(ĐSPL) - Sau khi video một CSGT ném giấy tờ của người dân đăng tải, gây xôn xao
cộng đồng mạng
, lãnh đạo đội CSGT số 14 cho biết đã tạm đình chỉ tổ công tác trên.



Liên quan đến vụ việc CSGT
ném giấy tờ
của người dân xuống đường, chiều 3/6, lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã chính thức phản hồi về vụ việc trên.



Trung tá Phạm Ngọc Hải, Đội phó Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) trả lời trên
báo
Giao thông, sau khi tiếp nhận thông
tin
phản ánh, lãnh đạo Đội CSGT số 14 đã họp kiểm điểm toàn đội và cũng đã nắm được 1 phần thông tin của vụ việc.



Sau đó, lãnh đạo Đội CSGT số 14 đã
tạm đình chỉ
toàn tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt giao thông xảy ra sự việc trên để viết giải trình, tiếp tục xác minh rõ vụ việc rồi mới đưa ra hướng xử lý cuối cùng.








CSGT cầm giấy tờ của người dân. Ảnh cắt ra từ clip.


"Quan điểm của lãnh đạo Đội
CSGT
số 14 là kiên quyết xử lý nghiêm, không dung túng,
bao
che bất cứ trường hợp nào về cán bộ, chiến sĩ có hành vi sai trái", Trung tá Hải khẳng định.



Trước đó, trong ngày 2/6, bất ngờ một video clip được tung lên mạng quay lại cảnh một chiến sĩ CSGT ném giấy tờ của người dân xuống dưới đất khiến nhiều người bức xúc trước cách hành xử của chiến sĩ này.



Theo như nội dung chủ đoạn clip được đăng tải, vào khoảng hơn 7h sáng ngày 2/6, khi đang lưu thông tới đoạn rẽ vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người này định tạt vào lề đường để giải quyết một số chuyện riêng.



Tuy nhiên, đang vội nên lại chuyển hướng ra ngoài để đi tiếp, thì bất chợt bị CSGT Đội 14 (Phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội) thổi phạt với lỗi đè vạch phân làn.



Người chủ của clip cho rằng mình không đè vạch, nhưng CSGT nhất quyết yêu cầu xuất trình giấy tờ và người này cũng đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ.



Tuy nhiên, người chủ clip yêu cầu CSGT cho xem hình ảnh làm bằng chứng về lỗi vi phạm của mình, hai bên tranh luận, đôi co một lúc thì bất chợt CSGT ném trả giấy tờ của người chủ clip xuống đất kèm theo câu nói "Đi đi".