Chuẩn bị gì cho năm học mới?



Năm học mới sắp bắt đầu rồi, Các bạn đã chuẩn bị gì cho năm học mới rồi? Một số mẹo sau đây hi vọng sẽ giúp các bạn cảm thấy hứng thú hơn để bắt đầu một năm học mới nhé. Chuẩn bị trước tinh thần chính là chìa khóa giải quyết vấn đề nhanh nhất giúp các bạn cảm thấy thú vị hơn để bắt đầu năm học mới đó.
Chuẩn bị sách vở mới




Sách vở sạch đẹp sẽ giúp các bạn cảm thấy hứng thú hơn trong học tập đó nhé. Chính vì vậy chẩn bị sách vở mới cũng là công việc đầu tiên bạn nên làm trước khi bắt đầu năm học mới. Việc này sẽ làm bạn mất khoảng 2 ngày để thực hiện, nếu thực hiện công phu hơn có thể là 3-4 ngày. Hiện nay, việc bao bìa bằng giấy hoa đang là xu hướng của teen. Mỗi một môn học bạn sẽ dùng một loại hoa khác nhau, như vậy vừa đẹp lại vừa phân biệt rất dễ dàng đấy!Bí kíp chuẩn bị cho năm học mới nè: Đối với sách giáo khoa mới, bạn nên bao bìa bóng thay vì giấy hoa vì sách sẽ trông sáng hơn và dễ nhận biết. Còn đối với sách cũ của anh/ chị để lại, bạn nên bao lớp giấy hoa bên trong giấy bóng. Bạn cũng có thể dùng giấy trắng bọc bên trong, sách cũ sẽ trở nên sáng và mới tinh. Chọn mua giấy hoa dày và luôn bao bìa bóng để tập của bạn sạch, tránh bị ướt và rách.Chuẩn bị mua sắm dụng cụ học tập gì cho năm học mới?




Có nhiều thứ linh tinh bạn sẽ phải mua cho năm học mới như: thước, bút mực, bút chì, hộp bút, cặp… Thay vì đi cùng gia đình, hãy rủ bạn bè để có thể mua được những dụng cụ học tập kute nhất. Đây cũng là khoảng thời gian để hai bạn kể cho nhau nghe về những kỉ niệm của năm học cũ, về thầy cô lâu ngày không gặp và những trò đùa “khó đỡ” với các bạn khác. Những kỉ niệm đẹp sẽ thôi thúc bạn đến trường và năm học mới sẽ không còn là điều lo ngại nữa. Đây là bí kíp chuẩn bị tinh thần trước khi đến lớp.Bí kíp chuẩn bị cho năm học mới nè: Bạn không nên mua một thứ với số lượng quá nhiều, ví dụ như: bút, chỉ nên mua khoảng 5 cây trở xuống, vì trong thời gian học bạn sẽ dễ làm thất lạc, bút cũng dễ tắc và khô mực nếu để lâu. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát túi tiền nếu không sẽ bị mê hoặc đến cháy túi vì những thứ đáng yêu tại các cửa hàng bưu phẩm.Lập kế hoạch học tập, mục tiêu cho cả năm.



Lập ra một kế hoạch học tập khoa học và hiệu quả là điều rất cần thiết cho những bạn lớp 12. Xác định rõ bạn còn yếu môn nào trong hai năm học lớp 10, 11 để chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi bổ sung kiến thức trong năm lớp 12. Tốt nhất là hãy dành thời gian xem lại 1 chút kiến thức cũ đã học, từ lớp 10, lớp 11 rồi sau đó dần dần nâng lên, bạn sẽ thấy việc ôn lại chẳng có gì là khó khăn, bạn nên học theo nhóm để có thể bù đắp những lỗ hổng cho nhau.Chủ động việc phân phối chương trình học, tự học nữa thì càng tốt, bạn nên đọc trước chương trình mới, đừng ỷ lại việc thầy cô dạy đến đâu thì học đến đó. Đọc trước chương trình, khi học lại những chỗ vướng mắc bạn sẽ có thể giải quyết ngon lành. Hãy viết ra những mục tiêu cần đạt được khi hết học kỳ I, hết học kỳ II hay sau Tết, sau tháng 3 cần phải nắm rõ đến chương mấy của mỗi môn học. Để làm được điều này, bạn cần có sự hỗ trợ của thầy cô và những anh chị đi trước. Vậy là bạn cần có trong tay bộ sách giáo khoa thật sớm cùng những mục tiêu cụ thể, rõ ràng.Trong lúc học bạn cần phải rà soát lại kiến thức của mình, chú ý những phần còn yếu, còn chậm, chưa đạt để được khắc phục trong thời gian sắp tới. Hãy cố gắng hiểu rõ bản chất của bài học, đừng sa vào việc “học gạo, học tủ” cực kì nguy hiểm và có thể đến cuối năm bạn sẽ có một lỗ trống to không kịp lấp đầy đâu.Còn đối với những bạn khác cũng nên xem sổ học bạ năm trước và coi thử mình còn yếu kém môn nào, điều đó khiến bạn có tinh thần hơn để cố gắng trong năm học mới. Đồng thời bạn cũng nên lập kế hoạch học tập, thời gian biểu và mục tiêu chi tiết cho hai học kì sắp đến, nhìn nhận lại những yếu điểm của bản thân để cố gắng cải thiện. Một kế hoạch chi tiết sẽ là động lực thúc đẩy bạn đến trường và sẵn sàng “chiến đấu” với các môn học.Các bạn đừng để đến khi học xong mới xác định việc mình sẽ chọn đi hướng nào, hay xác định ngay mục tiêu từ đầu năm học mới để có hướng phấn đấu thực hiện mục tiêu đó. Sẽ “nhắm” trường ĐH nào? học ĐH hay đi Du học? Vốn tiếng Anh đạt đến trình độ như thế nào? Ngoài ra bạn cũng cần có những trường hợp dự phòng cho việc tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra. Xác định rõ ràng mục tiêu, bạn mới có định hướng để phấn đấu.Bí kíp chuẩn bị cho năm học mới nè: Dành thời gian để kẻ khung và đưa ra kế hoạch, mục tiêu trong từng tuần, những yêu cầu đặt ra cho bản thân. Không nên đưa ra mục tiêu quá cao vì bạn sẽ dễ bỏ rơi nó và lười biếng không thực hiện.Không chỉ có học



Không chỉ có học, mà bạn còn phải biết tìm cách thư giãn. Hãy sắp xếp một thời gian chơi hợp lý, chơi những môn thể thao mình yêu thích, đi chơi cùng bạn bè, gia đình người thân. Khoảng thời gian nghỉ ngơi là lúc mà đầu óc bạn được thư giãn, nạp đầy năng lượng nhất đừng bỏ phí bất cứ khoảng thời gian trống nào.


Đặc biệt là các bạn cuối cấp là năm học đáng nhớ nhất của thời học sinh, hãy học tập và vui chơi một cách hợp lý. Hãy sống và học tập thật hết mình, thật lành mạnh để có được những ký ức đẹp thời cắp sách đến trường nhưng quan trọng nhất đó là sự quyết tâm, kỉ luật với bản thân để có thể hoàn thành tốt những mục tiêu được đề ra.Vậy các bạn đã biết chuẩn bị gì cho năm học mới chưa?



– Mua sắm những vật dụng cần thiết cho năm học mới.– Có kế hoạch ôn lại bài vở cũ trước ngày khai giảng.– Hướng dẫn cách học tập để nâng cao hiệu quả, không nhồi nhét, có kế hoạch và mục tiêu cụ thể, biết cân bằng giữa học tập với thư giãn, vui chơi.– Chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết ngoài những kiến thức có được từ sách vở, trường lớp: Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, ý chí, sự tự tin, tính kiên trì…