TP - Hôm qua, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố Báo cáo Phát triển con người Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2010.


Theo báo cáo, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là nơi có tình trạng phân biệt đối xử giới, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào chính trường, tỷ lệ phụ nữ có công ăn việc làm và có quyền sở hữu tài sản ở mức thấp nhấp thế giới.


Báo cáo nêu rõ Việt Nam được công nhận là nước đi đầu trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới, song Việt Nam cũng vẫn còn nhiều việc cần làm để đạt được bình đẳng giới giữa nam và nữ.


Cụ thể, phụ nữ Việt Nam chiếm 46% lực lượng lao động nhưng chủ yếu làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân và nội trợ, không được hưởng chế độ an sinh xã hội hoặc không có thu nhập trực tiếp.


Những người làm việc có thu nhập khá chỉ được hưởng khoảng 87% mức thu nhập bình quân của nam giới.


Hơn 20% phụ nữ đã kết hôn ở Việt Nam từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, gần 2/3 phụ nữ tin rằng, đàn ông đánh vợ là điều chấp nhận được.


Thái Hà


http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=188415&ChannelID=2