chọn những video đơn giản và là những video con có hứng thú.


Cụ thể như nhà mình, con không thích Peppa Pig thì tìm phim khác, không phải Peppa được bao nhiêu nước ưa thích thì nhà mình cũng thích.


3. Làm quen với tiếng Anh là như thế nào?


Hãy cho con xem các phim, các bài hát đó mỗi ngày, xem đi xem lại mỗi phim từ 5 đến 7 lần, mỗi ngày xem 1 lần. Đừng tham cho con xem nhiều, chú trọng về chất lượng hơn số lượng. Đặc biệt TUYỆT ĐỐI KHÔNG dịch sang tiếng Việt. Nếu dịch sang tiếng Việt, con sẽ mất quá trình phiên dịch trong não, và không thể có phản ứng tự nhiên.


Đặc biệt bố hoặc mẹ nên xem phim cùng con, để cũng làm quen với tiếng Anh cùng con, ít ra để phân biệt được phát âm thế nào là đúng, nếu tốt hơn, bố mẹ học thuộc bài hát luôn, tức là bố mẹ cũng đang học tiếng Anh luôn rồi. Nếu quyết định học tiếng Anh, bố mẹ đừng dịch sang tiếng Việt, cố gắng đoán nghĩa của từ thông qua hình ảnh của bài hát.


Giai đoạn làm quen này, không bắt buộc con học thuộc, nhưng nên khuyến khích con học thuộc và hât lại, nếu con phát âm sai phải sửa cho con.


4. Khi con 3-4 tuổi, có thể học tiếng Anh rồi. Bây giờ phải yêu cầu con nghe và xem, học thuộc. Khi con tự tin đã học thuộc, phải tắt tiếng đi, chỉ để lại phụ đề và yêu cầu con hát lại. Học hết bài này mới chuyển sang bài khác. Trong quá trình này, chú ý chỉnh âm sai cho con.


5. Khi con đã nghe hết các bài ngắn, đơn giản, nâng trình độ cho con xem các bài dài hơn. Vào thời điểm này, cho con xem pinkfong trên youtube, có nhiều trình độ hơn. Bố mẹ có thể tải bài về theo yêu cầu của con.


Nếu bố mẹ giao tiếp được tiếng Anh thì nên nói chuyện với con hàng ngày. Nếu không giao tiếp được, bố mẹ nên học những mẫu câu như "What is it?",... tức là những mẫu câu hỏi đơn giản nên không sợ phát âm sai. Trường hợp hẻo nhất như mình, lười giao tiếp thì vẫn phải chỉnh từ phát âm sai cho con.


6. Hiện có chương trình: học 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày vào lúc 6h25 đến 6h35 trên VTV7. Khuyến khích con xem và học theo để tăng vốn từ.


Với cách học này, trình độ tiếng Anh của con và bố mẹ sẽ tăng lên, mức độ đầu tư tài chính thấp, chỉ đầu tư công sức và thời gian cho con.


Topic này mình lập để chia sẻ cách học cùng con với các mẹ chỉ biết một chút về tiếng Anh. Mình sẽ liên tục up các link mà Quỳnh Anh nhà mình học để các mẹ cùng xem. Mong chia sẻ từ các mẹ, để thấy các con tiến bộ, để chỉnh sửa phương pháp học tập của con phù hợp nhất!
:x