Chung quanh vụ các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Johnson & Johnson có chứa các chất độc hại


Hàm lượng Formaldehyd và vết 1,4 - Dioxane nằm trong giới hạn cho phép


Cập nhật 10:05 ngày 01-04-2009


http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=39⊂=127&article=144356



ND - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ngày 31-3 cho biết: Kết quả kiểm tra cho thấy các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Johnson & Johnson chứa Formaldehyd và vết 1,4 - Dioxane đều nằm trong giới hạn cho phép dùng trong mỹ phẩm và an toàn cho người sử dụng.


Các mẫu sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Johnson & Johnson sản xuất, mẫu do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiểm tra và lấy tại công ty nhập khẩu (đầu nguồn) và gửi tới Viện kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh để xác định hàm lượng Formaldehyd và vết 1,4 - Dioxane.


* Liên quan đến việc vaccine MMR II của Công ty MSD ghi sai nhãn đường dùng, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư vừa có văn bản thông báo. Theo Ủy ban tư vấn về thực hành tiêm chủng (ACIP) và Trung tâm kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC), vaccine MMR II theo đề nghị của nhà sản xuất là tiêm dưới da, tuy nhiên, việc thay thế đường tiêm dưới da thành tiêm bắp không làm ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ của vaccine. Do đó, việc tiêm lại mũi vaccine MMR II đã tiêm theo đường tiêm bắp là không cần thiết. Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cũng cho biết, ngay như vaccine sởi, thông thường được tiêm dưới da nhưng nếu tiêm bắp thì vẫn có tác dụng phòng bệnh.


(PV)



Hà Nội công bố tên chín cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết không bảo đảm


Cập nhật 10:05 ngày 01-04-2009


http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=39⊂=127&article=144354



ND - Chiều 31-3, Sở Y tế Hà Nội đã công bố tên chín cơ sở sản xuất nước tinh khiết có độ pH vượt quá giới hạn cho phép.


Theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai của Bộ Khoa học và Công nghệ, mẫu nước này phải đạt tiêu chuẩn độ pH từ 6,5-8,5, nhưng chín cơ sở này có mẫu nước chỉ đạt độ pH từ 5,9-6,3. Ðó là các cơ sở: Công ty TNHH Linh Hằng (địa chỉ thị trấn Ðông Anh) nhãn sản phẩm Aquachi; Công ty TNHH Thanh Hòa Phát (phường Thượng Thanh - Long Biên), nhãn sản phẩm Waterno; Công ty TNHH Suối Tiên (xã Ðặng Xá - Gia Lâm); Công ty TNHH DV Bình Dương (Ðức Giang - Long Biên); Hợp tác xã thương binh 19-2 (đường Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng); Công ty TNHH Công nghệ môi trường (đường Vĩnh Hưng - Hoàng Mai); Cơ sở sản xuất nước đóng bình Jeden Voda (Phú Cường - Sóc Sơn), nhãn sản phẩm Jeden Voda; Công ty CPTMDVXNK 24 Quốc Tế (Phùng Khoang - Từ Liêm) và Công ty CP Rượu Hà Nội - nước giải khát Only (Yên Viên - Gia Lâm), nhãn sản phẩm Only.


Các cơ sở nói trên đã bị tạm đình chỉ hoạt động, chịu mức xử phạt hành chính từ hai đến sáu triệu đồng, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm, khắc phục hậu quả, nếu bảo đảm tiêu chuẩn, nước uống đóng chai mới được tiếp tục lưu thông. Sở Y tế Hà Nội đang tiếp tục kiểm tra và lấy mẫu toàn bộ 243 cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết trên toàn thành phố.


Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ


Cập nhật 10:05 ngày 01-04-2009


http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=39⊂=127&article=144355



ND - Trong hai ngày 30 và 31-3, Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp do Hội Sản phụ khoa và Sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam, Hội Sản phụ khoa Pháp, Bộ Y tế, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp tổ chức tại Hà Nội.


Nhiều đề tài về nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị; giúp ích trong việc chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kiến thức kỹ năng về chuyên ngành sản phụ khoa như: Bước đầu đánh giá tình hình và hiệu quả điều trị HIV từ mẹ sang con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương; hiểu biết về tắc mạch ối; điều trị phẫu thuật cắt tử cung và vét hạch chậu qua nội soi; nghiên cứu áp dụng kỹ thuật trữ lạnh phôi trong hỗ trợ sinh sản; dự phòng đẻ non, bướu cổ và thai nghén, u nang trong tử cung và vô sinh, một số kỹ thuật can thiệp trong chẩn đoán trước sinh...


Ðây là diễn đàn bổ ích để các bác sĩ chuyên khoa phụ sản, các cán bộ y tế đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản nói chung và sản phụ khoa nói riêng ở các tuyến y tế có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm, cập nhật thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cũng như thực hành lâm sàng.


(PV)


TP.HCM: Khó quản lý tăng dân số vì dân nhập cư đông



Việc tăng dân số hiện nay khó kiểm soát do tình trạng dân nhập cư đông.


Từ khi giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em để sáp nhập vào Sở Y tế đã gây ra nhiều khó khăn và bất cập trong công tác quản lý dân số... Bác sĩ Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Sở Y tế TP khẳng định...



Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tính từ đầu năm 2008, tỷ lệ sinh của toàn thành phố là 12,09% (tăng 0,39%), tỷ lệ sinh con thứ 3 cũng tăng 0,06%.


“Việc tăng dân số như vậy không đạt chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố đã giao” - bà Tô Thị Kim Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình khẳng định.


Sự khó khăn nhất hiện nay là bộ máy nhân sự thiếu cán bộ chuyên trách tại UBND cấp phường xã, đa số người làm công tác này phải kiêm nhiệm. Do đó không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


“Từ khi giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và sáp nhập vào ngành y tế thì cũng còn rất nhiều bất cập” - Bác sĩ Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Sở Y tế TP cũng nhìn nhận.


Theo bác sĩ Châu, từ khi thay đổi mô hình tổ chức, lực lượng mỏng nên vấn đề truyền thông vận động bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó, trong năm 2009, Sở Y tế sẽ chủ trương đẩy mạnh hơn nữa trong công tác truyền thông vì cho rằng, việc làm này đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý việc tăng dân số.


Theo nhận định, vấn đề khiến ngành y tế và Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình lo lắng hiện nay đó là chưa quản lý hết được dân nhập cư, tỷ lệ này tăng rất nhanh trong những năm vừa qua mà nguy cơ tăng sinh từ nhóm đối tượng này rất lớn.


“TP.HCM phải gấp rút đưa ra phương án quản lý được dân nhập cư để đảm bảo nắm được nguy cơ tăng tỷ lệ sinh từ nhóm đối tượng này. Thành phố phải đi đầu làm gương cho các tỉnh bạn noi theo” - ông Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nói.


(Theo VietNamnet)


Phát hiện mũ bảo hiểm giả mạo chứng nhận hợp quy


(HNM) - Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường - Chất lượng vừa thông báo việc phát hiện trường hợp 2 loại mũ bảo hiểm (MBH) đang được bày bán trên thị trường giả mạo chứng nhận hợp quy.



Đó là loại mũ Attila được ghi là sản xuất tại Việt Nam, giả mạo chứng nhận của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường - chất lượng 3 (Quatest 3); MBH của Công ty Chấn Phong (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), giả mạo chứng nhận của Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (Quacert). Ngoài ra, có 11 loại MBH mang nhãn hiệu KANO, SAVA, NiPa, KINOTA/KNT/BITACO/ORENCO, NAPOLI bị các tổ chức chứng nhận hợp quy ra quyết định đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận và quyền sử dụng dấu hợp quy (CR) do không đạt chất lượng theo quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN.


(Trà My)


Sáng nay, Tổng điều tra dân số và nhà ở tại TPHCM
18.000 điều tra viên đã có mặt tại địa bàn


Thứ tư, 01/04/2009, 14:40 (GMT+7)


http://www.sggp.org.vn/xahoi/2009/4/186044/


(SGGP-12G).- Sáng nay, 1-4, bắt đầu lúc 7g, 18.000 điều tra viên đã đến tại 12.485 địa bàn điều tra thuộc 322 phường, xã trên địa bàn TPHCM để phục vụ cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.


Theo Phòng Thống kê quận 3, từ 0 g ngày 1-4, các điều tra viên trên địa bàn quận đã bắt đầu đi thu thập thông tin, lấy danh sách những người lưu trú tại khách sạn, nhà trọ và những người lang thang cơ nhỡ.


Theo ghi nhận bước đầu tại quận 3, 10 năm trước, số người lang thang cơ nhỡ khá nhiều nhưng năm nay, trên địa bàn quận 3 chỉ có 2 người (Campuchia).


(N.Nguyễn)