1. KHÁCH SẠN


du lich thai lan/du lich thai lan gia re/ du lịch thái lan hè 2017 giá rẻ


- Trong khách sạn đều có sẵn khăn tắm, xà phòng, khăn giấy…Quý khách tuỳ nghi sử dụng. Quý khách phải tự trang bị cho mình bàn chải đánh răng, kem đánh răng & các đồ dùng cá nhân cần thiết khác.


- Trong khách sạn có tủ lạnh (Minibar ), nếu có sử dụng vui lòng tự thanh toán tại quầy tiếp tân khi làm thủ tục trả phòng.


- Khi đi mua sắm hoặc tham quan, Quý khách nên mang theo name card của khách sạn để có thể đi taxi về.



2. GIẤY TỜ MANG THEO



. Hộ chiếu Gốc: nguyên vẹn, không chỉnh sửa và còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc tour du lịch.


+ Trường hợp Quý khách là Việt Kiều & Ngoại Kiều phải mang kèm theo tờ khai hải quan , Visa nhập cảnh Việt Nam (nếu đã có rồi). Nếu chưa có visa nhập cảnh Việt Nam chuẩn bị thêm 2 tấm ảnh màu nền trắng 4×6 cm để làm Visa tái nhập.



3. THỜI GIAN: Giờ tại Thái Lan giống như giờ Việt Nam


4. THỜI TIẾT:


• Khí hậu Thái Lan gần giống như ở Việt Nam.


• Nhiệt độ: 27oc – 35oc


5. TRANG PHỤC


- Trang phục gọn nhẹ, thoáng mát vì thời tiết nóng. Nếu tiện, Quý khách nên sử dụng giày dép bình thường - đế thấp, hoặc giày thể thao để tiện vận động và đi lại. Quần áo nên lựa chọn những trang phục thoáng mát.


- Quý khách khi vào tham quan Hoàng Cung tại Bangkok nên ăn mặc lịch sự:


+ Phụ nữ không được mặc váy ngắn, áo hở cổ, quần áo mỏng, áo không cánh tay, quần bó, dép phải có quai hậu.


+ Nam: Quần áo lịch thiệp, không mặc quần short và không mang dép lê.


*** Nếu mặc quần hoặc váy ngắn, du khách phải mua xà rông (bán tại đây với giá khoảng 50 baht/cái) - váy truyền thống của các cô gái Thái để thể hiện lòng tôn kính với hoàng tộc. Tất cả điện thoại, máy quay phim, chụp hình đều phải gửi lại tại khu vực giữ đồ trước khi vào trong tham quan cung điện.


(Nếu vi phạm sẽ không được vào tham quan)


• Quý khách tham quan đảo Coral, trang phục nên gọn nhẹ như áo tắm quần short, áo thun và mang dép nhựa hoặc Sandal vì đoàn sẽ đi bộ trước khi lên tàu cao tốc.



6. TIỀN TỆ


• Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là đồng Baht (Tỷ giá có thể thay đổi tại mọi thời điểm).


 1 USD ~ 32 BAHT


 1 BAHT ~ 700 VNĐ


• Quý khách nên đổi tiền tệ tại các quầy đổi tiền an toàn, tại sân bay Bangkok hoặc siêu thị… hay nhờ HDV địa phương, không nên đổi tiền tại các nơi công cộng rất dễ bị thiệt. Hoặc có thể sử dụng thẻ tín dụng (cerd card).


+ Quý khách nên chuẩn bị tiền mặt là USD để tiện việc đổi tiền Baht Thái.



7. HÀNH LÝ


• Quý khách được mang hành lý mỗi người 15 - 20 kg & 7 kg xách tay ( lượt di cũng như lượt về ). Tùy hãng hàng không.


• Hành lý quá mức cho phép phải tự trả (phí quá cước do hãng hàng không quy định).


• Không bỏ vật quý như (vàng, bạc, máy ảnh, trang sức quý, máy quay phim, điện thoại vào hành lý …).


• Hành lý xách tay phải gọn nhẹ để vừa vào khoang hành lý máy bay ( không để các vật nhọn, kềm, dao, kéo, chất lỏng, mỹ phẩm trên 100 ml trong hành lý xách tay).


• Ngoài ra mỗi khách không mang quá 5.000 USD và 15 triệu đồng không cần khai báo, kim cương 2 ly.


• Hàng hóa giá trị dưới 300 usd không phải đóng thuế.


• Quý khách mang theo máy Camera loại lớn cần phải khai báo.



8. ĐIỆN THOẠI


• Cách gọi từ Thái Lan về Việt Nam:


 Gọi điện thoại bàn : 001 – 84 + mã vùng + số nhà.


 Gọi di động : 001 – 84 + số di động bỏ số 0 đầu


• Cách gọi từ Việt Nam đến Thái lan:


 Gọi di động : 0066 + số di động bỏ số 0 đầu



9. MUA SẮM:


• Khi mua sắm trong chợ quý khách nên trả giá.


• Khi mua hàng điện tử, quý khách chú ý đến hiệu điện thế và phích cắm để phù hợp với lưới điện VN.


• Ngoài ra khi mua nên yêu cầu phiếu bảo hành hàng hóa quốc tế.


• Tất cả hàng điện tử mang về Việt Nam đều phải khai báo hải quan và bị đánh thuế (mức thuế tùy thuộc vào giá trị món hàng theo biểu thuế hải quan ).


1 số câu Tiếng Thái giao tiếp thông dụng:



Sa-wa-dee............................... Xin chào


Sa-wa-dee krup......................... Xin chào (nếu bạn là nam)


Sa-wa-dee kaa.......................... Xin chào (nếu bạn là nữ)


Chai....................................... Có, vâng


Mai........................................ Không


Khun...................................... Ông, bà, cô


Sabai dee reu?.......................... Bạn khỏe không?


Sabai dee................................ Khỏe


Kop koon................................. Cảm ơn


Mai pen rai............................... Không có gì đâu


Phoot Thai mai dai...................... Tôi không nói được tiếng Thái


Mai kao chai............................. Tôi không hiểu


Kao chai mai?............................ Bạn có hiểu không?


Tai ruup dai mai?........................ Tôi có thể chụp một bức ảnh chứ?


Hong nam yoo tee nai?................ Nhà vệ sinh ở đâu vậy?


Chan cha pai............................ Tôi đang đi...


Chan mai pai............................ Tôi sẽ không đi...


Prot khap cha cha...................... Xin lái xe chậm chậm một chút.


Ra wang................................. Hãy cẩn thận


Liao khwa................................ Rẽ phải


Liao sai................................... Rẽ trái


Khap trong pai.......................... Đi thẳng


Cha cha.................................. Chậm lại


Yut........................................ Dừng lại


Nee tao rai?.............................. Cái này bao nhiêu tiền vậy?


Nee arai?................................. Cái này là cái gì?


Paeng maag............................. Ôi mắc quá


Lo ra kha dai mai?....................... Có giảm giá không vậy?


Ho hai duai............................... Vui lòng gói nó lại giúp nhé.


Gep taang............................... Tính tiền nhé


Prot phut cha cha....................... Vui lòng nói chầm chậm một chút


Di mak.................................... Tốt lắm


Mai di..................................... Không tốt


La gon.................................... Tạm biệt


Laew phob gan mai..................... Hẹn gặp lại


Kor thoad................................ Xin lỗi



xem thêm tour du lịch singapore malaysia indonesia 6 ngày 5 đêm / tour campuchia 4 ngày 3 đêm giá rẻ



10. ĂN UỐNG:


• Các bữa ăn theo khẩu vị Thái Lan & Trung Hoa.


• Quý khách có thể tự trang bị thức ăn riêng nếu không hợp khẩu vị.


• Không được mang sầu riêng lên máy bay, xe & khách sạn.



11. NHỮNG LƯU Ý KHÁC:


• Đối với những khách có bệnh cá nhân đặt biệt nên mang theo thuốc cá nhân.


• Cẩn thận tiền bạc, túi xách nơi công cộng.


• Không nên xả rác, hút thuốc nơi công cộng, đi bộ đúng theo nơi quy định.


Trong trường hợp quý khách cần liên hệ đến đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok


Điện thoại : 02-251-7202


Địa chỉ : 83 / 1 Wireless Rd.,Bangkok 10330


Lưu ý


- Quý khách vui lòng tuân thủ đúng giờ, đúng điểm hẹn mà Hướng dẫn viên đã thông báo trên Tour và sự sắp xếp chương trình của Hướng dẫn viên để hoàn tất đầy đủ chương trình bên công ty du lịch đã đưa ra để chuyến đi được thành công tốt đẹp.


- Công ty không chịu trách nhiệm đối với trường hợp khách tập trung không đúng giờ hẹn.


Suốt chương trình Quý Khách không được rời đoàn, Nếu tự ý rời đoàn quý khách tự phải chịu trách nhiệm với mọi vấn đề khi rời khỏi đoàn. Tất cả các chi phí tour còn lại: ăn ở, tham quan, giao thông vé máy bay chặng còn lại coi như tự ý huỷ bỏ & công ty không bồi hoàn lại cho quý khách. HDV, trưởng đoàn và công ty sẽ không còn trách nhiệm khi quý khách tự ý rời đoàn.


- Trẻ em dưới 14 tuổi phải có bố mẹ ruột đi cùng và mang theo giấy khai sinh. Trường hợp đi với người thân không phải bố mẹ ruột thì phải có giấy đồng ý của bố mẹ và có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.


-Đối với khách hàng trên 69 tuổi trở lên phải có giấy xác nhận sức khỏe của bác sỹ và phải có người thân (đầy đủ sức khỏe) đi cùng.


- Không nhận khách có thai từ 05 tháng trở lên tham gia các tour nước ngoài vì lý do an toàn cho khách hàng.