12.6 NÀY SẼ QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA HAY KHÔNG THÔNG QUA LUẬT AN NINH MẠNG, NẾU LUẬT NÀY THÔNG QUA THÌ SẼ HẠN CHẾ QUYỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN RẤT NHIỀU VÀ RẤT CẢN TRỞ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHI PHẢI NƠM NỚP LO SỢ LỘ THÔNG TIN.


Khởi nghiệp sẽ gặp khó với Luật An ninh mạng?06/11/2017 14:57 GMT+7


TTO - Không chỉ "làm khó" Facebook, Google nếu các quy định trong dự thảo Luật an ninh mạng được thông qua mà các startup lo khởi nghiệp tại Việt Nam sẽ gặp khó.


Facebook, Google có 'bỏ' Việt Nam vì quy định đặt máy chủ?


Google và Facebook đặt máy chủ ở đâu không quan trọng


webtretho


Nhiều chuyên gia lo ngại nếu dự luật an ninh mạng được thông qua, không ít ứng dụng rất phổ biến sẽ không đáp ứng điều kiện, phải dừng cung cấp cho người dùng ở VN - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Có thể dễ dàng kể ra ngay một loạt ứng dụng đang được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam sẽ phải tuân thủ và đáp ứng yêu cầu của dự luật an ninh mạng như: Whatsapp, Viber, YouTube, Gmail, Skype và rất nhiều ứng dụng, dịch vụ theo chuyên ngành khác như: Agoda, Booking (du lịch), Trello, Slack, Jira (lập kế hoạch công việc)...


Khó cả người lẫn ta


Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Ngô Trần Vũ, giám đốc Công ty bảo mật Nam Trường Sơn, cho biết thường dùng Facebook, Gmail, các ứng dụng Viber, Whatsapp... để hỗ trợ công việc giao dịch với khách hàng lẫn giao tiếp cá nhân.


Ông Vũ lo ngại nếu dự luật được thông qua, cứ áp theo tiêu chí phải đáp ứng, nhiều doanh nghiệp không đạt, sẽ xảy ra lệnh cấm các dịch vụ trên thì không chỉ nhà cung cấp chịu thiệt. "Chắc chắn người dùng sẽ ảnh hưởng rất nhiều", ông Vũ nói.


Khởi nghiệp cũng khó?



Đại diện một startup ở TP.HCM góp ý thêm rằng những quy định như yêu cầu đặt máy chủ trong dự thảo Luật an ninh mạng sẽ khiến rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các startup nước ngoài, không dám khởi nghiệp tại Việt Nam.


Điều này được cho là đi ngược lại với lời kêu gọi, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp rất mạnh mẽ và cũng sẽ gián tiếp gây ảnh hưởng không tốt đến các doanh nghiệp nhỏ hay startup trong nước - vốn rất cần sự hợp tác, học hỏi từ các đối tác quốc tế để phát triển.


Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham), cho rằng sự thiếu rõ ràng và trách nhiệm mà các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện có thể cản trở tính sáng tạo, đổi mới trong hoạt động cung cấp dịch vụ Internet.


Và trên quy mô rộng hơn, có thể cản trở sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam.


Những yêu cầu được nêu ra trong dự thảo luật, cụ thể là những yêu cầu liên quan đến lưu trữ dữ liệu, có nguy cơ làm tăng chi phí hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đối với cả doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Đặc biệt, những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị tác động lớn hơn do có ít nguồn lực hơn trong việc đảm bảo tính tuân thủ về yêu cầu lưu trữ dữ liệu, cũng như những yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm toán và các yêu cầu tuân thủ khác.


Ông Khổng Minh Trí, Trưởng phòng truyền thông và tiếp thị Công ty Vĩnh Tường - Gyproc, thuộc Tập đoàn Saint-Gobain (Pháp), cho biết thường các công ty khi bước vào thị trường của một quốc gia sẽ chọn đặt các hoạt động về lưu trữ, nền tảng công nghệ, hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ... tại các trụ sở vùng hoặc toàn cầu để có thể kiểm soát được hiệu quả và tính ổn định...


Nơi đặt máy chủ thường ở nơi có đội ngũ công nghệ mạnh, đường truyền thuận lợi, có thể phục vụ hoạt động cho nhiều quốc gia khác trong khu vực.


Chẳng hạn nhiều hãng lớn thường chọn Singapore là trung tâm chính cho các hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


"Không thể cứ ở mỗi quốc gia họ đều phải duy trì một bộ máy chuyên gia công nghệ", ông Trí nhận định và nhấn mạnh: "An ninh mạng không phụ thuộc vào việc đặt máy chủ ở quốc gia đó hay không mà phụ thuộc vào công nghệ bảo mật, đội ngũ an ninh mạng".


Chi phí của doanh nghiệp cũng sẽ tăng


Cũng theo ông Adam Sitkoff, những yêu cầu về địa phương hóa dữ liệu sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế và người dùng Việt Nam.


Dự thảo luật yêu cầu thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng chỉ được lưu giữ bên trong lãnh thổ Việt Nam. Việc địa phương hóa dữ liệu này sẽ hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ dựa trên việc truyền tải dữ liệu quốc tế (như dịch vụ lưu trữ đám mây, công cụ chống gian lận).


Tổng hợp ý kiến từ nhiều doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi cho rằng Luật an ninh mạng rất cần thiết, tuy nhiên làm sao đảm bảo an toàn thông tin nhưng phải thúc đẩy thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động".


https://tuoitre.vn/khoi-nghiep-se-gap-kho-voi-luat-an-ninh-mang-20171106095044162.htm