TRƯỜNG HỢP 1


BỆNH NHI - NGUYỄN VĂN HẢI


Tuổi : 2 tuổi (sinh năm 2010)


Quê quán : Thạch Thất, Hà Nội



Chẩn đoán bệnh :


Thông liên thất, chuyển gốc động mạch, hẹp phổi


Hoàn cảnh gia đình:


Bố mẹ Hải làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, Hải lại ốm đâu liên miên nên nhà luôn thiếu ăn. Lo tiền chữa trị cho em, gia đình đã bán tất cả những gì có thể, và vay mượn thêm khắp nơi nhưng vẫn không đủ. Tài sản suy nhất còn lại của cả nhà là căn nhà cấp 4 xập xệ trị giá 40 triệu đồng.


Ngày 26/03/2012:


Chiều thứ sáu 23/03, khi khám bé vẫn còn mắc viêm phổi và chưa thể sắp xếp được ngày mổ, bé phải chờ đợt hội chẩn mới đánh giá tình hình tốt thì mới xem xét và có lịch mổ sau. Bé Hải nhập viện từ đầu tháng 2 đến nay, mẹ là người chăm sóc và bố vài hôm mới lên thăm 1 lần vì gia đình vẫn còn người thân bị bệnh. Bé cần thời gian điều trị lâu dài.


Ngày 10/04/2012:


Bé này do tình trạng viêm phổi chưa thuyên giảm cộng với thời tiết khắc nghiệt tại Hà Nội nên em vẫn chưa thể sắp xếp được lịch mổ