- Là một trong 7 kì quan thế giới đương đại và là biểu tượng tình yêu nổi tiếng, đền Taj Mahal ở Ấn Độ là điểm đến mơ ước của nhiều du khách quốc tế. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1983, đền Taj Mahal không chỉ là niềm tự hào của người dân Ấn Độ mà còn là địa điểm du lịch nổi tiếng, mang về nhiều kinh tế cho quốc gia này. Tọa lạc bên bờ sông Yamuna thuộc thành phố cổ Agra, cách thủ đô Delhi 200 km về phía Nam, được xây dựng trên khu đất có diện tích rộng khoảng 12.000 m2 gồm 5 khu:

- Đền Taj Mahal mở cửa quanh năm và khách du lịch có thể ghé thăm đền từ bình minh đến hoàng hôn. Tuy nhiên, từ ngày 1/4/2018, Ấn Độ đã ban hành quy định mỗi du khách chỉ được tham quan Taj Mahal tối đa 3 tiếng một ngày nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải du khách và gây thiệt hại cho di sản.

- Thời điểm tốt nhất trong năm để ghé thăm Taj Mahal là từ tháng 10 đến tháng 2 bởi lúc này, thời tiết Ấn Độ có nhiệt độ dễ chịu nhất. Du khách không nên tham quan kì quan này từ tháng 3 đến tháng 6 do nhiệt và sương mù ở mức tồi tệ nhất tại Ấn Độ.

- Ngoài ra, mùa gió mùa mang theo mưa từ tháng 7 đến tháng 9 cũng không phải thời điểm lí tưởng để tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp diễm lệ của biểu tượng tình yêu nổi tiếng thế giới. Thời gian tham quan Taj Mahal trong ngày cũng vậy. Một chuyến thăm đền lúc mặt trời mọc sẽ cung cấp ánh sáng đẹp dịu dàng và ít đám đông hơn, bạn sẽ dễ dàng chụp ảnh và tận hưởng không gian thoáng đãng.

- Mặc dù không có quy định về trang phục được thực thi nghiêm ngặt tại Taj Mahal, nhưng du khách cũng nên ăn mặc khiêm tốn, kín đáo. Du khách nữ có thể quấn một chiếc khăn nhẹ quanh vai nếu mặc áo hở vai, ngắn tay. Đừng quên bôi kem chống nắng, mang theo kính râm và mũ. Nếu bạn muốn chụp ảnh đẹp thì hãy chọn những trang phục màu đậm như xanh và hồng, bạn sẽ nổi bật hơn trên nền đá cẩm thạch trắng.

hình ảnh


hình ảnh

hình ảnh


** Nguồn : vietnammoi.vn

** Xem chi tiết ti : (https://vietnammoi.vn/nhung-dieu-can-luu-y-khi-tham-quan-den-taj-mahal-o-an-do-20190726133432244.htm