http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9863





















(Thứ Năm, 13/06/2013-8:24 AM)
Trường Đại học Ngoại thương, Bộ GD&ĐT: Cần làm rõ những sai phạm của Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu và Phó Hiệu trưởng Đào Thị Thu Giang
Trường Đại học Ngoại thương, ngôi trường danh tiếng này đang mất dân chủ nghiêm trọng và bất ổn về tổ chức. Những người dũng cảm đấu tranh đã đứng ra tố cáo dấu hiệu tham nhũng về quyền lực và kinh tế của Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy GS, TS Hoàng Văn Châu và TS Đào Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng chính là nhằm bảo vệ uy tín của nhà trường theo tinh thần Nghị quyết TW 4 của Đảng...


Có những người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực


Đại học Ngoại thương, Bộ GD&ĐT là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Những năm gần đây tuyển sinh đầu vào của trường luôn đứng vị trí quán quân trong hàng trăm trường đại học cả nước. Năm 2010 Trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, năm 2012 lại đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.


Đằng sau hào quang huy hoàng ấy là biết bao vệt tối không dễ nhận ra, đó là những sai phạm về quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở trường đại học danh tiếng này được che khuất, 7 năm qua chưa bị phanh phui. Phản ảnh của các chi bộ, các đảng viên không được giải quyết, họ trở thành nạn nhân bị trù dập, nhiều người biết sai phạm của Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy là GS, TS Hoàng Văn Châu và TS Đào Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng nhưng im lặng để tham nhũng song hành cùng lộng quyền. Song sức chiến đấu của các Chi bộ Đảng, các đảng viên trong Trường không nhụt, hơn 1 năm qua những người dũng cảm ấy được Nghị quyết TW 4 của Đảng tiếp sức mạnh, theo phương châm “trị bệnh cứu người”, dũng cảm và trung thực làm đơn tố cáo những dấu hiệu sai phạm của ông Châu và bà Giang, với tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình xây dựng Đảng.


GS, TS Nguyễn Thị Mơ (Hiệu trưởng giai đoạn 1998 - 2005) khẳng khái chỉ rõ những sai phạm của lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương, qua văn bản ngày 21/10/2012 góp ý kiến với Ban Thường vụ Đảng ủy, theo tinh thần Nghị quyết TW 4. Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng GS, TS Hoàng Văn Châu và TS Đào Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng, có dư luận trên mức bình thường, dẫn đến thiên vị trong phân công công tác cho bà Giang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và mất đoàn kết trong Ban Giám hiệu cũng như trong Đảng ủy. Việc xét công nhận chức danh PGS cho Phó Hiệu trưởng TS Đào Thị Thu Giang vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín và sự thiếu tôn trọng thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở. Vấn đề minh bạch hóa tài chính, suy thoái đạo đức…


Chi bộ Khoa Kinh tế và Kinh tế Quốc tế, Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng (ngày 22/10/2012) góp ý kiến cho Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ rõ một số yếu kém, lãng phí trong quản lí và sử dụng cơ sở vật chất; quản lí tài chính chưa công khai minh bạch, để xảy ra dư luận không tốt về Chương trình tiên tiến của Nhà trường; Dự án Mutrap từ năm 2009 - 2012 (đây là các dự án, chương trình được Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu phân công Phó Hiệu trưởng Đào Thị Thu Giang phụ trách, mặc dù bà Giang chỉ phụ trách về cơ sở vật chất); có dấu hiệu “lợi ích nhóm”...


Những ý kiến góp ý trong Chi bộ; những lá đơn tố cáo đứng tên đúng pháp luật của cán bộ, đảng viên Trường Đại học Ngoại thương đã được Báo Nhân Dân lên tiếng ủng hộ. Ngày 30/1/2013 Văn phòng Chính phủ có công văn số 966/VPCP-TH gửi Bộ GD&ĐT nêu rõ: “Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GD&ĐT kiểm tra sự việc của Trường Đại học Ngoại thương, nếu đúng phải có biện pháp xử lí, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/2/2013”. Ngày 16/3/2013 Bộ GD&ĐT ban hành quyết định số 40/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra 4 nội dung: Tài chính; cơ sở vật chất; tuyển sinh đào tạo và công tác tổ chức của Trường Đại học Ngoại thương.


Thanh trừng người tốt, tạo bè cánh bảo vệ “lợi ích nhóm”, vô hiệu hóa Ban Giám hiệu


Sau khi PGS, TS Hoàng Ngọc Thiết, Bí thư Đảng ủy, người được coi là rất xứng đáng kế nhiệm chức Hiệu trưởng (không may bị bệnh hiểm nghèo qua đời), PGS, TS Nguyễn Phúc Khanh, Phó Hiệu trưởng trở thành ứng viên sáng giá ghế Hiệu trưởng. Nhưng gió không thuận chiều, những người ủng hộ ông Thiết trước đây không quay lại bầu cho ông Khanh, thế là “vận may” đến, GS, TS Hoàng Văn Châu trở thành Hiệu trưởng. Cảm thấy mình kém “uy” hơn Phó Hiệu trưởng Nguyễn Phúc Khanh, ông Châu đã chuyển ông Khanh xuống làm giáo viên thường, buộc ông Khanh phải xin đi nơi khác (hiện là Phó Vụ trưởng của Bộ GĐ&ĐT). Lo ngại cho nhiệm kì 2 khó được bầu lại làm Hiệu trưởng, khi Phó Hiệu trưởng PGS, TS Vũ Sĩ Tuấn có tín nhiệm cao, Hiệu trưởng Châu dùng “chiêu vô hiệu hóa” buộc ông Tuấn phải ra đi (hiện ông Tuấn đang là Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Tháng 10/2012 GS, TS Nguyễn Thị Mơ góp ý cho Ban Thường vụ Đảng ủy trường, thì tháng 1/2013 Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu “trả đũa”, loại ra khỏi Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở và Hội đồng Xét tuyển nghiên cứu sinh. Nghi ngờ 3 PGS, TS Phó Hiệu trưởng là các ông Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Đình Thọ và PGS, TS Bùi Thị Lý, Trưởng khoa Kinh tế và Kinh tế Quốc tế không bỏ phiếu bầu chức danh PGS cho TS Đào Thị Thu Giang (Phó Hiệu trưởng) trong đợt xét phong Giáo sư năm 2012, cả 4 vị PGS, TS này đều bị loại khỏi Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngoại thương năm 2013…


Phó Hiệu trưởng Vũ Sĩ Tuấn rời khỏi trường, đồng thời “mở cửa” cho bậc thang danh vọng của Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài vụ, TS Đào Thị Thu Giang. Bà Giang được bổ sung vào Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy kiêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Trên lí thuyết là Phó Hiệu trưởng, bà Giang chỉ được phân công phụ trách mảng cơ sở vật chất, nhưng trên thực tế Hiệu trưởng đã để bà Giang toàn quyền trong lĩnh vực tài chính kinh tế của trường (vừa đá bóng vừa thổi còi), Hiệu trưởng chủ tài khoản chỉ là cái “bóng”. Cuộc họp Đảng ủy bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch Hiệu trưởng năm 2012, hai PGS, TS Phó Hiệu trưởng và cũng là hai Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Hồng và Bùi Ngọc Sơn được tín nhiệm 100%. Thấy chưa đủ, để lật thế cờ cho bà Giang có thể có “tỉ lệ đẹp hơn” ứng viên Hiệu trưởng sắp tới, Bí thư Đảng ủy Hoàng Văn Châu đề xuất bổ sung thêm 2 đảng ủy viên, là những người “thân tín” đưa vào Đảng ủy (hiện tại Đảng ủy nhà trường có 9 ủy viên). Đồng thời, Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu cho các cán bộ chủ chốt (vây cánh của họ) bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 8/2012. Kết quả của cuộc vận động ngoài hành lang có “Thuyết buôn vua xuất hiện”, TS Đào Thị Thu Giang đạt 77% phiếu tín nhiệm, 3 PGS, TS Phó Hiệu trưởng có bề dày kinh nghiệm chuyên môn, có uy tín đạo đức (hai người là Nhà giáo ưu tú), chỉ đạt 22 - 40% phiếu tín nhiệm và từ đây theo ông Châu, bà Giang vì “cái ghế” xuất hiện các đơn thư nặc danh của nhóm người có phiếu tín nhiệm thấp.


PGS, TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư, Thường vụ Đảng ủy cho biết: Ban Thường vụ có 3 người, ông Châu và bà Giang một cặp, còn lại mình tôi bị vô hiệu hóa. Trong Ban Giám hiệu quyền hành về tổ chức nhân sự rơi vào tay Hiệu trưởng, ông Châu loại những người trung thực, không thuộc cánh và tiếp nhận đề bạt cán bộ không thông qua Ban Giám hiệu, trái với quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2006 khi ông Châu mới nhận chức Hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường mới khoảng 300 người, trong 8 năm nắm quyền hành ông Châu tiếp nhận thêm 500 người, những người có năng lực nhưng không thuộc phe cánh, đối kháng lại, đều bị thanh trừng và chèn ép phải ra đi. PGS, TS, Nhà giáo ưu tú Phó Hiệu trưởng Bùi Ngọc Sơn cho biết, từ năm 2008 được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng đến nay, chưa bao giờ ông được thảo luận, hội ý hay bàn bạc trong Ban Giám hiệu về bổ nhiệm cán bộ và thu chi tài chính. PGS, TS Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thọ phản ánh thực tế trong 4 năm từ 2009 - 2012, Khoa Sau đại học tự quản lí thu chi tiền học phí luyện thi, nhưng Ban Giám hiệu không biết số tiền thu chi thế nào?…


Cặp bài, có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường Bí thư, Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu nắm quyền tổ chức nhân sự; TS Phó Hiệu trưởng Đào Thị Thu Giang toàn quyền về kinh tế tài chính thu chi của trường, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Sự thực trên chứng tỏ Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương đã vô hiệu hóa Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong thời gian dài, để tham nhũng và lộng quyền, độc đoán song hành. Bộ GD&ĐT cần sớm làm rõ và xử lí nghiêm minh theo pháp luật.


Nghiêm Thị Hằng