Tiểu thương quyết khởi kiện UBND quận Cầu Giấy


Cập nhật lúc :4:29 PM, 05/06/2012


(ĐVO) Sau gần 4 năm đấu tranh để chợ không bị biến thành trung tâm thương mại (TTTM), mới đây, các tiểu thương chợ Nghĩa Tân đã quyết định khởi kiện UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy ta Tòa án nhân dân tối cao.


>> UBND quận Cầu Giấy nói gì về việc bị tiểu thương ‘bao vây’?


>> 500 tiểu thương 'quây' UBND quận Cầu Giấy... phản đối xây chợ mới


Sau gần 4 năm đấu tranh để chợ không bị biến thành trung tâm thương mại, mới đây, các tiểu thương chợ Nghĩa Tân đã quyết định khởi kiện UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy ta Tòa án nhân dân tối cao.


Nhập nhèm ‘biến’ chợ thành TTTM


Mặc dù Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, ông Trần Việt Hà đã khẳng định với Đất Việt, tiểu thương có phản đối thì vẫn phải xây chợ Nghĩa Tân thành TTTM bởi đó là chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, câu chuyện về việc xây TTTM có vẻ như không đơn giản bởi đã kéo dài qua 4 năm, UBND quận Cầu Giấy chưa nhận được sự đồng thuận từ bà con và dự án TTTM “hoành tráng”, cao 9 tầng vẫn nằm trên giấy.


Đến nay, theo Ban Giải phóng mặt bằng quận Cầu Giấy hiện tại chỉ có 70/498 hộ chấp nhận phương án của quận, số còn lại vẫn quyết “đấu tranh” giữ chợ tới cùng.


Theo phần đa tiểu thương chợ Nghĩa Tân, họ phản đối chủ trương của quận bởi dự án xây TTTM có nhiều khuất tất. “chiếu theo quy định của Bộ Xây dựng thì việc xây mới chợ Nghĩa Tân thành TTTM là trái pháp luật”, một tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân khẳng định.


Bà Nguyễn Thị Phúc, đại diện cho các tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, cho biết: “Theo Quy định số 13 ngày 19/4/2006 của bộ Xây dựng ban hành về tiêu chuẩn thiết kế chợ thì chợ Nghĩa Tân là chợ loại 2 thuộc quận Cầu Giấy quản lý nên chỉ được xây không quá 3 tầng. Nếu làm đúng luật thì không thể xây TTTM. Trong khi đó, UBND quận Cầu Giấy làm lại tờ trình số 584 trình Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, bịa đặt ý kiến của bà con để đề nghị xây TTTM”.



Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, đấu thầu dự án chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Gi ấy đã để xảy ra nhiều sai phạm khiến việc khiếu kiện kéo dài.


Ngày 6/1/2010, UBND quận Cầu Giấy có Thông báo kết luận về việc giải quyết nội dung tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân, trong đó thừa nhận một số thiếu sót trong quá trình triển khai dự án như: Nội dung chỉ dẫn trong hồ sơ mời thầu chưa thống nhất với bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng được UBND quận phê duyệt, quy hoạch một đằng mời thầu một nẻo; quá trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ di chuyển, chi trả tiền cho các hộ có việc chưa đúng quy trình…


Ngày 24/11/2010, UBND thành phố Hà Nội có Thông báo kết luận đơn tố cáo, phản ánh của công đân chợ Nghĩa Tân. UBND TP khẳng định có việc chữ ký tại biên bản xác định giá trị tại quầy không giống với chữ ký tại dự thảo phương án đền bù nhưng vẫn được Trưởng Ban Quản lý chợ ký xác nhận.


Một số trường hợp, chủ hộ không ký mà lại lấy chữ ký của nhân viên phụ giúp bán hàng. Đáng chú ý, khi Thanh tra thành phố tiến hành giải quyết đơn tố cáo thì chủ đầu tư khai báo để mất 68 bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng. Đây chính là những điểm mập mờ gây thắc mắc, khiếu kiện.


Gần 500 tiểu thương kéo lên UBND quận Cầu Giấy để phản đối việc xây TTTM ngày 28/5. Ảnh: Minh Tùng.


Giải quyết tại tòa


Các tiểu thương chợ Nghĩa Tân cho biết, theo đuổi việc khiếu kiện kéo dài khiến công việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, bà con tiểu thương đã nhiều lần đàm phán với UBND quận Cầu Giấy để tìm tiếng nói chung nhưng đều không có kết quả. Do vậy, họ chỉ còn hy vọng vào sự phán xét của tòa án với những chứng cớ cụ thể nên đã quyết định khởi kiện UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy ra tòa.


Cụ thể, bà Trương Thị Khen, một tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân cho biết, ngày 20/3/2012, bà con tiểu thương đã làm đơn tập thể khởi kiện UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy ta Tòa án hành chính Hà Nội về quyết định 392 của UBND thành phố ban hành với nội dung thu hồi hơn 5.000 m2 đất tại chợ Nghĩa Tân để xây TTTM.


Tuy nhiên, ngày 10/4, tòa án đã trả lại đơn khởi kiện với lý do Quyết định 392 không xâm hại trực tiếp tới các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân. Quận Cầu Giấy đã giao chợ cho Ban quản lý chợ nên chỉ có Ban quản lý mới có quyền khởi kiện.


Ngày 13/4, bà con tiểu thương tiếp tục gửi đơn khiểu nại nhưng lại lần nữa bị Tòa án hành chính thành phố Hà Nội trả lại với lý do như cũ.


Ngày 17/5, các tiểu thương chợ Nghĩa Tân đã chính thức đâm đơn ra Tòa án nhân dân tối cao. Đến nay, đơn khởi kiện này vẫn chưa có phản hồi từ tòa án.


“Chúng tôi mong tòa án thụ lý, giải quyết dứt điểm, trắng, đen rõ ràng để bà con yên tâm kinh doanh chứ cứ đợi các cấp chính quyền giải quyết, năm này qua năm các, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì không biết chúng tôi sẽ đi về đâu.”, bà Trương Thị Khen, tiểu thương chợ Nghĩa Tân nói.


Minh Tùng


Nguồn : http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Tieu-thuong-quyet-khoi-kien-UBND-quan-Cau-Giay/20126/215022.datviet