Sát thủ Na Uy, Anders Behring Breivik, kẻ đã giết chết 77 người ở Na Uy năm 2011 vẫn được theo học đại học chuyên ngành khoa học chính trị tại trường Oslo.



Tuy nhiên, sát thủ 34 tuổi này sẽ học tại nhà tù và sẽ không được tiếp xúc trực tiếp với nhân viên nhà trường. Những bằng cấp hiện tại không đủ để Anders Behring Breivik theo học tại các trường đại học, chính vì vậy tên sát thủ cũng sẽ không được cấp bằng sau khi tốt nghiệp ĐH Oslo.


Petter Ottersen, Hiệu trưởng ĐH Oslo, cho biết việc chấp nhận để "sát thủ Na Uy" theo học tại trường thật sự là quyết định khó khăn đối với ông. Tuy nhiên ông cho rằng "tất cả công dân Na Uy đều có quyền được học tập".








Tên sát thủ máu lạnh Anders Behring Breivik


Đơn xin nhập học của Breivik đã được giải quyết theo đúng quy định.
Breivik đã được chuyển tới một nơi canh chừng cẩn mật tại nhà tù Telemark ở thị trấn Skien. Người quản giáo nhà tù này cho biết Breivik sẽ được mượn sách và tài liệu để học và sẽ có một phòng học riêng.
Quyết định này của trường Oslo đã gặp phải những tranh cãi gay gắt trong xã hội Nauy.
Trước đó, tên này đã nộp đơn xin vào học tại ĐH Oslo ngành nghiên cứu khoa học chính trị.
Bộ trưởng Giáo dục Kristin Halvorsen cho rằng Breivik là một trường hợp đặc biệt và không nên được hưởng quyền lợi giống như các tù nhân khác. Bà Halvorsen khẳng định: “Người này sẽ không bao giờ được hòa nhập vào xã hội lần nữa. Do đó, ý định khuyến khích tù nhân được giáo dục của chúng ta không áp dụng trong trường hợp này”.
Ngày 22/7/2011, Breivik đã ra tự thú với cảnh sát sau khi đặt bom bên ngoài trụ sở chính phủ ở Oslo và xả súng tại trại hè trên đảo Utoya.
8 người thiệt mạng trong vụ đánh bom và 69 người, chủ yếu là thanh thiếu niên, đã tử nạn trên đảo Utoya.
Breivik đang thụ án tù 21 năm, mức án cao nhất theo luật Na Uy, chịu sự kiểm soát an ninh ở mức cao và gần như bị cô lập.



Nguồn : http://www.baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tham-sat-77-nguoi-van-theo-hoc-dh-chuyen-nganh-chinh-tri-2354814/