Yêu con, mẹ luôn muốn con phát triển thể chất, lớn khỏe và thông minh. Nhưng liệu mẹ có đang lãng quên một yếu tố tiên quyết chính là chăm sóc chiếc bụng khỏe, cho con tiêu hóa và hấp thu tốt để phát triển vững bền?

Mẹ ơi, dinh dưỡng có tốt thì bụng con mới khỏe, mà bụng khỏe thì con sẽ phát triển vững bền. Do đó, mẹ hãy bổ sung đầy đủ và cân bằng các dưỡng chất cần thiết như Đạm -  Đường - Chất béo - Vitamin và khoáng chất cho con... Trong đó, đạm là dưỡng chất vô cùng quan trọng, tuy nhiên vì chiếc bụng nhỏ của con chưa hoàn thiện nên thật khó tránh khỏi những lúc con khó chịu do đầy hơi, nhăn nhó vì đau bụng, òa khóc khi táo bón, tiêu chảy “quấy rầy”... Những lúc như thế, hẳn mẹ nào cũng thấp thỏm, lo âu đúng không ạ?

Thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, bài viết sau sẽ gửi mẹ một giải pháp toàn diện giúp hành trình chăm chiếc bụng non nớt, nhạy cảm của con trở nên dễ dàng hơn, mời mẹ tham khảo nhé!

hình ảnhhình ảnh