Tình yêu thương nó toát lên một năng lượng gì đó vô cùng lớn lao, nó rất diệu kỳ là bởi vì nó có thể chữa lành được rất nhiều vết thương và đôi khi nó cũng không gây ra những đau khổ cho chúng ta. Con người chúng ta lúc nào cũng chỉ mãi mê đi tìm kiếm những tình yêu thương ở bên ngoài nhưng chẳng bao giờ nhận ra được rằng tình yêu thương thực sự lúc nào nó cũng suất phát từ chính tấm chân thành của mình. Chúng ta có thể nói rằng tình yêu thương là một thứ vô cùng cần thiết đối với con người chúng ta. Cuộc sống ngày nay hiện tại đã rất tốt và tốt hơn trước rất nhiều. Và dĩ nhiên đối với những đứa trẻ thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng một cách kỹ lưỡng, nhưng để có thể thỏa mãn hết tất cả những gì mà chúng là điều không thể. Có một thứ có thể giúp chúng ta chống lại bệnh tật, đó chính là tình yêu thương bởi vì nó giống như là một kháng thế vậy. Tình yêu thương nó chính là điều kiện tất yếu nhất cho sự sống còn và sự trưởng thành sau này của chúng. Thiếu đi tình yêu thương thì chúng ta sẽ rất dễ mắc bệnh và khó để có thể chống chọi lại các căn bệnh hiểm nghèo. Nếu như không được chăm sóc một cách chu đáo và kỹ lưỡng thì dù cho có cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đi chăng nữa thì vẫn sẽ mắc phải các bệnh khó có thể trị được. Nếu sống mà không có được tình yêu thương thì khi lớn lên bọn chúng sẽ rất dễ dàng bị cuộc sống này biến thành những kẻ hung ác, những kẻ vô cảm và ích kỷ với cuộc đời này. Khi những đứa trẻ không có đầy đủ tình yêu thương của gia đình thì chúng sẽ lớn lên một cách rất bất thường, chúng sẽ phải phấn đấu sống khi chỉ có một mình và ngoài ra nó còn sẽ bộc phát ra những tính cách khác thường mà chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát được nó.