Link gốc: http://www.vnmedia.vn/VN/trung_quoc_bi_nghi_to_chuc_tan_cong_mang_quoc_te_lon_nhat_lich_su_17_237639.html


(VnMedia) - Các chuyên gia an ninh vừa khám phá ra vụ tấn công mạng hàng loạt lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến sự xâm nhập vào mạng lưới của 72 tổ chức trong đó có Liên Hợp Quốc, các chính phủ và công ty trên khắp thế giới. Một chuyên gia an ninh cho biết, có bằng chứng cho thấy Trung Quốc có thể có liên quan đến vụ việc này.



Trung Quốc bị cáo buộc đã thực hiện một chiến dịch tấn công mạng kéo dài 5 năm với quy mô chưa từng thấy nhằm ăn cắp các bí mật công nghiệp và quốc gia sau khi McAfee - một công ty Internet hàng đầu trong quá trình điều tra đã phát hiện ra một vụ xâm phạm an ninh mạng quốc tế khổng lồ.



Hơn 70 tổ chức, trong đó có Liên Hợp Quốc, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và các nhà thầu quốc phòng của cả Anh, Mỹ đều được cho là nạn nhân của vụ tấn công nói trên.



Công ty an ninh mạng McAfee tin rằng, thủ phạm của loạt vụ lớn chưa từng thấy này chắc chắn phải là một nhà nước. Mặc dù không chỉ đích danh thủ phạm là Trung Quốc nhưng các chuyên gia của McAfee cho rằng, sự lựa chọn các mục tiêu như Ủy ban Olympic Quốc tế trước Thế vận hội Olympich năm 2008, cho thấy Bắc Kinh là nhân tố đáng nghi ngờ nhất.



"Tất cả mọi bằng chứng đều chỉ đến Trung Quốc”, ông James Lewis, một chuyên gia an ninh mạng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược nhận định.



Danh sách dài nạn nhân trong chiến dịch tấn công mạng hàng loạt kéo dài 5 năm nói trên bao gồm chính phủ Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Canada, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ủy ban Olympich Quốc tế, chính quyền Vùng lãnh thổ Đài Loan... và một loạt các công ty, nhà thầu quốc phòng cũng như các doanh nghiệp công nghệ cao.



Trong vụ tấn công Liên Hợp Quốc, những hacker đã xâm nhập vào hệ thống máy tinh của ban thư ký Liên Hợp Quốc ở Geneva năm 2008, nằm trong đó suốt 2 năm và lặng lẽ thu thập những thông tin bí mật, McAfee cho biết.



Ông Dmitri Alperovitch, Phó Chủ tịch Đơn vị Nghiên cứu về Mối đe dọa của McAfee, đã viết một bản báo cáo dài 14 trang và vừa được công bố nó ngày hôm qua (3/8). Bản báo cáo nhận xét: “Chúng tôi đã thực sự kinh ngạc bởi sự đa dạng của các nạn nhân được lựa chọn và sốc bởi sự trơ trẽn, táo bạo của những kẻ tấn công. Chuyện gì đã xảy ra với tất cả những dữ liệu đó vẫn còn là một câu hỏi còn để ngỏ. Tuy nhiên, nếu chỉ một phần nhỏ những dữ liệu bị ăn cắp được sử dụng để sản xuất những sản phẩm có tính cạnh tranh hơn hay để đánh bại đối thủ tại một cuộc đàm phán quan trọng thì sự mất mát chắc chắn là rất lớn. Đó là một mối đe dọa kinh tế kinh hoàng”.



Hiện tại vẫn chưa rõ, những dữ liệu bị ăn cắp một cách có mục đích đó được sử dụng để làm gì.



Công ty McAfee bắt đầu phát hiện ra quy mô chiến dịch tấn công mạng này từ hồi tháng 3.


Trung Quốc cứ thế này rồi không sớm muộn cũng bị thế giới lên án tẩy chay :Nottalkin: