http://news.zing.vn/tai-chinh-chung-khoan/so-tiet-kiem-ma-bac-ty-tai-ngan-hang-quan-doi/a277061.html#home_noibat2


Bà Thúy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dù không đến Ngân hàng Quân đội làm thủ tục, cũng không ký giấy tờ gửi tiền tiết kiệm nhưng vẫn có sổ 1 tỷ đồng đứng tên mình tại TP.HCM.


Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2011 khi bà Lê Hồng Yến ở quận Gò Vấp, TP HCM vay bà Đỗ Phương Thúy (trú tại phố Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 3 tỉ đồng. Đến tháng 4/2012, bà Lê Hồng Yến đề nghị bà Đỗ Phương Thúy chuyển qua thư điện tử 1 bản scan chứng minh thư nhân dân và Sổ hộ khẩu gia đình để làm sổ tiết kiệm đứng tên bà Đỗ Phương Thúy nhằm trả trước 1 tỉ đồng.


Sau đó bà Lê Hồng Yến đã chuyển ra Hà Nội cho bà Đỗ Phương Thúy một sổ tiết kiệm do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) chi nhánh Sài Gòn phát hành có sê ri LC 1356995 với số dư 1 tỉ đồng, ghi rõ ngày gửi tiền 10/4/2012, do MB chi nhánh Sài Gòn phát hành.


Nhận được sổ tiết kiệm đứng tên mình do MB phát hành cùng đầy đủ con dấu, chữ ký của nhân viên giao dịch, nhân viên kiểm soát, bà Đỗ Phương Thúy yên tâm, tin tưởng số tiền được ghi nhận trong sổ thuộc quyền sở hữu của mình.


Bất ngờ, tháng 5/2012, có hai nhân viên tự xưng là nhân viên của MB chi nhánh Sài Gòn liên hệ với bà Đỗ Phương Thúy với yêu cầu thu hồi lại cuốn sổ tiết kiệm này. Sau khi tìm hiểu sê ri của cuốn sổ tiết kiệm thì bà Đỗ Phương Thúy tá hỏa khi biết cuốn sổ có tồn tại trên hệ thống quản lý tài khoản tiết kiệm cá nhân của ngân hàng nhưng không có số tiền 1 tỉ đồng.


Nhận thấy có nhiều khuất tất trong sự việc này, bà Đỗ Phương Thúy khiếu nại MB chi nhánh Sài Gòn. Đáp lại chỉ là 2 công văn của ngân hàng này đề nghị giao trả sổ tiết kiệm mà không có biện pháp nào giải quyết yêu cầu của bà Đỗ Phương Thúy về số tiền 1 tỉ đồng được ghi trong sổ.


Không đồng ý với cách giải quyết của chi nhánh Sài Gòn, bà Đỗ Phương Thúy tiếp tục khiếu nại lên Hội sở chính của MB Bank tại Hà Nội với mong muốn rút được số tiền trong sổ tiết kiệm của mình. Tại biên bản làm việc giữa đại diện MB với bà Thúy, phía ngân hàng đã xác nhận sổ tiết kiệm số seri LC 1356995 là do MB chi nhánh Sài Gòn phát hành.


Tại biên bản làm việc giữa hai bên (ngày 11/9) đại diện MB kết luận: “Khẳng định do cán bộ nhân viên của ngân hàng là bà Phan Thị Xuân Huyền làm sai về mặt quy trình nội bộ của ngân hàng… Số tiền ghi trên sổ tiết kiệm không thuộc quyền sở hữu của bà Thúy vì trên thực tế bà Thúy không có giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại MB. Do đó MB không có nghĩa vụ trả lại số tiền 1 tỉ đồng nêu trên cho bà Thúy”.


Theo nguyên tắc, để hoàn tất quy trình phát hành sổ tiết kiệm thì không chỉ có một nhân viên giao dịch mà còn phải có thủ quỹ, kiểm soát viên và sau cùng là phê duyệt của lãnh đạo MB Chi nhánh Sài Gòn. Nhưng trong trường hợp của bà Thúy, khách hàng chỉ cần scan chứng minh thư qua email và hộ khẩu là có ngay sổ tiết kiệm.