Thuê bao 3G: MobiFone, VinaPhone “áp đảo” Viettel



Cập nhật lúc 22:16, Thứ năm, 06/09/2012 (GMT+7)


http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/tin-hoc/thue-bao-3g-mobifone-vinaphone-ap-o-viettel-1.366316













NDĐT - Hai mạng MobiFone và VinaPhone chiếm áp đảo với 78,03% thị phần thuê bao truy cập internet qua mạng di động 3G. Con số tỷ trọng thị phần “khá bất ngờ” trên được đưa ra trong cuốn Sách trắng về Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam 2012 mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát hành.



Trong tỷ trọng về thị phần thuê bao truy cập internet qua mạng 3G tính đến hết năm 2011, theo số liệu của Sách trắng, mạng di động Viettel với số lượng thuê bao điện thoại di động lớn nhất hiện nay nhưng chỉ chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn: 20,77%.


Mạng Vietnamobile chiếm 0,83%, EVN Telecom (thời điểm chưa chuyển về Viettel) chiếm 0,37%. Trong khi đó, “miếng bánh thị phần” với tỷ lệ rất lớn lại thuộc về MobiFone với 42,11% và VinaPhone là 35,92%.


“Riêng về thị phần thuê bao điện thoại di động truy cập internet qua mạng 3G thì MobiFone và VinaPhone chiếm áp đảo so với Viettel”, khi giới thiệu về Sách trắng 2012, một đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho biết như vậy.


Sự cách xa nhau khá lớn về thị phần thuê bao truy cập internet qua mạng 3G như trên đã khiến một số người đặt nghi vấn về “tính chính xác” của các con số trên, vì gần như nó tỷ lệ nghịch với lượng thuê bao cũng như hạ tầng 3G của các mạng (Viettel, VinaPhone và MobiFone) hiện có trên thị trường.


Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông (ngày 6-1-2012), Bộ này cũng công bố số liệu về số thuê bao 3G tại Việt Nam phát triển đến cuối năm 2011 là 12,8 triệu thuê bao.


Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Nguyễn Minh Dân, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng cho biết, VNPT (gồm VinaPhone và MobiFone) có số thuê bao 3G là 8 triệu.


Làm phép tính đơn giản, nếu trừ lượng thuê bao 3G của Vietnamobile và EVN Telecom - năm 2011 vì quá nhỏ, tính trung bình thì lượng thuê bao 3G của Viettel vẫn nhỉnh hơn so với thuê bao 3G của MobiFone và VinaPhone.


Trong Sách trắng chỉ đề cập đến khái niệm “thị phần thuê bao điện thoại di động truy cập internet qua mạng di động 3G, tức là “tính số thuê bao điện thoại di động có truy cập internet qua mạng 3G”, mà không nói cụ thể là thuê bao 3G. Tuy nhiên, một số mạng di động trước đây cho rằng, số thuê bao 3G cũng chủ yếu căn cứ chính trên số thuê bao truy cập internet 3G và chiếm phần lớn trong các dịch vụ 3G nói chung của nhà mạng.


Với khái niệm trên, Sách trắng còn cho biết, số lượng thuê bao truy nhập internet qua mạng di động 3G vào cuối năm 2011 là hơn 16 triệu thuê bao.


Nếu số liệu tỷ trọng trên của Sách trắng là chính xác thì Viettel đang là mạng có tỷ lệ thuê bao điện thoại di động truy cập internet qua mạng 3G (dịch vụ truy cập internet được sử dụng và chiếm thị phần lớn nhất trong số các dịch vụ 3G) “kém nhất”ỉtong số ba “ông lớn” trên thị trường hiện nay.



TIẾN CHUNG