Giáo đường Hồi giáo này ở Mali là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất châu Phi. Người ta cho rằng đã có giáo đường ở khu đất từ năm 1200, và công trình hiện tại được xây lại vào năm 1907. Sự ảnh hưởng của kiến trúc Pháp đối với công trình (Mali giành độc lập từ Pháp vào năm 1906) là một vấn đề gây tranh cãi.

Tòa nhà được làm từ gạch đất đã được phơi nắng, vữa làm từ cát và gạch đất, và thạch cao được dùng để tạo bề mặt mịn cho công trình. Hằng năm, người dân ở Djenné có một lễ hội và cùng nhau sửa chữa những thứ cần thiết cho giáo đường. Giáo đường này rất quan trọng đến mức được xuất hiện trên quốc huy Mali.