(ĐVO) Đồng phạm của kẻ mang mìn vào cướp tiệm vàng Hoàng Tín đã cho kích nổ từ xa bằng điện thoại. Trước đó, hung thủ và đồng bọn đã gây nổ bất thành ở một tiệm vàng khác.


>>Ngăn chặn tội ác từ mầm mống


>>Tháo ngòi nổ thứ 2 ở tiệm vàng Hoàng Tín


>>Nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín bị bắt



Ngày 20/7, Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội), đề nghị truy tố Tạ Văn Thanh (SN 1987), Tạ Hải Hà (SN 1992), cùng ở huyện Yên Dũng về hành vi giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ; Phí Văn Mạnh (SN 1990, ở huyện Yên Dũng) về hành vi cướp tài sản; Bùi Thanh Khá (SN 1990, quê ở Ninh Bình, trú tại huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.


Theo kết quả điều tra, do không nghề nghiệp lại cần tiền tiêu xài nên Thanh đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đầu năm 2012, Thanh hỏi mua thuốc, kíp nổ của Khá (công nhân khoan, nổ mìn khai thác đá đang làm việc tại một mỏ đá ở Lạng Sơn). Trước khi bị bắt, Khá đã 2 lần bán thuốc nổ, kíp nổ cho Thanh.



Hiện trường vụ nổ mìn cướp tiệm vàng


Sau khi mua được "đồ nghề", Thanh rủ em trai cùng cha khác mẹ là Hà, em họ là Mạnh chế tạo mìn để đi cướp tiệm vàng. Thanh dùng bộ điều khiển từ xa lấy trong ôtô trò chơi trẻ em và điện thoại di động để làm bộ phận kích nổ từ xa. Chỉ cần gọi điện thoại vào sim một điện thoại khác gắn bên trong, quả nổ sẽ được kích hoạt.


Một trong những tình tiết mới là vào tháng 4/2012, Thanh và Mạnh mang theo quả mìn chứa hơn 10kg thuốc nổ xuống Hà Nội và chọn cửa hàng vàng Phúc Sinh (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy - Hà Nội) để thực hiện vụ cướp.


Thanh giao điện thoại điện thoại cho Mạnh đứng ngoài cảnh giới và chờ lệnh rồi một mình mang theo ba lô đựng thuốc nổ vào tiệm vàng. Thanh đặt chiếc balô cùng quyển vở có ghi sẵn dòng chữ: "Yêu cầu hợp tác nếu không cho kích nổ, gọi lại vào số máy 016...", rồi bỏ đến khu vực gần đó chờ hồi âm. Chờ 20 phút không thấy chủ tiệm vàng gọi, Thanh bảo Mạnh đọc số điện thoại của cửa hàng trên biển quảng cáo để Thanh gọi cho chủ cửa hàng nhưng Mạnh lại đọc nhầm số điện thoại của cửa hàng vàng bên cạnh. Thanh gọi song mới biết bị nhầm.


Sau khi nhận được “lời đe dọa nhầm”, chủ tiệm vàng bên cạnh đã báo lại cho chủ tiệm Phúc Sinh. Chủ tiệm Phúc Sinh gọi vào số máy ghi trên quyển vở nhưng không được. Tưởng có người trêu đùa, người chủ không trình báo công an mà mang balô đựng mìn và quyển vở ném xuống sông Tô Lịch gần đó.


Phi vụ đầu không thành công, Thanh tiếp tục chế 2 quả mìn khác, sau đó rủ Hà cùng tham gia cướp tiệm vàng Hoàng Tín vào trưa 21/6. Tuy nhiên, chủ cửa hàng đã chống trả, ném chiếc túi đựng mìn ra ngoài và hô hoán mọi người tới ứng cứu. Thấy động, đối tượng lập tức bỏ chạy.


Hà đứng ngoài cảnh giới đã kích hoạt 2 quả mìn bằng điện thoại di động, gây ra vụ nổ kinh hoàng làm 15 người bị thương.


Thanh bị bắt giữ ngay sau đó, còn Hà bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rạng sáng hôm 22/6.


Ngoài các đối tượng trên còn có Nguyễn Văn Thành. Thành là người hướng dẫn Thanh cách chế tạo mìn và hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điềutra quyết định tách riêng xử lý trong vụ án khác.


Minh Khuê


http://baodatviet.vn/Home/phapluat/Vu-no-min-cuop-tiem-vang-Hoang-Tin-ket-luan-dieu-tra-gay-bat-ngo/20127/223797.datviet