Sinh viên “bẫy” tình lừa hơn nửa tỉ đồng của thầy giáo


Cô gái trẻ với nét mặt thanh tú, ưa nhìn, đứng trước vành móng ngựa, nước mắt lã chã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.


Ngày 23.8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thu Hương (SN 1987 – trú ở tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Bị cáo Hương nức nở trước vành móng ngựa.


Nguyễn Thu Hương vốn là sinh viên lớp tại chức khóa 39A, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân nên có quen anh T.P.H là giảng viên của trường. Sinh trưởng trong gia đình bình thường, nhưng Hương lại có thói ăn chơi, đua đòi chúng bạn. Để có tiền ăn tiêu, cô gái này đã dùng thủ đoạn lên mạng Internet chát, tìm những “con mồi” si tình để lừa gạt. Điều trớ trêu là anh H đã trở thành đích ngắm của Hương.


Hương dùng nick chat yahoo có tên “huongL0v3 và “thuytiennhoban” để tâm sự với anh H, với tên bịa là Trần Vương Linh bạn của Hương. Sau nhiều lần trò chuyện trên mạng, dù chưa một lần gặp mặt nhưng thấy hợp nhau nên anh H đã vội ngỏ lời yêu và được chấp nhận.


Khi anh H muốn gặp mặt, sợ lộ chuyện Hương đã dùng mọi lý do đề từ chối. Cô nói nói sắp đi Pháp du học không muốn gặp sợ tình cảm níu kéo. Cùng lúc đối tượng dở chiêu “moi” tiền của anh giảng viên si tình.


Từ tháng 1 đến tháng 9.2010, với chiêu "à ơi ngọt nhạt" Hương đã 6 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh H số tài sản lớn. Từ xe máy SH, máy tính xách tay, điện thoại “xịn”, tiền USD, tiền EURO. Tổng cộng giá trị quy đổi ra tiền VNĐ là hơn 660 triệu đồng.


Khi biết mình bị lừa, anh H đã báo cơ quan công an, đối tượng Hương lập tức bị bắt. Trong quá trình điều tra, bị can và gia đình đã khắc phục trả lại toàn bộ số tiền cho bị hại, nên sau đó anh H đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hương.


Nguyễn Thu Hương đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 139 Bộ LHS. Với số tiền chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng, theo quy định của điều luật người phạm tội sẽ phải chịu khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân.


Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX xét thấy, bị cáo Hương mới phạm tội lần đầu, quá trình điều tra, cũng như ra tòa đã thành khẩn khai báo, hậu quả cũng đã khắc phục xong, bị cáo thuộc gia đình chính sách, bố là thương binh. Trên cơ sở đó, HĐXX đã giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình, nên Nguyễn Thu Hương chỉ bị phạt 9 năm tù.


Lương Kết


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Sinh-vien-bay-tinh-lua-hon-nua-ti-dong-cua-thay-giao/55645