Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan đã cảnh báo về bệnh viêm phổi lạ sau khi số ca viêm phổi tại Kazakhstan tăng đột biến kể từ tháng 6. “Trong nửa đầu năm nay, đã có 1.772 người chết vì bệnh viêm phổi tại Kazakhstan. Chỉ riêng tháng 6, có đến 628 ca tử vong vì căn bệnh này, bao gồm cả công dân Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này cao hơn nhiều so với bệnh COVID-19. Các cơ quan y tế của Kazakhstan đang nghiên cứu nguồn gốc của virus gây dịch bệnh này, song vẫn chưa thể xác định loại virus đó", Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo công dân ở Kazakhstan ngày 9/7.

Trong khi đại sứ quán Trung Quốc mô tả đây là căn bệnh viêm phổi lạ, giới chức và truyền thông Kazakhstan chỉ gọi là bệnh viêm phổi. Trang chủ đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan dẫn tin truyền thông địa phương nói rằng, số ca viêm phổi ở tỉnh Atyrau, Aktobe và thành phố Shymken tăng đột biến kể từ giữa tháng 6.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 8/7 rằng tình hình vẫn rất nghiêm trọng và còn quá sớm để dỡ bỏ các lệnh hạn chế. Ông cho biết thêm, Kazakhstan đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai đồng thời với tình hình số ca viêm phổi tăng đột biến

Cũng trong một tuyên bố trên trang Facebook hôm 10/7, Bộ Y tế Kazakhstan đã bác bỏ cảnh báo của Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng, Kazakhstan đang bùng phát một căn bệnh viêm phổi chưa xác định, có tỷ lệ tử vong cao hơn cả bệnh COVID-19.

Nguồn: dantri.com.vn