8 giờ sáng nay, hồ Dầu Tiếng bắt đầu xả tràn. Rạng sáng 6-11, triều cường tiếp tục dâng cao, tràn qua nhiều đoạn bờ bao dọc sông Sài Gòn.


Đoạn bờ bao Rạch Đá (khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước) dài 3 m đã bị vỡ, toàn bộ 800 hộ dân cư chìm trong biển nước, có điểm sâu 1-2 m.




Theo ghi nhận tại phường Hiệp Bình Phước, lúc 10 giờ ngày 6-11, tại đường số 7 và 9 thuộc tổ 16, khu phố 5 nước vẫn ngập ngang thắt lưng.




Điểm ngập sâu nhất tại đường số 9 (khu phố 4) lên đến trên 1,5 m. Chú Phạm Văn Toán, một người dân nơi đây cho biết: “Từ mấy ngày nay nước trong nhà tui khi nào cũng cao trên 1 m. Còn sáng nay do vỡ bờ bao ngay cạnh nhà nên nước ngập gần đầu người”. Khoảng 8 giờ sáng qua, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP đã huy động hai máy bơm công suất 800 m3/giờ xả nước liên tục, đến gần 3 giờ chiều các hộ dân trong khu vực mới thoát cảnh ngập nước. Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước - Trung tâm Điều hành chống ngập TP, cho biết: “Trung tâm đã huy động hơn 50 máy bơm để chống ngập ở khu vực Thanh Đa, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), bến Mễ Cốc (quận 8), đường Trần Khắc Chân, cầu Bông (quận 1)...”.Về nguyên nhân gây vỡ bờ bao, trao đổi với chúng tôi,Nguyễn Tường Minh cho rằng ngoài việc đỉnh triều cao còn có yếu tố con người. Như tại bờ hữu sông Sài Gòn, do các đơn vị thi công dự án lắp cống thoát nước dọc bờ sông đã móc phạm vào chân bờ bao nên khi gặp triều cường cao, bờ bao bị xô ngã. Hay như khi nạo vét rạch Giao Khẩu (phường Thạnh Lộc), đơn vị thi công cũng khoét phạm vào chân bờ bao.


Đáng chú ý là Công ty TNHH Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng cho bắt đầu cho xả tràn hồ Dầu Tiếng. Dự kiến khối lượng xả tràn khoảng 100 m3/giây. Nếu việc xả tràn này kết hợp với triều cường và gặp mưa lớn, tình hình ngập ở hạ nguồn sông Sài Gòn sẽ rất nặng.