Cha mẹ nào cũng  nhận thấy  rằng lớp một là lớp quan trọng nhất đối với các con, giống như xây nhà cần phải có nền móng vững chắc vậy .Nhưng khi con vào lớp một cha mẹ cần chuẩn bị cho con những hành trang gì thì nhiều cha mẹ vẫn còn băn khoăn.

Theo ý kiến của  bản thân mình thì điều quan trọng nhất là rèn cho con tính tự lập.Lớp một là sự chuyển giao giữa mầm non và tiểu học, ở trường mầm non mọi sinh hoạt hầu như vẫn được mẹ và cô hỗ trợ ,thế nhưng khi lên tiểu học thì mọi việc con tự làm và giải quyết, các mẹ  có thể rèn tính tự lập ,tự tin cho con bằng cách giao cho con những công việc nhà và để bé tự hoàn thành mà không cần đến sự giúp đỡ của ai.

hình ảnh

Bên cạnh đó thì tạo môi trường và hứng thú học tập cho con cũng vô cùng quan trong.Khi con mới bước vào lớp 1 ,mới làm quen với lượng kiến thức lớn hơn sẽ làm cho con nhanh chán và áp lực, chính vì thế cha mẹ có thể cùng con học , vừa học vừa chơi để  con rèn sự tập trung và tăng hứng thú học tập.

Cũng có  cha mẹ lo lắng con không theo kịp chương trình học nên đã cho con đi học thêm, học trước, bản thân mình thì mình nghĩ đây chưa phải là hành trang tốt nhất cho con, học thêm ,học trước  sẽ làm con thêm áp lực và chán ghét việc học nhanh chóng.Cũng nhiều mẹ chia sẻ với mình là hành trang đầu tiên cho mẹ khi con vào lớp 1 là mẹ học cách kiềm  chế cảm xúc khi dạy con học,các mẹ thì sao ạ, các mẹ  sẽ chuẩn bị những gì cho con ?