Nợ xấu nhiều, NH Đông Á cam kết bảo đảm thanh khoảnhttp://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150815/no-xau-nhieu-nh-dong-a-cam-ket-bao-dam-thanh-khoan/952119.html



TTO - Kết quả thanh tra từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, Đông Á đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác...








Giao dịch ngoại tệ tại Ngân hàng Đông Á - Ảnh: Thanh Tùng


Sau khi Ngân hàng (NH) Nhà nước công bố quyết định đưa NH Đông Á vào diện kiểm soát đặc biệt và cho biết sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đông Á, NH Đông Á đã phát đi thông cáo cam kết bảo đảm tốt thanh khoản.


Đồng thời toàn bộ ban lãnh đạo NH và toàn thể cán bộ công nhân viên vẫn đang tiếp tục công tác và tích cực hợp tác, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu, kiến nghị từ NH Nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động.


“Trong quá trình NH Nhà nước và NH Đông Á thực hiện giải pháp tái cơ cấu toàn diện, mọi hoạt động của NH vẫn diễn ra bình thường, đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời các nhu cầu của khách hàng”, thông cáo viết.


Trước đó chiều 14-8, NH Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra toàn diện NH Đông Á và quyết định kiểm soát đặc biệt với NH này.


Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, Đông Á đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của NH Đông Á.


Trước khi NH Nhà nước công bố kết quả thanh tra, sáng 13-8 tổng giám đốc NH Đông Á Trần Phương Bình đã có buổi gặp báo chí. Tại cuộc gặp này, ông Bình cho biết NH đã có văn bản xin Thủ tướng cho thêm thời gian từ nay đến cuối năm để giải quyết.


Hướng mà ông Bình đề ra là bán 49% cổ phần cho một quỹ đầu tư nước ngoài để tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng.


“Đây là nhà đầu tư đã tham gia thương vụ đàm phán mua 49% cổ phần của một NH thương mại lớn nhưng không thành công. Họ là đối tác hiểu về thị trường tài chính VN. Có khả năng đến cuối năm nay thương vụ sẽ hoàn tất”, ông Bình cho biết.


Về phương án bán cổ phần cho Kinh Đô, ông Bình nói đã có lời khuyên cho Kinh Đô là chỉ nên là nhà đầu tư đồng hành với nhà đầu tư nước ngoài và nên sở hữu từ 5-10% cổ phần của Đông Á.


Ông cũng cho biết thêm là những đối tác định mua 49% cổ phần của Đông Á là những người không có ý định đầu tư lâu dài mà chỉ muốn mua đi bán lại, đối tượng mà họ nhắm bán lại là các NH 100% vốn nước ngoài vì những NH này rất thèm muốn mạng lưới cũng như khách hàng cá nhân của Đông Á.


Về nợ xấu, ông Bình thừa nhận hiện nợ xấu của NH ở mức cao, tuy nhiên theo ông Bình, có những khoản nếu chiếu theo quy định là xấu nhưng thực tế không xấu mà chỉ do vướng mắc chính sách khiến thủ tục giấy tờ chưa hoàn thiện dẫn đến khoản vay trở thành không có tài sản đảm bảo.


Cũng theo ông Bình, số liệu trong kết quả thanh tra là tại thời điểm 31-7-2014, đến nay nhiều khoản nợ NH đã giải quyết được. “Có nhiều giải pháp nhưng giải pháp nhà đầu tư nước ngoài là tốt nhất. Quan điểm của NH Đông Á là xin thêm thời gian”, ông Bình nói.


Tuy nhiên với công bố của NH Nhà nước, phương án xin thêm thời gian đã không được NH Nhà nước chấp thuận.


Theo quy định của NH Nhà nước, NH có thể bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một hoặc những trường hợp: Có nguy cơ mất khả năng chi trả, được biểu hiện ba lần liên tiếp không đảm bảo tỉ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo và tổng tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo đối với từng loại đồng tiền, vàng.


Nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ mất khả năng thanh toán, được biểu hiện: Nợ xấu chiếm từ 10% trở lên so với tổng dư nợ cho vay hoặc từ 100% tổng vốn tự có trở lên trong vòng 3 tháng liên tiếp. Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các quỹ.


TGĐ NH Đông Á: “Nếu DongABank bị mua 0 đồng, tôi sẽ tuyên bố phá sản”


http://antt.vn/tgd-nh-dong-a-neu-dongabank-bi-mua-0-dong-toi-se-tuyen-bo-pha-san-0111403.html


Theo chia sẻ của CEO DongA Bank: Trong phương án tái cơ cấu, ngân hàng đang nhận được sự quan tâm của 2 - 3 nhà đầu tư nước ngoài để mua 49% cổ phần (tương đương 4.900 tỷ đồng) và hỗ trợ tài chính để nhà băng này xử lý nợ xấu.



Ngân hàng Đông Á vào diện kiểm soát đặc biệt
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/ngan-hang-dong-a-vao-dien-kiem-soat-dac-biet-3263998.html


Hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank sẽ bị miễn nhiệm, đình chỉ sau quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Nhà nước vừa công bố.



Ngân hàng Nhà nước chiều 14/8 công bố kết luận thanh tra toàn diện Ngân hàng cổ phần Đông Á (DongA Bank) và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này.






Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động vào năm 1992, với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong hơn 20 năm hoạt động, DongA từng nằm trong nhóm ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam về quy mô và uy tín hoạt động. Ảnh: MD



Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đông Á và phối hợp với các cơ quan xử lý tập thể, cá nhân vi phạm gây thất thoát tài sản của nhà nước và nhân dân. Cơ quan này cũng cho biết, sẽ cử cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt để quản trị, điều hành, kiểm soát Đông Á.


"Kết quả thanh tra cho thấy, trong giai đoạn 2012 trở về trước, Đông Á đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của Đông Á", thông cáo của Ngân hàng Nhà nước viết.


Ngân hàng Nhà nước cam kết bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời tái cơ cấu toàn diện Đông Á để ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.


Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động vào năm 1992, với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng, đến nay Đông Á có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản gần 90.000 tỷ đồng. Đây là một trong những ngân hàng tiên phong và đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thẻ, thu hút hơn 5 triệu khách hàng sử dụng. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên nghiên cứu và chế tạo ATM nhả vàng, đưa vào hoạt động các dòng ATM lưu động, các buồng Auto Banking thế hệ mới có chức năng nhận tiền mặt trực tiếp lớn nhất Việt Nam...


Đông Á không phải là cái tên được nhắc tới trong lần đầu Ngân hàng Nhà nước công bố kế hoạch tái cơ cấu toàn diện hệ thống. 9 ngân hàng được nhắc tới khi đó là SCB, Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Habubank, Tienphongbank, GP Bank, Navibank, TrustBank và Western Bank. Tuy nhiên, số phận của ngân hàng
được đặc biệt quan tâm sau khi
kết quả kinh doanh 2014
cho thấy chỉ đạt 7% kế hoạch đề ra.
Năm 2014, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 35 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2013. Với kết quả này, DongA Bank không trả cổ tức cho cổ đông. Tăng trưởng tín dụng là 1% (cho vay tổ chức tín dụng trong nước tăng 73% trong khi cho vay khách hàng giảm 2,26%) và nợ xấu là 3,7%.


Bản thân lãnh đạo Đông Á cũng sắp xếp những kịch bản có thể xảy ra cho ngân hàng mình, khi những thông tin ban đầu từ cuộc thanh tra cho thấy kết quả không khả quan. Tuy nhiên, bị rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt là điều không được mong đợi.


Trao đổi với báo chí hôm qua, Tổng giám đốc Trần Phương Bình cho biết ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu và đã có văn bản xin Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian đến cuối năm để ngân hàng xây dựng đề án cơ cấu lại ngân hàng. Theo ông, có hai phương án chính là tăng cường xử lý nợ xấu và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, trong đó phương án hai là giải pháp tốt nhất.


"Trường hợp kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố không khả quan, thì ngân hàng đã có các phương án đối phó. Trong đó, ngân hàng đặc biết chú trọng và đã chuẩn bị lượng thanh khoản lớn để phòng trường hợp xấu xảy ra", Tổng giám đốc Trần Phương Bình chia sẻ trước cuộc họp công bố kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước.


Tại đại hội cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á đã trình xin ý kiến cổ đông về việc Tập đoàn Kinh Đô (KIDO) tham gia rót vốn vào ngân hàng và tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Trong kế hoạch tăng vốn này, mới đây lãnh đạo Ngân hàng Đông Á cũng cho biết có dự định bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tới 49% và hỗ trợ tài chính để nhà băng xử lý nợ xấu.


Năm 2015, DongA Bank đặt kế hoạch 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp gần 6 lần năm 2014. 7 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận trước thuế của DongA Bank đạt hơn 105 tỷ đồng, huy động vốn gần 82.000 tỷ đồng, tăng gần 5,5%, trong khi tín dụng chỉ tăng 1%.


Trong lịch sử ngành ngân hàng, đã có nhiều nhà băng từng bị rơi vào trường hợp kiểm soát đặc biệt
nhưng sau đó đã phục hồi và phát triển mạnh. Đáng chú ý như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Năm 1997, Eximbank thực sự rơi vào bế tắc và đứng trước nguy cơ đổ vỡ nên phải đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, được sự hỗ trợ về tài chính của Nhà nước, thông qua việc giao cho Vietcombank tiếp quản. Nhiều năm sau đó, ngân hàng đã lấy lại đà phát triển.


Hay như ngân hàng Hàng Hải cũng từng bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ cuối tháng 11/2001. VPBank bị Ngân hàng Nhà nước đưa nhà băng này vào diện kiểm soát đặc biệt tháng 9/2002. Ngay cả "ông lớn" Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) giai đoạn 2001 dù không bị đưa vào diện "kiểm soát đặc biệt" nhưng đã từng rơi vào cảnh "phá sản về mặt kỹ thuật".


Gần đây nhất, OceanBank do những sai phạm của lãnh đạo cấp cao nên cũng bị đặt dưới dạng kiểm soát đặc biệt và sau đó bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng.






Kiểm soát đặc biệt là biện pháp Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi một tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả, hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Tổ chức này được đặt dưới kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước.


Tổ chức tín dụng có thể bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một hoặc những trường hợp sau đây:


1. Có nguy cơ mất khả năng chi trả, được biểu hiện: 03 (ba) lần liên tiếp không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo và tổng tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo đối với từng loại đồng tiền, vàng.


2. Nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ mất khả năng thanh toán, được biểu hiện: Nợ xấu chiếm từ 10% trở lên so với tổng dư nợ cho vay hoặc từ 100% tổng vốn tự có trở lên trong vòng 03 tháng liên tiếp.


3. Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các quỹ.


(Trích Thông tư 07/2010/TT-NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng)