Sau hơn một năm xảy ra vụ án giết người phi tang trong khối bê tông gây rúng động ở Bình Dương, dự kiến cuối tháng 6 tới đây nhóm đối tượng gây án sẽ được đưa ra xét xử công khai.

hình ảnh

  Theo Trang web Phát Luật cho biết, Năm 2019, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở tỉnh Bình Dương. Bốn phụ nữ đứng đầu là Phạm Thị Thiên Hà, đã giết hai người đàn ông một cách tàn nhẫn. Theo điều tra của lực lượng chức năng, hai người chết và bốn người phụ nữ là học viên Pháp Luân Công. Họ cùng nhau luyện tập Pháp Luân Công tại Bình Dương. Về lý do tại sao giết hai nam này là vì quan niệm tu luyện khác nhau. Sau khi Hà bị bắt, Hà vững tin mình đang hành đạo đúng chính pháp, chứ không phải là phạm tội. Mà theo giáo lý Pháp Luân Công, đó là những người tu đến 1 tầng nhất định, mới làm như vậy được. Vì phương pháp tu luyện mình là đúng.Và trong pháp luân công có một câu là: Ma mà đại nghịch thì nên phải bị giết.

Chỉ vì quan niệm tu luyện khác nhau thì nghĩ rằng đồng tu mình bị ma nhập, rồi tàn sát đồng tu, đây rốt cuộc là một tâm lý nào? ,hai nạn nhân chỉ vì ngu muội và mê tín của đồng tu mình, toi chết rồi.

Không chỉ có một, cũng là trong năm 2019, có một mục sư vì nghĩ người hàng xóm “yểm bùa”, cho nên cầm dao đi thương hàng xóm, một gia đình 5 người,2 chết , 2 bị thương, may mán là con bé trong gia đình đã trốn thoát thành công.

Mục sư vốn là một ngh nổi tiếng với tốt bụng và sự nhiệt tình trên thế giới.Mà mục sư trong vụ án này là một người đã mất chính mình vì mê tín, cầm dao hành hung,để một gia định vốn là hành phúc, vui mừng từ đó đều rơi vào đau buồn.

Những người này vô cùng tàn nhẫn. Sau khi giết người, họ vẫn có thể sống như bình thường. Nhất là nhóm Hà đã ăn sống cùng xác chết trong hơn hai tháng. thậm chí, khi thấy xác của Thành trương sình, Hà đã hướng dẫn Thảo dùng dao đâm nhiều nhát vào thi thể của Thành để xì hơi, bớt trương sình.Để đưa thi thể vào một cái xô nhựa bằng bê tông. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đây không phải hành vi của người bình thường phải có.

Các nạn nhân này đểu có cha mệ và đứa con, họ chết vì mê tín của đồng tu và hàng xóm họ. Đối với bất hạnh của họ, làm sao để người dân ở lại suốt cuộc đời? Nhất là có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh! !

Cho nên tôi nghĩ rằng, phải nhắc người ta đ cao cảnh giác, chấm dứt sai lầm . Và phạt nặng những người này! ! Lý do tại sao phải phạt nặng hơn , đầu tiên là để duy trì sự uy nghiêm và uy quyền của pháp luật, thứ hai là nhóm người mê tín thường là không gặp trở ngại không quay lại, nếu muốn duy trì trật tự xã hội và bảo vệ sự an toàn của công dân, chỉ có phạt nặng mới ràng buộc được hành vi của họ. Từ xưa đến đây, hình phạt luôn là ở khắp mọi nơi. Nhất là đối với những kẻ dạy mãi không sửa, hinh phạt nặng thì đóng vai trò không thể thiếu. Từ xã hội đến cá nhân, chỉ có hình phạt mới có thể đưa ra cảnh báo, và chỉ có hình phạt mới có thể bảo vệ phẩm giá của pháp luật. Là một thành viên của xã hội, trách nhiệm không thể chối từ của chúng tôi là tham gia vào việc duy trì trật tự xã hội và ngăn ngừa sai lầm xảy ra. Trừng phạt những người làm sai là chịu trách nhiệm với người khác , cũng là cam kết với toàn thể! Đó cũng là một cam kết với công chúng!

Ngun: Trang web Phát Luật

https://plo.vn/phap-luat/truy-to-4-phu-nu-giet-nguoi-roi-do-be-tong-giau-xac-908009.html