http://gafin.vn/20130111072852965p0c34/vang-mieng-chuyen-sang-giao-dich-ngam.htm


Theo khảo sát tại TPHCM, vẫn xảy ra tình trạng cửa hàng không được phép vẫn kinh doanh vàng miếng trong ngày đầu tiên triển khai quy định mới. Hôm qua (10/1) là ngày đầu tiên quy định mua bán vàng miếng tại các điểm có giấy phép có hiệu lực. Tại các khu phố vàng như Cửa Đông chợ Bến Thành, khu Lê Thánh Tôn (quận 1), khu Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình), nhiều tiệm vàng lẻ không có giấy phép đã ngưng bán vàng miếng.



Không mua-bán nhưng nhận cầm vàng



Dạo qua nhiều tiệm vàng nhỏ trước vẫn bán vàng miếng, khi khách hàng hỏi mua-bán vàng miếng, đều bị từ chối.



Chủ tiệm khác trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, trước là điểm mua - bán vàng miếng lớn nhất khu vực này nay phần niêm yết giá vàng miếng SJC trên bảng hiệu được che bằng băng keo. Khi khách hàng ngỏ ý muốn mua hay bán, chủ tiệm đều từ chối. Tuy nhiên, khách hàng muốn cầm đồ thì lại đồng ý với lãi suất 2,5%.



Điểm qua khoảng 10 tiệm khác tại khu vực Phạm Văn Hai, hầu hết bảng giá niêm yết điện tử đều để trống phần vàng miếng. Khách hàng vào mua, bán tất cả đều bị từ chối. Riêng có một doanh nghiệp tại đây đồng ý. Chủ tiệm cho biết từ xưa đã là đại lý của SJC và hiện là một trong số các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng.



Vậy liệu có tình trạng một số tiệm không có giấy phép nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh vàng miếng hay không? Một chủ tiệm trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) không treo bảng bán vàng miếng nhưng khi khách hỏi vẫn nói là có bán. Khi hỏi tiệm có giấy phép không, nếu không có sẽ vi phạm pháp luật và bị xử phạt nặng thì chủ tiệm nói khách qua tiệm khác.



Triển khai chưa đều



Đối với những đơn vị có giấy phép, hoạt động mua bán vàng không có gì đột biến. Chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại 66 Phó Đức Chính (quận 1) dành riêng lầu hai để giao dịch vàng miếng. Khách hàng muốn mua bao nhiêu, bán bao nhiêu ngân hàng đồng ý và in toàn bộ quyết định về việc được phép kinh doanh vàng miếng của NHNN.



Đại diện Ngân hàng Sacombank cho biết đã triển khai việc mua bán vàng miếng trên toàn bộ hệ thống với 400 điểm giao dịch. “Ngoài ra, ngân hàng còn có dịch vụ giữ hộ vàng, chuyển vàng trong hệ thống cho khách hàng” - vị đại diện này nói.



Tuy nhiên, theo khảo sát thì không phải ngân hàng nào có giấy phép cũng triển khai toàn hệ thống. Một ngân hàng lớn có 350 điểm giao dịch toàn quốc cho biết chỉ mới triển khai 100 điểm giao dịch ở các khu vực trọng điểm. Không chỉ TPHCM, một số chi nhánh tại Hà Nội của ngân hàng này hôm qua cũng không bán vàng miếng. Một nhân viên ở chi nhánh quận 2 giải thích do chưa có chỉ đạo của cấp trên nên chi nhánh chưa dám triển khai.



Một giám đốc ngành vàng nhận định đối với doanh nghiệp, do không bị khống chế trạng thái nên thuận mua vừa bán, ngay cả khi chưa mua được cũng có thể bán nếu được giá. Tuy nhiên, ngân hàng thì phải mua vào được mới bán ra được. Với giá vàng biến động khó lường, biên độ giữa mua và bán chỉ 250.000 đồng/lượng thì mua vàng vào, bán ra lỗ ngay. Thậm chí, nếu có nhiều khách bán, trạng thái cuối ngày cũng không được quá 2% so với vốn điều lệ.



Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM, khống chế trạng thái là để hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ vàng của các ngân hàng. Về việc một số chi nhánh ngân hàng không bán vàng ra, ông cho biết cả TPHCM có 2.100 điểm giao dịch thì chỉ có 900 chi nhánh kinh doanh vàng miếng. Một ngân hàng khi đăng ký kinh doanh vàng miếng sẽ gồm danh sách các chi nhánh. Chi nhánh nào được NHNN cấp phép mới được kinh doanh” - ông Minh nói.