Cập nhật lúc 06:06, Thứ Sáu, 20/08/2010 (GMT+7)
Chỉ nên phẫu thuật với đối tượng đặc biệtBác sĩ Phạm Văn ái, Giám đốc thẩm mỹ viện Hà Nội cho biết: Việc phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi teen chỉ nên thực hiện với những trường hợp đặc biệt nhằm phục hồi lại các đường nét hoặc chức năng bình thường.
Ví dụ những đứa trẻ sinh ra không may mắn đã mắc một số dị tật bẩm sinh hoặc bị tai nạn để lại di chứng sẹo xấu, những dị tật có thể ảnh hưởng tới chức năng vận động, thẩm mỹ... khiến cho các em không có cuộc sống lao động và học tập bình thường, đặc biệt rất mặc cảm với những khiếm khuyết đó.
Hay những đứa trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, chân tay thừa ngón khiến các em bị xa lánh, khó hòa nhập với bạn bè và cộng đồng, vì vậy sự phát triển về trí tuệ và tinh thần cũng bị ảnh hưởng nên cần tiến hành phẫu thuật để ít ảnh hưởng đến cuộc sống của các em. Đối với những đứa trẻ bình thường hãy để nét tự nhiên của tạo hoá.