Cập nhật: 7:03 PM, 04/06/2009


Đồi với người dân hiện nay, thu nhập trung bình 1 nguoi 5triệu đồng là tương đối sống đủ, tuy nhiên, để tích lũy cho tương lai hoặc mua 1 tài sản cho cá nhân thì không bao giờ có được. Việc đánh thuế TNCN trên người dân hiện nay, vui lòng nên xem lại.


Với thu nhập ít ỏi cuộc sống chật vật, môi trường ô nhiễm trầm trọng, thì người dân VIệt Nam không bao giờ được bằng các nước trong khu vực ít nhất cũng không bằng người dân Thái Lan.


Xin đừng tạo áp lực lên cuộc sống của người có thu nhập bình thường, hay để cho người Việt nam có chỗ đứng trên thương trường Quốc tế, khi mà thu nhập của họ, không bằng ai.


Thu nhập trên 4-5triệu mà cũng bị đánh thuế, có nghĩa là, người VIệt Nam luôn luôn là người thiệt thòi, thì bây giờ cũng phải thiệt thòi tiếp.



Tôi thiết nghĩ, ít nhất thu nhập phải trên 1.000$ hoặc 2.000$/người đánh thuế mới là đúng, nhưng cũng không quá cao, vì đừng tạo áp lực cho người dân gánh nặng về thuế nữa.


Họ lúc nào cũng chịu thuế GTGT khi mua bất cứ hàng hóa nào hoặc sử dụng bất cú dịch vụ nào ở VN, thì không có lý do gì, mà tìm cách bắt người dân phải chịu thêm thuế TNCN nữa.


Thuế GTGT các doanh nghiệp còn có quyền khấu trừ hoặc hoàn thuế, người dân bình thường, có quyền này không.


Trung bình một ngày tôi chi phí 100.000d, có nghĩa là bình quân 1 ngày tôi chi 10.000 đồng cho thuế GTGT, và 1 năm tôi chi 3.650.000 d/nam, với dân số Việt Nam hiện nay, trên dưới 85 triệu người, thì thuế GTGT, người Việt Nam, mặc nhiên phải nộp NN là bao nhiêu. Họ có được hưởng đúng cái họ đã nộp chưa.